Cái tên Coral Eugene Watt đãđi vào lịch sử ngành tội phạm học nước Mỹ như là một trong những kẻ sát nhângây nhiều án mạng nhất. Theo như lời khai của hắn, số nạn nhân chết dưới bàntay của hắn lên tới con số… 80 người. Coral còn tuyên bố rằng, nếu được phóngthích, hắn sẽ tiếp tục ra tay.
Dấu vết để lại
Ngày 25-10-1974, cô gái LenoreKnizacky, 19 tuổi, sống ở thị trấn Ann Arbor, cách thành phố Detroit (Mỹ) khoảng40 dặm về phía tây, nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bèn vội vàng ra mở. Một ngườiđàn ông lạ mặt sau khi hỏi thăm nhà một người có tên là Charles, rồi thừa lúcLenore mất cảnh giác, hắn đã tấn công cô gái. Lenore quyết liệt chống trả và hôhoán ầm ĩ. Thấy tình thế bất lợi, kẻ lạ mặt đã tẩu thoát. Lenore đã may mắn sốngsót sau khi bị kẻ tấn công đâm hụt.
|
Coral Eugene Watts |
5 ngày sau, cảnh sát lại nhậnđược tin báo về vụ án mạng xảy tại khu vực đó, chỉ cách vài tòa nhà. Nạn nhân làcô gái có tên Gloria Stell, 19 tuổi với 33 vết thương ở phần ngực. Trong quátrình điều tra, cảnh sát được một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết, vàothời điểm được cho là xảy ra cái chết của Gloria Stell, họ có nghe thấy tiếng cônói chuyện với một người đàn ông đang hỏi tìm kiếm người có tên Charles.
Liên tiếp sau đó, trong khu vựcnày xảy ra 2 vụ tấn công phụ nữ với phương thức tương tự, trong đó có một vụ nạnnhân Diane đã may mắn thoát chết, chính cô gái này trong lúc bị thương vẫn cốgắng chạy theo để nhìn biển kiểm soát chiếc xe trong lúc kẻ tấn công tháo chạy,tuy nhiên, đó chỉ là biển số giả mạo.
Trong quá trình điều tra các vụtấn công trên, cảnh sát phát hiện một điểm trùng hợp, đó là trên thi thể nhữngnạn nhân bị chết trong vụ tấn công, ở trên đùi của họ đều bị rạch một vết bằngvật sắc nhọn. Dường như kẻ tấn công đã cố tình để lại dấu vết này để “khoe”chiến tích. Một điều nữa khiến các nhà điều tra chú ý là hầu hết các vụ tấn côngđều xảy ra vào sáng chủ nhật. Ngoài ra, không hề có bất kỳ dấu vết gì có thểnhận dạng ADN của hung thủ.
Bẵng đi một thời gian dài, khônghề có vụ án nào khiến cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể là “kẻ để lại vết rạch”.Cho đến giai đoạn năm 1979-1980, dường như thủ phạm đã tái xuất. Chỉ trong 2 nămnày, đã có ít nhất 7 vụ tấn công phụ nữ cũng với thủ đoạn của kẻ khiến cảnh sátđang đau đầu truy tìm - bóp cổ nạn nhân ngạt thở rồi đâm đến chết. Địa điểm xảyra các vụ tấn công chủ yếu vẫn xảy ra ở thành phố Detroit.
Đền tội
|
Manh mối về tên giết người chỉđược hé mở khi cảnh sát nhận được thông báo về vụ án mạng thứ 12 trong khu vựcvới thủ đoạn tương tự. Ngày 15-10-1980, một phụ nữ sống ở Ann Arbor đã gọi điệncho cảnh sát sau khi phát hiện có một người đàn ông đang bám theo trong lúc côđang đi bộ một mình trên đường. Đoán rằng có thể kẻ sát nhân đã quay trở lại,cảnh sát lập tức có mặt và giữ liên lạc qua điện thoại di dộng để hướng dẫnngười phụ nữ này phối hợp bắt hung thủ. Người phụ nữ giả như không hề hay biếtbị theo dõi rồi đột ngột nấp vào sau cánh cửa một ngôi nhà.
Người đàn ông thấy mất dấu vết đãđiên cuồng tìm kiếm. Lập tức cảnh sát áp sát và yêu cầu ông ta ra khỏi xe. Ngườiđàn ông tự xưng tên là Coral Watts. Khám xét bên trong chiếc xe, cảnh sát tìmthấy những chiếc tuốc nơ vít và một thanh gỗ dài, nhưng thứ quan trọng nhất đólà một quyển sách trên đó có đề tên Rebecca Huff (nạn nhân bị sát hại ngày14-9-1980 ở Ann Arbor). Coral Watts lập tức bị bắt giữ. Sau khi tên này bị bắtgiữ, cảnh sát lần theo những manh mối liên hệ với nhiều vụ giết người khác. Tạibang Michigan, nơi tên Watts từng có thời gian sinh sống, cảnh sát nghi ngờ hắnliên quan đến ít nhất 10 vụ sát hại các cô gái trẻ và phụ nữ.
Tuy nhiên, nhà chức trách bangTexas không đủ bằng chứng để buộc tội Coral Eugene Watt nên họ đã phải thươnglượng để hắn thú tội để được giảm nhẹ hình phạt. Lời khai của Coral Eugene đãvượt ngoài mong đợi của cảnh sát, hắn khai nhận đã gây ra hàng chục vụ giếtngười ở bang Texas và bang Michigan.
Trong thời gian bị tạm giam,Coral Eugene Watts nhiều lần tuyên bố con số nạn nhân bị hắn sát hại lên tới hơn40 người và có thể lên tới gần… 80 người. Thủ đoạn gây án và cách thức ra taycủa tên Coral đã vượt ra ngoài những gì mà giới phòng chống tội phạm Mỹ từng lưugiữ trong hồ sơ tội phạm từ trước đến nay.
Ngày 3-9-1982, Watts bị kết ánvới mức án 60 năm tù giam.
Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô