Các nhà khoa học Tây Ban Nhađã lên tiếng cảnh báo, một thiên thạch lớn, một tiểu hành tinh có tên 1999 RQ36có thể đâm trúng Trái Đất vào ngày 24-9- 2182.

Tiểu hành tinh 1999 RQ36 đượcphát hiện lần đầu tiên vào năm 1999, có đường kính 560m, sẽ đâm vào Trái đất vớixác suất 1/1.000 trước năm 2200, mà rất có thể là vào ngày 24-9-2182.

Một thiên thạch có thể đâm Trái đất vào năm 2182

Một hình ảnh của 1999 RQ36, có một cơ hội 1 / 1000 đâm trúng Trái đất.

Và các nhà khoa học nói rằng bấtkỳ cố gắng để thử và chuyển hướng của tiểu hành tinh này sẽ phải diễn ra hơn 100năm trước khi nó có bất kỳ cơ hội đâm vào Trái đất thành công. Hơn thế, hiệntiểu hành tinh này đang ở phía sau Mặt Trời và chỉ có thể tiếp tục quan sát vàomùa xuân năm 2011.

Tuy xác suất tác động của tiểuhành tinh 1999 RQ36 lên Trái đất là 1/1.000, nhưng đáng ngạc nhiên nhất là cóđến hơn 50% khả năng sẽ xảy ra tương ứng với năm 2182 - Maria EugeniaSansaturio, nhà khoa học Tây Ban Nha nói.

Nghiên cứu cho thấy rằng 1999RQ36 gần với Trái Đất trong khoảng thời gian từ 2060 và năm 2080, sau đó một lầnnữa vào năm 2162, và thực sự đe dọa vào năm 2182.

Các nhà khoa học trên khắp thếgiới từ lâu đã thảo luận về cách làm chệch hướng các tiểu hành tinh có khả nănggây hại cho Trái Đất. Một trong những phương pháp phổ biến là cho kích nổ mộtđầu đạn hạt nhân trên một tiểu hành tinh để đánh lạc hướng tiếp cận của nó thôngqua việc thay đổi quỹ đạo của nó.

Tháng trước, nhà vật lý DavidDearborn của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore tại Mỹ cho rằng, vũkhí hạt nhân có thể là chiến lược tốt nhất để tránh sự ảnh hưởng từ các tiểuhành tinh - đặc biệt là cho tiểu hành tinh lớn và với thời gian cảnh báo nhỏ.

Theo Xuân Trang
Dân Việt