Tại nhiều khu vực vùng ven của TP.HCM, các nhóm hàng bình ổn đã bắt đầu phát huytác dụng khi giữ được giá ổn định trên thị trường. Tình trạng giá cả “nhảy múa”đối với một số mặt hàng như đường, trứng... phần nào được hạn chế.
Những điểm bán tại chợ, khu dân cư đầy đủ tám mặt hàng thiết yếu nhằm phát huyhiệu quả của chương trình bình ổn đang được doanh nghiệp rốt ráo thực hiện.
Phủ hàng vùng ven
Từ hai tuần nay, cửa hàng bà Hòe - chủ tiệm tạp hóa ở Phú Xuân, huyện Nhà Bè,TP.HCM - phải trưng dụng phòng ngủ để chứa hàng tết. Tủ kính được kê sát cửa,hàng lấn cả vỉa hè. Các mặt hàng bắt đầu bán chạy là bánh kẹo, mì gói, nước giảikhát, đường, dầu ăn.
Bà Phạm Thị Huân, giám đốc Công ty trứng Ba Huân, cho biết những ngày cuối tháng10-2010 giá trứng vịt ở vùng ven như Nhà Bè, Q.12 tăng đến 28.000 đồng/chục.Công ty liền điều xe bán hàng lưu động đến và giá trứng rớt còn 25.000-26.000đồng/chục. So với năm ngoái, số điểm bán hàng bình ổn đã nhiều hơn nên giá cảkhông còn tăng loạn xạ.
Hiện nay mặt hàng có sức mua cao là đường, dầu ăn và gạo. Sau nhiều đợt tăng giácao, hiện giá cả các loại hàng đã dần ổn định, không còn tình trạng sốt hàng hayđổ xô mua gom.
Theo ông Lê Ngọc Thông, giám đốc phát triển thị trường Công tyThành Thành Công, lượng đường tiêu thụ dịp cuối năm tăng cao nhưng sẽ sớm đượchỗ trợ khi các nhà máy đường vào vụ. Với chính sách in giá lên bao bì, trứng BaHuân đã ổn định được thị trường kênh truyền thống khi có mặt tại 25 chợ và phủđều khu vực vùng sâu vùng xa như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh...
![]() |
Người tiêu dùng chọn mua hàng bình ổn tại một cửa hàng tạp hóa ở quận 2, TP.HCM (Ảnh: T.Thắng) |
Nguồn hàng bình ổn sẽ dồi dào hơn từ ngày 1-1-2011 khi có thêm sự tham gia củaCông ty Phạm Tôn chuyên kinh doanh mặt hàng thịt gia cầm. Theo đăng ký, Phạm Tônsẽ cung ứng 325 tấn/tháng tại mười chợ với 30 điểm bán. Ngoài 2.088 điểm bánbình ổn đã đăng ký, đối với khu vực ngoại thành, Sở Công thương TP.HCM đangkhuyến khích các doanh nghiệp liên kết các điểm bán, đồng thời tăng cường bánhàng lưu động về các khu công nghiệp, khu chế xuất...
Mở rộng điểm bán tập trung
Theo Sở Tài chính TP.HCM, hiện lượng hàng bình ổn tùy theo nhóm hàng đang chiếm30-40% thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn tập trung ở siêu thị, nơiluôn trong tình trạng quá tải, trong khi các điểm bán khác lại vắng khách. Vìvậy việc tăng cường các điểm bán tập trung đầy đủ tám mặt hàng bình ổn rất cầnthiết.
Bà Trần Ngọc Huệ, phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, cho biếttừ trước đến nay các cửa hàng của hệ thống chỉ chuyên bán bốn mặt hàng nên chưathu hút được nhiều người tiêu dùng. Nếu được cung ứng đầy đủ tám mặt hàng tại hệthống thì hiệu quả điểm bán sẽ tăng thêm. Hiện công ty đang làm việc với banquản lý các chợ để thuê sạp trống, tổ chức đưa hàng bình ổn giá vào bán.
Bà Huân cho rằng mức chiết khấu các mặt hàng thiết yếu rất thấp (1-2%), việctăng số mặt hàng bình ổn sẽ giúp tiểu thương có thêm lợi nhuận từ chiết khấu bánra, khuyến khích họ tích cực tham gia bình ổn hơn.
Bà Lê Ngọc Đào - phó giám đốcSở Công thương - cho biết những thời điểm giá cả biến động nhất trên thị trườngnếu hàng bình ổn đáp ứng đủ và kịp thời thì mới phát huy tác dụng của chươngtrình. Do đó, sở yêu cầu các doanh nghiệp phải đẩy mạnh đưa mặt hàng đường chocác điểm bán, không để người tiêu dùng không mua được hàng bình ổn.
Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất lẫn nhà bán lẻ đã hoạch định xong số lượnghàng hóa dự trữ phục vụ Tết 2011 để tránh tình trạng thiếu hàng và đảm bảo khôngtăng giá trong dịp cao điểm. Dự tính doanh số tăng trưởng của các nhà kinh doanhdịp tết sẽ đạt khoảng 25-30% so với năm 2010.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op, nhận xét chươngtrình bình ổn hàng hóa của UBND TP.HCM đã tác động tích cực đến nhà sản xuất lẫnngười tiêu dùng.
“Bản thân nhà sản xuất được cung ứng vốn từ nhà bán lẻ, baotiêu hàng hóa nên an tâm sản xuất. Ngược lại, nhà bán lẻ có chân hàng vững chắc,cung cấp hàng hóa cho thị trường” - ông Hòa nói. Trong nỗ lực giữ giá tăng sautết, năm nay siêu thị Co.op Mart chỉ nghỉ mồng 1 tết, mở cửa hoạt động trở lạivào mồng 2 tết để tránh tăng giá ảo do thiếu cung sau những ngày tết.
|
Theo Như Bình
Tuổi trẻ