Sáng 26-8, đoàn đại biểu Quốc hội do ông Lê Minh Hồng - phó chủ nhiệm Ủy ban Vănhóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - làm trưởng đoàn đãlàm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM về giáo dục mầm non.

Tại buổi làm việc, một số đại biểu đã thắc mắc về việc thiếu giáo viên trên địabàn TP, Sở GD-ĐT sẽ có biện pháp xử lý như thế nào đối với những trường có yếutố nước ngoài, thu phí cao nhưng chất lượng không tương xứng...

Kiến nghị tăng phụ trội cho giáo viên mầm non  
Bảo mẫu cho các bé ăn tại một trường mầm non - Ảnh: H.HG.

Ông Huỳnh Công Minh - giám đốc SởGD-ĐT TP.HCM - cho biết: “Khó khăn nhất của giáo dục mầm non TP hiện nay làxây dựng trường lớp và chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên. Hiện TP.HCM vẫncòn 12 phường, xã chưa có trường mầm non công lập, điều đáng lo nhất là nhiềukhu chế xuất, khu dân cư mới không chịu xây dựng trường.

Những năm gần đây, rất ítngười chọn học sư phạm mầm non, có người vào rồi lại xin nghỉ vì làm việc vấtvả, thu nhập thấp so với mặt bằng đời sống dân cư của TP. Chúng tôi đã đề xuấtcho giáo viên mầm non được hưởng phụ trội 400 giờ/năm (tức hưởng phụ trội giờlàm thêm là 2 giờ/ngày - PV) nhưng chỉ được duyệt 200 giờ (200.000-500.000 đồngtùy theo thâm niên của giáo viên" - PV). Nếu có chính sách đãi ngộ phù hợp(tức giáo viên phải được hưởng phụ trội 400 giờ/năm) sẽ thu hút được nhiều ngườigiỏi.

* Tại hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 ngành giáo dục mầm non TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - trưởng Phòng giáo dục mầm non Sở GD-DT TP.HCM - cho biết: “Năm học 2010-2011 sẽ là năm ngành giáo dục mầm non tập trung xây dựng trường học an toàn, nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục”. Theo bà Thanh, các trường mầm non cần có ban chỉ đạo công tác y tế trường học, thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.


Theo Hoàng Hương
Tuổi Trẻ