Năm 2010 được xem là khá thắng lợi đối với ngành ngân hàng ở Đồng Nai khilợi nhuận toàn ngành tăng từ 900 tỷ đồng (năm 2009) lên đến hơn 1.400 tỷđồng. Song, bước vào 2011, lãnh đạo nhiều chi nhánh ngân hàng tại Đồng Nailại "đau đầu" trước áp lực tăng chỉ tiêu khá lớn từ hội sở.

Theo đánh giá của NHNN chi nhánh Đồng Nai, trong năm 2010 đa số các chi nhánhngân hàng TMCP nhỏ đều đạt lợi nhuận không cao, thậm chí lỗ do thời gian hoạtđộng chưa lâu, thị trường chưa rộng. Theo đó, chỉ một số chi nhánh ngân hàngTMCP hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận khá trong năm qua, có thể kể đến:Sacombank, SHB, ACB, Eximbank... với mức lãi từ 10 tỷ đồng trở lên. Mức lợinhuận lớn vẫn thuộc về nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước nhưVietcombank, Agribank...

Chỉ tiêu "khủng”

Với mục tiêu phải nhanh chóng mở rộng thị trường, tạo lợi nhuận để cùng hội sởhỗ trợ những chi nhánh khác, nhiều lãnh đạo chi nhánh ngân hàng thương mại cổphần nhỏ tại Đồng Nai đứng trước áp lực phải tăng trưởng gấp 2 - 3 lần trong năm2011 cho nhiều chỉ tiêu: huy động, tín dụng, lợi nhuận...

Ông Trần Nại Phú -Giám đốc chi nhánh HDBank Đồng Nai cho biết chỉ tiêu hội sở giao cho chi nhánhĐồng Nai năm nay khá "khủng": huy động vốn tăng gấp đôi, từ 400 tỷ đồng lên 800tỷ đồng; tín dụng tăng gấp 6 lần, từ 120 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Tương tự, giámđốc chi nhánh một ngân hàng TMCP có trụ sở trên đường Nguyễn Ái Quốc - một trongnhững chi nhánh có lợi nhuận khá cao trong năm 2010 cũng cho biết, chỉ tiêu huyđộng vốn hội sở giao cho năm 2011 tăng từ 1.400 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng - mộtcon số không nhỏ. Giám đốc chi nhánh một ngân hàng TMCP khác có trụ sở trênđường Phạm Văn Thuận thì chia sẻ, hội sở đều giao tăng gấp đôi tất cả các chỉtiêu trong năm 2011, từ huy động, tín dụng đến lợi nhuận...

Kinh doanh ngân hàng năm 2011: Áp lực và hiệu ứng
Đa số ngân hàng đều muốn đẩy mạnh dịch vụ khi lợi nhuận từ tín dụng ngày càng khó (Ảnh: sacombank-sbr.com.vn)

Trong khi khối các ngân hàng TMCP đều giao chỉ tiêu năm mới vượt gấp 2-3 lần sovới năm 2010 thì nhóm các ngân hàng "đại gia" - ngân hàng TMCP nhà nước lại giaochỉ tiêu vừa phải hơn. Theo đó, mức tăng phổ biến của nhóm này được hội sở chínhgiao dao động từ 10 - 20% so với năm trước.

Tỷ lệ tăng tuy ít, song do quy môcủa nhóm ngân hàng này lớn nên tính ra chỉ tiêu năm 2011 cũng đòi hỏi các ngânhàng này phải tăng huy động, tín dụng... lên thêm trên dưới 1.000 tỷ đồng và lợinhuận tăng cả trăm tỷ đồng so với năm 2010.

Cạnh tranh ra sao?

Tại tổng kết hoạt động ngành ngân hàng Đồng Nai vào cuối tháng 1/2011, lãnh đạomột chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước có tên tuổi tỏ ra lo lắng:

"Các ngânhàng đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng huy động và tín dụng quá cao, từ 10 - 20% vớicác ngân hàng lớn và tăng từ 100%, thậm chí 200% với các ngân hàng nhỏ. Nhưngvới bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, mạng lưới ngân hàng dày đặc thì conđường nào cho tăng trưởng ? Tôi cho rằng các ngân hàng sẽ cạnh tranh nhau bằngmọi cách và cuộc đua sẽ khó có điểm dừng, nếu NHNN không có cách can thiệp, chắchẳn sẽ gây ra ít nhiều bất ổn".

Ông Trần Quốc Tuấn, - Giám đốc NHNN chi nhánhĐồng Nai đánh giá: "Nhìn chung, chỉ tiêu hội sở giao về cho các chi nhánh ĐồngNai trong năm nay rất cao, trong đó nhiều ngân hàng quá kỳ vọng vào thị trườngĐồng Nai mà không "nhìn trước ngó sau" về bối cảnh kinh tế, đối thủ cạnhtranh... nên tôi cho rằng 2011 sẽ là một năm khó khăn của hoạt động ngân hàng".

Thực tế, với mạng lưới đầu mối giao dịch khá chằng chịt - lên đến hơn 230đầu mối và gần 50 chi nhánh ngân hàng có tên tuổi - giới kinh doanh ngânhàng tại Đồng Nai đã "nếm mùi" cạnh tranh khá gay gắt trong năm 2010, khichỉ cần một ngân hàng vượt rào lãi suất là hàng loạt ngân hàng khác phải laotheo, đặc biệt là khối ngân hàng TMCP. Mới bước vào tháng đầu tiên của năm2011 cũng đã đánh dấu bằng cuộc đua tăng lãi suất huy động USD, có lúc lênđến gần 6,4%/năm, với nhiều lý do: thu hút kiều hối, chuẩn bị nguồn USD chovay trong năm mới do lãi suất VND vẫn rất cao...

Từ những áp lực đó, nhiềulãnh đạo chi nhánh ngân hàng thừa nhận, năm 2011 sẽ là năm cạnh tranh quyếtliệt khi gánh vác các chỉ tiêu "khó nhọc", bởi ai cũng muốn vượt lên trên đểgiành ưu thế. Giám đốc một chi nhánh ngân hàng TMCP có trụ sở trên đườngNguyễn Ái Quốc nhận định: cuộc đua huy động sẽ "nóng" ngay từ đầu năm; bêncạnh đó, mảng dịch vụ và bán lẻ cũng sẽ được thúc đẩy triệt để. "Lợi nhuậnngành ngân hàng hiện tại chỉ có 20 - 30% đến từ dịch vụ, còn lại là tíndụng.

Nhưng trong bối cảnh ngân hàng này so kè với ngân hàng kia từng đồnglãi thì kiếm lãi từ tín dụng ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, phát triển lợinhuận phía dịch vụ là điều mà ngân hàng nào cũng muốn" - Giám đốc ngân hàngTMCP này nói.

Theo Vi Lâm
DĐDN