Chúng ta cần phải tiếp tục thắt chặt tiền tệ để đạt hiệu quả cao vào tháng 5tới. Ngoài ra, phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu công, ưu tiên cho nông nghiệp,công nghiệp phụ trợ. Nếu làm tốt những điều này, lạm phát có thể giảm vàoquý III.
Đó là ý kiến của TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tàichính Quốc gia tại buổi hội thảo khoa học về chính sách tài khóa - tiềntệ và phát triển thị trường tài chính Việt Nam do Trường ĐH Kinh tế -Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức ngày 23/4.
Tại hội thảo, đánh giá tình hình kinh tế hiện nay, TS Võ Trí Thành, Phó Việntrưởng Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương, cũng cho rằng chúng ta đang bịthâm hụt ngân sách cao và lạm phát, các tổ chức nước ngoài cũng đang lẫn lộntrước nhiều chỉ thị mới của Chính phủ. Thậm chí có những tổ chức đánh giárất xấu về nền kinh tế của Việt Nam.Điều này chứng tỏ lòng tin trong nước và nước ngoài với nền kinh tế chúng tacó suy giảm.
“Nhưng theo tôi chưa bao giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, rất khẩn trươngchúng ta đã nhanh chóng đưa ra những thông điệp mạnh mẽ và làm được như hiệnnay”, ông Thành nói.
Nền kinh tế đangđi một chân
TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhận địnhrằng chúng ta đang bị giằng xé giữa hai quan điểm: Một bên là thắt chặt tiềntệ để giảm lạm phát, một bên là muốn kích cầu để tăng trưởng. Tuy nhiên, mộtkhi đã thắt chặt thì không thể tăng trưởng, mà không tăng trưởng thì làm saophát triển. Nếu kích cầu trong giai đoạn hiện nay thì khác nào để lạm pháttiếp tục tăng. Vì thế, phải giải quyết song song hai giải pháp này.
Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có ổn định được tỉ giá trong năm2011 hay không? “Theo tôi, biến động về kiều hối dùng để đầu cơ tại thịtrường Việt Nam khôngphải lớn. Mặt khác, lạm phát của Việt Nam lạichịu ảnh hưởng lớn từ việc đầu tư công. Chúng ta đầu tư công mất 44% nhưnghiệu quả rất thấp. Đường tổng cung đã dựng đứng trên biểu đồ nên khi tổngcung có dấu hiệu chỉ nhích một chút thôi là tổng cầu cũng đã bị tác động rấtmạnh. Điều này rất tai hại, vì thế chúng ta phải làm lại điều này” - ôngNghĩa phân tích.
![]() |
Theo ông Nghĩa, việc giảm lạm phát xuống 5 -7% thì rất dễ và cũng sẽ không ảnh hưởng tới cấu trúc kinh tế |
Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, việc giảm lạm phát xuống 5 -7% thì rất dễ và cũngsẽ không ảnh hưởng tới cấu trúc kinh tế. Tuy nhiên, muốn giảm lạm phát xuống2-3% một cách ổn định, bền vững thì chính sách tài khóa cũng phải mạnh tayvà quyết liệt như chính sách tiền tệ.
Trao đổi với PV bên lề hội thảo, TS Nguyễn Đỗ Quốc Thọ, Trưởng phòng Nghiêncứu chính sách tiền tệ NHNN, cho rằng trong suốt hai tháng qua, NHNN ra hàngloạt các chỉ thị thắt chặt tiền tệ để ổn định tỉ giá và giảm lạm phát. Đâylà một giải pháp đúng nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì nền kinh tế đang đimột chân. Cần phải song song giữa việc thắt chặt chính sách tiền tệ và mạnhtay hơn nữa với chính sách tài khóa.
Cắt giảm đầu tưcông còn quá ít
Để giải quyết vấn đề lãi suất, ông Nghĩa cho rằng chúng ta cần phải tiếp tụcthắt chặt tiền tệ để đạt hiệu quả cao vào tháng 5 tới. Ngoài ra, phải tiếptục cắt giảm chi tiêu công, ưu tiên cho nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ.Nếu làm tốt những điều này, lạm phát có thể giảm vào quý III.
“Đầu tư công mặc dù đã và đang cắt giảm nhưng tôi thấy con số vẫn còn quáít. Tuy nhiên, đây là một việc không dễ dàng gì nhưng những biện pháp cụ thểấy thể hiện chính sách khẩn trương, quyết liệt của Chính phủ. Tôi rất ủng hộviệc chúng ta không ứng trước tiền đầu tư năm 2011 và 2012” - ông Thành nói.
Vậy chúng ta kỳ vọng gì trong thời gian tới? Theo ông Thành, lạm phát ngắnngày có thể lên tới 15%. Nhưng chúng ta kỳ vọng sau hai quý, tình hình kinhtế sẽ ổn định. Tuy nhiên, đấy là trong trường hợp nền kinh tế không bị cáccú sốc quá lớn từ các diễn biến kinh tế, chính trị trên thế giới.
“Theo tôi, từ giờ đến cuối năm mức tăng trưởng sẽ rơi vào khoảng 6% và năm2012 nền kinh tế sẽ tốt đẹp” - ông Thành nhận định.
Theo ông Thành, riêng việc ổn định kinh tế vĩ mô là vấn đề trung hạn chứkhông phải chỉ làm trong năm nay. “Hiện nay cũng đã có đề xuất Chính phủ vềviệc cải cách trung và dài hạn, tái cấu trúc kinh tế. Tuy nhiên, trong giaiđoạn hiện nay, theo tôi trước mắt chưa phải lấy tỉ giá làm mục tiêu mà quantrọng là cung tiền. Bởi thời gian để chuyển từ tỉ giá này sang tỉ giá khácthì kinh tế vĩ mô cần phải ổn định” - ông Thành nói.
“Tôi đồng ý quan điểm này, nên giữ chính sách tiền tệ và dòng vốn. Năm naychúng ta đã tạo ra được một việc rất dễ chịu với nền kinh tế là làm chongười dân có xu hướng đem USD bán cho ngân hàng” - chuyên gia kinh tế PhạmĐỗ Chí nói.
Hiện nay nhu cầu vay tiền mặt trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống 20%. Đây là tín hiệu khả quan chứng tỏ các ngân hàng không còn khát vốn như trước kia nữa. Cứ đà này, đến cuối năm tình hình kinh tế sẽ có nhiều dấu hiệu khả quan. GS-TS Nguyễn Văn Trình - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM Các chỉ số của chúng ta hiện nay đều mất cân đối như mất cân đối thu chi ngân sách, bội chi ngân sách, vay nợ, thâm hụt cán cân thanh toán, mất cân đối đầu tư và tích lũy nội bộ, mất cân đối xuất-nhập khẩu, mất cân đối tiền hàng… những biến động này làm nợ công tăng và tiền Việt mất giá. Vì thế, muốn ổn định lâu dài chúng ta phải xem xét lại tất cả những điều này. GS Nguyễn Thị Cành - Trường ĐH Kinh tế-Luật, TP.HCM Chúng ta phải có một cái khung tỉ lệ nợ, thu chi là bao để vận hành thống nhất từ trên xuống dưới. Cũng có thể chúng ta đã có nhưng khung chuẩn này bị phá vỡ. Chính vì thế nên hiện nay chính sách thắt chặt tiền tệ đang có những dấu hiệu nới lỏng chính sách tài khóa như giãn thuế… PGS-TS Nguyễn Hồng Thắng - Trường ĐH Kinh tế-Luật, TP.HCM |
Theo YênTrang
Pháp Luật TPHCM