GS Ngô Bảo Châu khẳngđịnh: “Quỹ được thành lập tuyệt đối không vì mục đích quảng bá tên tuổi chongười thành lập, cũng như các tổ chức và cá nhân tham gia ủng hộ. Chỉ có mụcđích duy nhất là khuyến học và vận động ủng hộ cho công tác khuyến học".

Chiều 3/9, tại Hà Nội, GS Ngô BảoChâu đã có buổi giới thiệu sự ra đời Quỹ khuyến học mang tên: "Quỹ vì tinh thầnhiếu học", theo sáng kiến của GS Ngô Bảo Châu. Với mong muốn tiếp lửa cho truyềnthống hiếu học của thanh niên Việt Nam.

GS Ngô Bảo Châu khẳng định: "Việc thành lập Quỹ tuyệt đối không vì quảng bá tên tuổi cho bất kể cá nhân, tổchức nào cả. Mà chỉ có mục đích duy nhất, là khuyến học và vận động ủng hộ chocông tác khuyến học.

Vì vậy, năm đầu tiên chỉ làm saocho hoạt động kỹ năng được tốt, công khai, minh bạch, có kiểm toán độc lập. Sauđó, số tiền quyên góp được làm sao trao đúng bạn sinh viên xuất sắc, và hoàncảnh kinh tế khó khăn. Chúng tôi cố gắng làm tốt, chứ không làm nhiều. Đấy là tưtưởng chung của Quỹ. 

Trước mắt, chúng tôi chỉ làm haiviệc, là trao tiền cho đúng đối tượng, và Quỹ có trách nhiệm thông qua Hội đồngkhoa học tìm cho mỗi sinh viên nhận học bổng một người đỡ đầu".

GS Ngô Bảo Châu:

GS Ngô Bảo Châu tại buổi giới thiệu

Dự kiến, Quỹ sẽ có sự tham giacủa nhiều nhà khoa học, nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp khuyến học như GS. BànhTiến Long, GS. Hà Huy Khoái, GS. Nguyễn Duy Tiến, PGS. Đỗ Tất Ngọc, TS. Cao SỹKiêm …

Quỹ trước mắt chỉ trao cho sinhviên, nghiên cứu sinh trong nước xuất sắc, vì Quỹ không có đủ khả năng làm nhữngviệc gửi nghiên cứu sinh ra nước ngoài, và trao học bổng cho nghiên cứu sinh ởnước ngoài.

Tại buổi giới thiệu GS Ngô BảoChâu đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi của báo giới:

Quỹ ra đời có sự khác biệt gìvới những Quỹ khuyến học khác, đã và đang hoạt động? Tới đây anh sẽ ra nướcngoài công tác, vậy Quỹ sẽ hoạt động thế nào để đảm bảo sự minh bạch, trao họcbổng đúng đối tượng?

Sự khác biệt của Quỹ, ngay từ ýtưởng ban đầu của chúng tôi, ngay từ đầu thành lập Quỹ không định làm cái gì tolớn trước. Mà đối tượng rất hạn chế, nhưng chúng tôi bảo đảm làm thật tốt, saumới mở rộng các đối tượng khác. Nếu có mở rộng, ban Quản trị sẽ họp và điềuchỉnh sau.

Hơn nữa, những người như tôi sánglập Quỹ, hay những người trong Ban Quản lý có quyền quyết định trao học bổng choai. Mà Quỹ sẽ có một Hội đồng khoa học hoạt động độc lập. Hội đồng khoa học nàycó thẩm quyền tuyệt đối trong việc lựa chọn đối tượng được trao học bổng, cũngnhư lựa chọn người đỡ đầu cho sinh viên nhận học bổng.

Ý tưởng người đỡ đầu, theo tôi làmột ý tưởng mới ở Việt Nam. Tại các nước khác như Anh, thì người đỡ đầu là mộtthế mạnh lớn của họ. Người đỡ đầu sẽ đưa ra những lời khuyên cho sinh viên, đồngthời người đỡ đầu cũng sẽ theo dõi quá trình học tập của sinh viên đó, để báocáo lên Ban quản lý.

Còn về đảm bảo tính minh bạch,tôi tin tưởng là có thể. Vì việc chọn những ai được cấp là do Hội đồng Khoa họcđộc lập quyết định, chúng tôi không tham gia hội đồng đó. Khi Hội đồng này đưara quyết định, quỹ sẽ tôn trọng hoàn toàn quyết định đó, và sẽ trao học bổngtrực tiếp cho em đó.

Ngoài ra, cuối năm sẽ có ban kiểmtoán độc lập hoàn toàn, để kiểm tra hoạt động từ đầu đến cuối, trong một năm.Trước khi đưa ra những hoạt động cho những năm tiếp theo.

Anh có thể cho biết khi nàoQuỹ sẽ chính thức hoạt động, số lượng sinh viên nhận học bổng là bao nhiêu?

Việc hoạt động của Quỹ phụ thuộcvào khi nào Quỹ được nhà nước cho phép hoạt động. Tôi vẫn hy vọng việc xin phéplàm đủ nhanh, để sao cho năm học này có thể trao cho các em. Có thể là tháng12/2010, Quỹ sẽ đi vào hoạt động, và trao những suất học bổng đầu tiên cho cácem.

Số lượng học bổng, và mức họcbổng sẽ do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.

Vì sao việc đặt tên cho Quỹlà "Quỹ vì tinh thần hiếu học" lại không đưa tên anh vào?

Theo tôi nghĩ,  tên Quỹ “Vì tinhthần hiếu học” nó đúng với ý định ban đầu thành lập Quỹ của tôi. Với mong muốnQuỹ này sẽ cổ vũ tinh thần hiếu học của người Việt Nam chúng ta.

Có một số ý kiến cho rằng, cáitên Ngô Bảo Châu sẽ là một cổ vũ rất lớn cho những bạn sinh viên nhận học bổngcủa Quỹ, có lẽ đúng như vậy, nhưng thay vì đặt tên tôi vào Quỹ, thì bản thân tôisẽ bằng những hành động của tôi, như viết thư, theo dõi thường xuyên kết quả củacác em… Như vậy có lẽ sự động viên sẽ cụ thể hơn, chứ không chỉ đơn thuần là bạnnhận được học bổng Ngô Bảo Châu. Một là tôi nghe thấy cái tên rất là chướng, hailà nên cỗ vũ bằng cách cá nhân, cụ thể hơn là qua cái tên.

Xin hỏi Giáo sư, hiện tại đãcó tổ chức cá nhân nào bày tỏ mong muốn tham giá đóng góp tài chính cho Quỹchưa, và việc tiếp nhận của mình như thế nào?

Vì đây là buổi họp đầu tiên, vàthời gian rất ngắn, nên chúng tôi chưa làm danh sách chính thức những người thamgia vào Quỹ. Tuy nhiên, một số rất lớn các anh em tham gia vào Quỹ đã điền vàophiếu cam kết tham gia vào quỹ. Còn chi tiết tham gia như thế nào, thì hiện bảnthân tôi cũng chưa nắm được, mới chỉ xem qua phiếu.

Nhưng phải chờ khi nào ra quyếtđịnh thành lập Quỹ, mới có danh sách các thành viên sáng lập Quỹ.

Tiêu chí chọn người đỡ đầu sẽnhư thế nào?

Đấy phải là một nhà khoa học, mộtgiảng viên có uy tín, có tâm huyết của trường, nơi sinh viên đang theo học. Vàcó chuyên môn gần với ngành sinh viên đang theo học.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa, bảnthân Quỹ không có quyền chọn người đỡ đầu, mà Hội đồng khoa học sẽ toàn quyềnchọn người đỡ đầu.

Kết thúc buổi trao đổi, GS NgôBảo Châu khẳng định thêm: "Tôi cảm thấy vì giải thưởng [Fields] này, tôi phảicó trách nhiệm lớn hơn cho đất nước. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những việc tôi cóthể cho đất nước. Tất nhiên, tôi sẽ phải cân nhắc xem phải làm như thế nào, đểviệc mình làm là có ích và có hiệu quả nhất. Đấy là việc tôi sẽ cố gắng làm."

Theo Bee