Nhà đầu tư không đặt lệnh nhưng vẫn có giao dịch. Lệnh muađã khớp song cổ phiếu không về tài khoản.

“Chúng tôiđang đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng tỉ đồng vì Công ty Chứng khoán ĐạiViệt (DVSC) đơn phương mua - bán cổ phiếu”. Bà  T.N.A (phường 14, quận11-TPHCM) - đại diện cho 6 nhà đầu tư, số tài khoản 016C (66338, 35686,16869, 12689, 11669, 33668) - bức xúc phản ánh với phóng viêncủa chúng tôi.

Chủ sàn nhầm lẫn?

Theo bà T.N.A,cuối năm 2009, nhiều cổ phiếu không do bà đặt lệnh nhưng vẫn có giao dịch,một số mã chứng khoán không có trong tài khoản vẫn được bán ra, số chứngkhoán khác lại được báo đã khớp lệnh mua song cổ phiếu không về trong tàikhoản...

“Chúng tôi đặt lệnh mua 50.000 cổ phiếu PVA, nhân viên DVSC thôngbáo giao dịch thành công vào ngày 12-1-2010. Khi chúng tôi kiểm tra khôngthấy hàng, lãnh đạo DVSC thừa nhận đã mua nhầm 50.000 cổ phiếu PVA vào tàikhoản của khách hàng H.M.Đ.

Điều đáng nói là sao kê giao dịch của khách hàng H.M.Đ thể hiện thời điểmmua cổ phiếu PVA vào ngày 18-1-2010 (hiện bà T.N.A lưu giữ bản photocopy saokê giao dịch của nhà đầu tư H.M.Đ)” - bà T.N.A cho biết.

Đặc biệt, tài khoảnsố 016C66338 không có mã chứng khoán VCG nhưng ngày 9-11-2009 lại bán120.000 cổ phiếu VCG, sau đó mua 120.000 cổ phiếu VCG vào ngày 13-11-2009.“Báo cáo giao dịch ngày 18-11-2009 cho thấy tài khoản số 016C16869 mua50.000 cổ phiếu CII với giá 65.000 đồng/cổ phiếu.

Lén mua - bán cổ phiếu

Những sự cố xảy ra trên sàn chứng khoán khiến nhà đầu tư chưa thực sự yên tâm (Ảnh: Hồng Thúy)

Đến ngày 23-11-2009, toàn bộ số cổ phiếu CII lại được bán ra với giá 61.500đồng/cổ phiếu, khiến chúng tôi thua lỗ 175 triệu đồng, dù đã nhiều lần yêucầu chủ sàn chứng minh chủ tài khoản đặt lệnh mua - bán” - bà T.N.A ngaongán.

Hạn chế cung cấp chứng từ

Bà T.N.A khẳngđịnh không ủy quyền cho ai giao dịch chứng khoán, song nhiều cổ phiếu mà bàhợp tác kinh doanh với DVSC theo hình thức ký quỹ lẫn những cổ phiếu khônghợp tác vẫn bị bán ra. Điển hình, ngày 8-1-2010, 50.000 cổ phiếu VCG đượcbán từ tài khoản 016C66338, thế nhưng VCG không phải cổ phiếu được làm tàisản bảo đảm theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với DVSC.

Để kiểm chứngthông tin, tháng 3-2010, bà T.N.A đề nghị DVSC cung cấp toàn bộ chứng từgiao dịch, ngưng bán số cổ phiếu mà bà hợp tác kinh doanh với DVSC.

Tuy nhiên, quyền Tổng Giám đốc DVSC Hoàng Văn Tự cho biết: “Hồ sơ mở tàikhoản, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng hợp tác kinh doanh, lệnh mua - bán... làchứng từ của công ty nên nhà đầu tư không được mang ra khỏi đơn vị”. Đồngthời, DVSC cung cấp danh mục chứng khoán mà bà T.N.A còn hợp tác kinh doanhvới DVSC, với khoản lỗ tạm tính là 9,7 tỉ đồng.

Theo đó, DVSC sẽ bán 27 mãcổ phiếu của nhà đầu tư để thu hồi nợ. Bà T.N.A không đồng ý vì hai bên chưađối chiếu số liệu công nợ, DVSC chưa cung cấp đầy đủ các chứng từ giao dịch.

Giải quyết vụviệc, ông Hoàng Văn Tự cam kết giao đủ chứng từ cho bà T.N.A, ngưng bán cổphiếu từ ngày 17 đến 23-3. Thế nhưng, đến nay, DVSC chỉ cung cấp cho bàT.N.A sao kê tài khoản tiền, báo cáo giao dịch chứng khoán, bản photocopyhợp đồng hợp tác kinh doanh không dấu, còn phiếu lệnh chỉ được ghi chépthông tin.

“Bất thường là 400 lệnh mua - bán của 6 tài khoản đều thể hiện“Lệnh nhận qua điện thoại” với chữ ký của nhiều nhân viên DVSC, trong khitôi chưa từng đặt lệnh qua điện thoại” - bà T.N.A nói.

Nhà đầu tư nên nhờ SSC làm rõ

Theo TS Lê Vũ Nam, Chủ nhiệm ngành luật tài chính - chứng khoán - ngân hàng, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TPHCM, khi nhà đầu tư yêu cầu, công ty chứng khoán phải có nghĩa vụ cung cấp chứng từ theo đúng luật định. Nếu là lệnh nhận qua điện thoại thì chủ sàn phải chứng minh bằng nội dung tin nhắn điện thoại hoặc băng ghi âm đặt lệnh.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN, cho biết: Gần đây, nhà đầu tư và chủ sàn có khá nhiều tranh chấp, việc Công ty Chứng khoán Phố Wall phong tỏa tài khoản nhà đầu tư là một minh chứng. Nhà đầu tư nên thu thập đầy đủ chứng từ, cung cấp cho Uy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) để thanh tra SSC vào cuộc, mọi việc sẽ sáng tỏ.

TheoThy Thơ
Lén mua - bán cổ phiếu