Hiện nay mức lãi suất cho vay trong lĩnh vực sảnxuất kinh doanh bị một số ngân hàng đẩy lên 22%/năm, nếu cộng các loại phí docác ngân hàng tự đặt ra thì lãi suất thực đã lên tới 27%/năm. Mức lãi suất nàyít doanh nghiệp nào dám vay.

Cuộc đua ngầm đẩy lãi suất vay lên 27%/năm

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, ở cuối tháng 4 vừa qua, lãi suấtcho vay đã tăng mạnh ở cả ba mảng: cho vay nông nghiệp, cho vay sản xuất thôngthường và cho vay phi sản xuất. 

Trong đó, lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu từ14,5-17%/năm (trước chỉ từ 14,5 - 15%/năm); cho vay sản xuất kinh doanh khác từ17-20%/năm (trước là 16 - 18%/năm); đối với lĩnh vực phi sản xuất từ 20-23%/năm(trước là từ 18-22%/năm).

Tuy vậy theo phản ánh thực tế, hiện vẫn có một số ngân hàng đã phá rào lãi suấthuy động lên mức từ 15%-19%/năm, dẫn đến lãi suất cho vay trong lĩnh vực sảnxuất kinh doanh bị đẩy lên mức tới 22%, thậm chí có ngân hàng thương mại tự đặtra nhiều loại phí khiến lãi suất vay thực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ lêntới 27%/năm.

Nhận định về vấn đề thiếu vốn của các doanh nghiệpdo lãi suất vay quá cao, TS. Nguyễn Thị Mùi, Hiệu trưởng trường Đào tạo Nhân lựcViettinbank cho biết, nguồn vốn của NHTM cũng giống như các doanh nghiệp phảikinh doanh.

Trên dưới 90% nguồn vốn của các tổ chức tín dụng là phải đi vay từcác tổ chức kinh tế, các đoàn thể trong xã hội. Thờigian vừa qua, tiền gửi của doanh nghiệp giảm hơn 19%. Tính riêng trong một tháng cóngân hàng đã giảm tới hơn 5%. Do vậy số ngân hàng đã chào với mức tiền gửi caohơn, dẫn đến cuộc đua tăng ngầm về lãi suất.

Đây là một trong những khó khăn của doanh nghiệp vừavà nhỏ, trong khi đang phải đối phó với các chi phí sản xuất đầu vào cũng nhưnhững tác động xấu khác từ độ trễ của chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Lãi suất vay lên tới 27%
(Ảnh minh họa: 60s.com.vn)

Trước những phản ánh khó khăn của các doanh nghiệp,tại buổi toạ đảm "Giải pháp vốn cho doanh nghiệp" tổ chức sáng nay (10/5), TS.Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng,thực hiện Nghị quyết 11, các bộ, ngành và địa phương cũng đã đồng loạt ban hànhvà triển khai nhiều văn bản cụ thể, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh.Những nỗ lực này đã nhanh chóng trở thành một hiệu ứng tích cực, đối với cả nềnkinh tế nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Tuy nhiên, vì mỗi chính sách ban hàng đều có độ trễ,nên chúng ta cần kiên định trước những sách lược vừa được triển khai. Và cùngvới đó, nhiều giải pháp đồng bộ và lâu dài như cải cách thủ tục hành chính, đấtđai hay nguồn nhân lực cũng cần tiếp tục chú ý tháo gỡ cho doanh nghiệp”, ôngLộc chia sẻ.

Doanh nghiệp tìm vốn ở đâu?

Thực tế hiện nay bên cạnh việc tiếp cận vốn vay, các kênh huy động vốnchủ sở hữu như cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu… dường như vẫn chưa được phát huymột cách đúng mức. Theo VCCI thống kê, có đến 74,4% doanh nghiệp muốn tìm đếnvốn bằng hình thức vay ngân hàng, nhưng không phải doanh nghiệp nào có thể tiếpcận được nguồn vốn này, do nội lực của doanh nghiệp và do các thủ tục bất cậpkhác của ngân hàng.

Theo giải pháp vốn của VCCI, các doanh nghiệp có thểtiếp cận vốn qua một số kênh có nguồn vốn dồi dào, bên cạnh việc tiếp cận vốnvay có mức hợp lý. Ngoài vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp có thể tìm vốn qua hìnhthức phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mua chịu hàng hoá, đi thuê tài chính hayliên doanh liên kết.

Thị trường chứng khoán đang được xem là kênh huyđộng vốn quan trọng của nhiều doanh nghiệp. Với nhiều hình thức khác nhau nhưgọi vốn từ cổ đông, chào bán riêng lẻ cho đối tác, công nhân viên chức… việcphát hành cổ phiếu đã được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng. Tuy nhiên, việc pháthành cổ phiêu ồ ạt lại khiến thị trường chứng khoán bị bội thực nguồn cung. Vìthế, kênh huy động này đã không phát huy được hiệu quả trong thời gian gần đây.

Cùng với cổ phiếu, phát hành trái phiếu thời gianvừa qua cũng giúp nhiều doanh nghiệp tìm được một kênh huy động vốn rất hiệu quả.Thông qua kênh này, doanh nghiệp có thể tránh bị pha loãng cổ phiếu, được hưởngưu đãi thuế đối với vốn vay và giảm chi phí sử dụng vốn. Đặc biệt, nếu phát hànhtrái phiếu chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ phải trả mức lãi suất rất thấp, thậm chíkhông phải trả lãi.

Tuy nhiên, theo VCCI, để đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành, các doanhnghiệp phải minh bạch và uy tín. Bởi, hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn yếuvề năng lực quản lý, công nghệ lạc hậu, thiếu nhân lực, vốn ít, và bị hạn chếtrong việc lập dự án, phương án sản xuất, hệ thống sổ sách kế toán còn thiếuminh bạch.

Do vậy, cơ hội tiếp cận kênh huy động vốn là không cao. Các doanhnghiệpcó thể tìm kiếm vốn bằng một số hình thức khác như thuê tài chính, muachịu hàng hoá hay liên doanh liên kết. Đây sẽ là bước đi quan trọng và sẽ tạođược nguồn vốn cho các doanh nghiệp.

Theo Khổng Nhung
VnMedia