- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp "ông già xấu" trong thang máy, cách xử lý thông minh đã giúp bé gái thoát nguy, bố mẹ bị một phen hú vía
Bố mẹ cô bé bị một phen hết hồn sau khi xem lại camera giám sát.
- Mức học phí ngất ngưởng của con gái Phi Nhung ở Mỹ khiến nhiều người choáng váng, nhưng nhìn thu nhập hiện tại quả bõ công mẹ đầu tư
- Cậu bé 1 tuổi nặng hơn 22kg, trung bình một ngày ăn 15 bữa, cuộc sống 6 năm sau khiến ai nấy giật mình
- Kết nối tình cảm của bé Bin và con gái riêng của chồng chỉ từ chi tiết nhỏ, Vân Hugo quả là bà mẹ khéo dạy con
Đứa trẻ nào cũng được cha mẹ dạy rằng biết kính trọng người già mới là trẻ ngoan và biết điều. Tuy vậy không phải cứ là người già thì đều đàng hoàng và tốt bụng.
Bé Lili (Trung Quốc) năm nay 8 tuổi. Hàng ngày cô bé đến lớp phụ đạo gần chung cư sau giờ học để làm bài tập, sau đó đợi mẹ đến đón. Một lần mẹ Lili phải tăng ca nên để cô bé về nhà một mình, không ngờ Lili lại trải qua một sự cố khó quên, gia đình thì được một phen hú vía.
Ngay sau khi bước vào thang máy, cô bé phát hiện trong thang có một ông lão, lúc đó rất ít người bấm thang. Thang bắt đầu di chuyển, ông lão cũng từ từ tiến lại phía cô bé, linh tính có điều bất thường, Lili từ từ ngả người ra sau, bước sang một bên và giơ tay cầm cao cặp sách để bảo vệ mình.
Lili cảnh giác ngay khi người đàn ông tiến về phía mình...
Ông lão tiến đến gần...
Ban đầu ông già đưa tay chạm vào mặt cô bé, Lili phản ứng nhanh và nhanh chóng đưa chiếc cặp lên trước mặt chặn ông lão lại, như thế bé vừa né được tay ông này vừa cúi thấp người và chạy thoát ngay khi thang máy mở. Ông già không chạy theo kịp do thế đứng không thuận tiện nên cô bé may mắn thoát khỏi trong tích tắc.
Lili phản ứng nhanh và nhanh chóng đưa chiếc cặp lên trước mặt chặn ông lão lại.
Bố mẹ Lili bị một phen hết hồn sau khi theo dõi camera giám sát. Cuối cùng thì cũng tìm ra "ông già xấu tính" này nhưng kể từ đó, mẹ Lili cố gắng về sớm và không để con đi thang máy một mình nữa.
Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như Lili vì cửa thang máy mở kịp lúc, trẻ còn nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ mình, vì vậy cha mẹ nên giáo dục con kịp thời.
1. Cha mẹ dạy con không nói chuyện với người lạ
Cha mẹ dạy con lễ phép là điều nên làm, biết chào hỏi mọi người khi gặp nhưng đừng quên dạy con không được nói chuyện với người lạ. Dặn con hãy giữ khoảng cách giữa bản thân với người lạ là từ 2m trở lên. Đồng thời khi có người đến hỏi đường phải kịp thời bỏ chạy để tránh nguy hiểm không đáng có.
Bố mẹ cần căn dặn trẻ rằng khi người lạ có hành động không đúng như đụng chạm, kéo, dắt tay, trẻ có quyền cư xử "mạnh mẽ" hơn bình thường. Trẻ hoàn toàn có thể tự vệ bằng việc cắn, đá người lạ và gây chú ý cho người xung quanh.
2. Không sử dụng thang máy một mình hoặc đi một mình cùng người lạ
Bố mẹ nên hạn chế cho trẻ đi thang máy một mình. Trong trường hợp bắt buộc, hãy dạy trẻ đứng tựa vào tường để có thể dễ dàng quan sát hành động của những người xung quanh. Bố mẹ cũng nên dạy trẻ cách từ chối lịch sự khi người lạ rủ đi cùng thang máy.
Bố mẹ cũng nên dạy trẻ cách từ chối lịch sự khi người lạ rủ đi cùng thang máy.
3. Dạy trẻ rằng người xấu sẽ không xuất hiện với bộ dạng đáng sợ
Trong nhận thức của trẻ, người xấu đồng nghĩa với ngoại hình xấu. Ví dụ như thường đeo kính đen, ăn bận xuề xòa, gương mặt dữ tợn,... Tuy nhiên, trên thực tế, kẻ xấu có thể là người xuất hiện với vẻ bề ngoài trau chuốt, tươm tất và nụ cười dễ mến. Chính vì thế, bố mẹ phải dặn trẻ cảnh giác với bất kì người lạ nào và biết từ chối trước mọi lời mời.
4. Dạy con biết cầu cứu khi gặp nguy hiểm
Trẻ con ngày nay rất sợ công an, nguyên nhân chính là khi con cái không nghe lời, họ thường nói với con rằng: "Con không nghe lời thì chú công an đến bắt". Thực tế, cách làm này là sai lầm bởi vì khi đứa trẻ gặp nguy hiểm, nó sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Vì vậy, cha mẹ nên giáo dục con cách kêu cứu với những người nào tin tưởng khi gặp nguy hiểm, điều này cũng sẽ giảm thiểu rủi ro cho con.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ9 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ14 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ16 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ2 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".