Một phi cơ chiến đấukhông xác định bay ở độ cao chỉ cách vài m một tàu cá của ngư dânPhilippines ở vùng biển nước này tuyên bố chủ quyền gần quần đảo tranh chấpTrường Sa, Bộ Quốc phòng Philippines hôm qua cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòngPhilippines Voltaire Gazmin cho hay sự việc ngoài khơi tỉnh Palawan nàylà sự vi phạm mới nhất của nước ngoài vào vùng lãnh hải Philippines, nơiquân đội nước này từng cáo buộc tàu chiến và dân sự Trung Quốc thườngxâm nhập trái phép.
Những ngư dân nói trên,hoảng loạn song không bị thương, ngay lập tức rời khu vực mà họ gọi làDalagang Bukid Shoal, cách đảo Balalac của tỉnh Palawan, phía TâyPhilippines, khoảng 210km. Các ngư dân không nhận diện được máy bay này,dù nó chỉ bay trên antenna tàu có 6m.
Tuy nhiên, Bộ trưởngGazmin khẳng định hầu hết các vụ xâm nhập vùng biển của Philippinestrong và gần quần đảo Trường Sa mà nước này tuyên bố chủ quyền đều dotàu thuyền Trung Quốc thực hiện.
Trong số đó, vụ việcnghiêm trọng nhất theo phía Philippines là cáo buộc một tàu hải quânTrung Quốc hôm 25/2 xua đuổi ngư dân Philippines khỏi khu vực đảo san hôJackson, gần Trường Sa. Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Manila, ông LưuKiến Siêu bác bỏ việc lực lượng Trung Quốc nổ súng về phía ngư dânPhilippines.
Dù vậy, ông Lưu thừa nhậnquân đội Trung Quốc liên quan đến vụ việc xảy ra cuối tháng Ba, khi nhàchức trách Philippines cáo buộc 2 tàu tuần tra Trung Quốc đe doạ đâmthủng một tàu khai thác dầu của Philippines, buộc nó phải rời bãi CỏRong (Reed Bank) gần Trường Sa.
Theo Đại sứ Lưu, quân đội Trung Quốc thực hiện chủ quyền tại đây. Tuynhiên, Chính phủ Philippines phản bác rằng khu vực này nằm trong vùngđặc quyền kinh tế 200 dặm của nước này và không thuộc về quần đảo TrườngSa.
Theo Pháp luật & Xã hội