Điển hình là hai khu đất tại quận trung tâm Ninh Kiều, một nằm ở góc đườngPhan Đình Phùng - Võ Văn Tần (phường Tân An), một nằm ở góc đường Phan VănTrị - 30/4 (phường An Phú).
Khu đất ở góc đường Phan Đình Phùng - Võ Văn Tần có diện tích khoảng 1.300 m²,được quy hoạch xây dựng dự án Trung tâm Điện ảnh - Dịch vụ Văn hóa Cần Thơtừ năm 2003. Theo quy hoạch, Trung tâm này được xây dựng từ 8 - 11 tầng,trong đó có các cụm rạp chiếu phim hiện đại, khu kinh doanh các dịch vụ điệnảnh… với tổng dự toán công trình trên 40 tỷ đồng. Song, gần 7 năm trôi qua,ngoài những tấm tôn rào xung quanh và bảng vẽ mô hình dự án, khu đất này vẫnđang bị bỏ hoang.
|
Khu “đất vàng” của dự án xây dựng Cao ốc văn phòng và Trung tâm Thương mại Sài Gòn - Nguyễn Kim vẫn im lặng sau hơn hai tháng khởi công (Ảnh: Trung Dân) |
Một trongnhững nguyên nhân là bởi trước đây, Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng CầnThơ (tiền thân của CTCP Điện ảnh Cần Thơ) là một đơn vị quốc doanh. Ngoàiviệc sở hữu đất, công ty không có khả năng tài chính để thực hiện dự án.Hiện nay, một phần khu đất trở thành kho chứa các xe bán hủ tíu gõ, nước mía,bàn ghế bán cà phê vỉa hè…
Không bỏ hoang như khu đất trên, sau nhiều lần được UBND TP nhắc nhở về việcchậm triển khai dự án xây dựng Cao ốc văn phòng và Trung tâm Thương mại SàiGòn - Nguyễn Kim tại góc đường 30/4 - Phan Văn Trị, chủ đầu tư (Công tyTNHH Đầu tư phát triển kỹ nghệ mới N.K.Đ.T) làm lễ khởi công dự án vào26/3/2010. Sau đó, hàng rào tôn quanh khu đất rộng gần2.400 m² tiếp tụcđược dựng lên và… im lặng cho đến nay.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trựcUBND TP Cần Thơ, cho biết, cuối tháng 6 này TP sẽ mời chủ đầu tư các dự ánđến làm việc nhằm tìm hiểu họ gặp khó khăn gì để tháo gỡ. “Quan điểm củalãnh đạo TP là hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án. Nếu chủ đầu thư không cókhả năng tài chính, TP sẽ xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết địnhgiao đất theo đề xuất của các sở, ngành”, ông Lợi nói.
Theo Trung Dân
Đất Việt