Mấy ngày qua, tình trạng xuất lậu xăng dầu lại nóng lên trên tuyến biên giới TâyNam. Giới buôn lậu vận chuyển cả đường bộ lẫn đường thủy, cả ngày lẫn đêm.
Tại An Giang, trên các nhánh sông thuộc huyện An Phú thỉnh thoảng gặp nhữngchuyến vỏ lãi chất đầy can xăng dầu chạy ngược qua biên giới Campuchia. Nhiềughe tàu chuyên chở hàng sang Phnom Penh thường ghé lại các bè xăng đong thêm vàichục can dầu rồi đem giấu kín dưới khoang.
Một chủ ghe cho hay gần đây bên Campuchia giá xăng dầu khá cao nên mỗi chuyếnđều “ôm” theo vài chục can (30 lít) xăng dầu để kiếm lời.
Nhiều cây xăng ở khu vực cửa khẩu Khánh Bình luôn chất sẵn hàng đống can nhựa,khi chiều xuống chúng được bơm đầy xăng dầu, sau đó đưa xuống ghe vận chuyển quacửa khẩu Chraythom. Theo Hải quan Khánh Bình, huyện An Phú cách phía bạn chỉ mộtcon sông và buôn lậu xăng dầu chủ yếu hoạt động về đêm nên khó kiểm soát.
Nhưng điểm nóng lâu nay vẫn là khu vực cửa khẩu Tịnh Biên. Sớm tối, tại các sàlan bán lẻ trên kênh Vĩnh Tế luôn đông người tập trung đến mua gom. Trên bờ dânbuôn liên tục chở can nhựa đến hai cây xăng cạnh đồn biên phòng và chi cục hảiquan mua rồi tập kết hàng đống dọc bờ kênh. Hàng chục vỏ lãi lần lượt thay nhauchất đầy can xăng dầu theo ngả kênh Tư Mèo vượt biên qua Thom Đưng, Kirivong,Takeo.
Lòng mương hẹp, phương tiện liên tục lên xuống, tiếng động cơ vang động cả mộtvùng. Từ xa nhìn thấy rõ những chiếc vỏ lãi chạy xé nước, tung bọt trắng xóagiữa đồng lúa xanh. Các đồn, trạm hải quan, biên phòng đều tập trung quanh đấy,thế nhưng chẳng thấy ai ngăn chặn.
![]() |
Vận chuyển xăng dầu xuất lậu theo ngả kênh Tư Mèo từ cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) qua Thum Đưng, Kirivong, Takeo (Campuchia) (Ảnh: Đức Vịnh) |
Tại biên giới Đồng Tháp, tình hình xuất lậu xăng dầu cũng bắt đầu nóng khi giáxăng dầu thế giới vừa nhích thêm. Một số sà lan bán lẻ trên sông Sở Thượng luônchất sẵn hàng đống can nhựa chứa đầy xăng dầu. Sớm chiều, ghe buôn, võ lãi liêntục ghé “ăn hàng” vận chuyển lên Piemcho, Niec Lueong (Prey Veng).
Trong khi đó, tại huyện Giang Thành (Kiên Giang), nhiều điểm kinh doanh xăng dầudọc bên đường thường kéo kín rào, treo bảng hết xăng; một số mới 16g đã đóng cửakhiến không ít xe máy lỡ hết xăng dọc đường phải dắt bộ. “Ban ngày họ muốn bánthì bán, muốn nghỉ thì nghỉ, nhiều khi mua dầu chạy nước lúa không có” - một sốhộ dân ở hai xã Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều phản ảnh.
Thế nhưng khi trời sẩm tối thì hàng đống can nhựa bơm đầy xăng dầu được chuyểnlên xe tải, xuống ghe để vận chuyển qua phía Ton Hol, Kampot.
Riêng tại khu vực biên giới của tỉnh Long An với Campuchia, tình trạng buôn lậuxăng dầu cũng diễn ra khá tấp nập. Hầu như xe gắn máy thồ xăng chạy suốt ngàytrên tuyến kênh 28 từ thị trấn Vĩnh Hưng đến xã Khánh Điền A (huyện Vĩnh Hưng)dài hơn 17km.
Trên đoạn đường này lúc nào cũng có 30-40 xe gắn máy, mỗi xe chở 5-6 can xăng(30 lít/can) chạy bạt mạng về hướng biên giới Campuchia, thậm chí có cả phụ nữtham gia chở xăng qua biên giới để bán. Còn tại huyện Tân Hưng, tình trạng buônlậu xăng dầu qua biên giới cũng khá nhộn nhịp.
Trên đoạn kênh dài hơn 15km, rộng chưa đầy 20m giáp giữa biên giới tỉnh Long Anvà Campuchia, bất cứ chỗ nào cũng được đối tượng buôn lậu tận dụng để tập kết,thả dây kéo xăng qua biên giới. Hiện mỗi lít xăng “chảy” qua bên kia biên giớingười bán sẽ thu lãi 2.000 đồng, tính ra mỗi chuyến kiếm được hơn 300.000 đồng.
Một cán bộ Đội quản lý thị trường số 2 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An xác nhận trong những ngày qua có hiện tượng buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Các đối tượng buôn lậu xăng dầu lén mua từng can (loại can nhựa 30 lít) để vận chuyển qua biên giới. Các đối tượng này theo dõi lực lượng quản lý thị trường rất kỹ nên dễ dàng phát hiện đoàn kiểm tra để lẩn trốn. Các đối tượng buôn lậu bán xăng qua Campuchia hưởng chênh lệch 1.000-2.000 đồng/lít và sẽ hưởng 3.000-4.000 đồng/lít nếu lấy bằng tiền Campuchia. |
Theo Đức Vịnh - Ngọc Hậu - Văn Đát
Tuổi trẻ