Tiếng Việt thật phong phú và đa dạng. Mỗi đồ vật, cây cỏ đều có tên riêng, mỗi cái tên lại mang theo nhiều hàm nghĩa.
Tiếng Việt thật phong phú và đa dạng. Mỗi đồ vật, cây cỏ đều có tên
riêng, mỗi cái tên lại mang theo nhiều hàm nghĩa. Bài khám phá vui dưới
đây sẽ kể tên giúp bạn một vài loại quả có tên gọi liên quan tới các
loại động vật khá thú vị.
Cách
gọi tên quả chủ yếu dựa vào hình dáng tương tự với một bộ phận hay một
loài động vật. Chỉ cần gọi tên quả, bạn cũng có thể phần nào mường
tượng ra hình dáng của chúng dù từng được thưởng thức hay chưa. Cũng có
loại quả mang điển tích hoặc liên quan đến nguồn gốc xuất xứ.
Cùng Depplus tìm hiểu thêm qua danh sách dưới đây.
1. Quả cóc
Loại
quả mang tên gọi của loài động vật khá xấu xí này thực chất lại không
phải vì hình dáng tương đồng giữa chúng. Loại cóc phổ biến ở Việt Nam có
bản địa ở Trung Mỹ nhưng đã lan rộng tới các nước châu Á và Đông Nam Á.
Nhiều người cho rằng, khởi nguồn giống cóc ở Việt Nam là từ Thái Lan. Thủ đô Bangkok
của Thái Lan tương truyền là từ chữ "makok", tiếng Thái có nghĩa là
"cóc", nên loại trái cây được không ít người ưa chuông này mới có tên
gọi lạ lùng như vậy.
2. Quả trứng gà
Quả
trứng gà là tên gọi phổ biến phía Bắc của trái leekima. Sở dĩ leekima
được gọi là trứng gà là bởi khi chín quả có màu sắc và hương vị giống
lòng đỏ trứng gà đã luộc chín. Ngạc nhiên hơn, không chỉ ngôn ngữ Việt
gọi tên quả như vậy, trong tiếng Anh nó cũng có tên là eggfruit (trái
cây hình trứng).
Màu sắc đặc trưng của trứng gà chín cho biết chúng có hàm lượng cao vitamin B3, beta-caroiten, sắt và chất xơ, tăng hồng cầu, giảm cholesterol và triglecirid, tăng lực tốt.
3. Quả trứng cá
Tương
tự trứng gà, quả trứng cá chín có vị ngọt mọng nước, chứa nhiều hạt nhỏ
màu vàng trông như trứng cá nên người ta lấy đặc điểm đó đặt tên cho
cây. Cây trứng cá dễ trồng, tán phủ rộng, quả chín ngọt và dễ ăn nhưng
cũng đồng thời dễ rụng, dễ giẫm nát nên thường được trồng nhiều ở quanh
hồ để lấy bóng mát, phần quả chín rơi xuống hồ làm thức ăn cho cá, ít
ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường.
4. Quả thanh long
Theo
tiếng Hán, thanh long nghĩa là rồng xanh, đây là tên gọi một loại quả
và cây thuộc họ xương rồng. Nhiều người cho rằng xét về vẻ bề ngoài,
thanh long có nhiều vẩy dẹt màu xanh tựa như chiếc móng rồng, phần ruột
quả ăn vào mát, giúp thanh lọc cơ thể nên quả có tên thanh long.
5. Dưa chuột
Ở
miền Nam, dưa chuột thường được gọi là dưa leo, bởi cây trồng là loại
leo giàn. Nhưng ở miền Bắc, loại trái này phổ biến hơn với tên gọi dưa
chuột. Không quá khó đoán nguồn gốc tên gọi này, bởi hình dáng quả thuôn
dài, trái nhỏ, có một đầu nhọn hơn khiến nhiều người liên tưởng tới
hình dạng chú chuột.
6. Quả óc chó
Quả
óc chó mang cái tên xấu xí nhưng lại là loại quả giàu dinh dưỡng, đắt
tiền và giá trị bậc nhất trong các loại quả lấy hạt. Hạt óc chó có chứa
nhiều chất chống oxy hóa và còn là loại quả có khả năng giảm béo tự
nhiên hiệu quả nhất. Vị ngọt bùi, ngậy béo của loại quả này là hương vị
được rất nhiều người yêu thích.