Chỉ cần đưa chứng minh nhândân và ảnh cá nhân, trong 5 phút, người lao động đã có ngay một chứng chỉ LuậtLao động.

Ngoài ra nhân viên trung tâm tưvấn, giới thiệu việc làm còn “tư vấn” cho người lao động cách mua các loại chứngchỉ lái xe, vi tính, Anh văn, giấy khám sức khỏe…

Giới thiệu việc làm “kiêm” bán chứng chỉ “dỏm”

Dọc theo tuyến đường Võ Hồng Phô, khoảng 400 m, phường Bình Đa, TP Biên Hòa,Đồng Nai có gần chục cơ sở chuyên các dịch vụ liên quan đến tuyển dụng lao động.

Vừa bước vào Trung tâm M.T.P, một nữ nhân viên tư vấn ngay: “Đi xin việc ởcác khu công nghiệp là phải có chứng chỉ Luật Lao động. Giấy khám sức khỏe100.000 đồng, chứng chỉ lao động 60.000 đồng. Em lấy liền thì chị làm ngay”.

Mua chứng chỉ Luật Lao động: Dễ như mua rau!
Trong 5 phút người lao động sẽ có ngay một chứng chỉ luật lao động. Ảnh: Tùng Minh

Rời Trung tâm M.T.P, tôi đếnTrung tâm H.N, tại đây các nhân viên cũng chào mời nội dung tương tự. Cũng trênmột đoạn đường ngắn từ công viên Tam Hiệp chạy về hướng khu công nghiệp Biên HòaII, có hàng chục trung tâm tư vấn làm chứng chỉ, bằng cấp kiểu này.

Mức giá mà các trung tâm đưa ra vào khoảng 40.000 - 60.000 đồng một chứng chỉluật lao động, 70.000 - 100.000 đồng một giấy khám sức khỏe.

Khác với quy định người lao động phải đi học từ 2 - 3 ngày mới được cấp chứngchỉ lao động, khi đến các trung tâm như M.T.P, H.N và các trung tâm khác trênđường Võ Hồng Phô người lao động chỉ việc chi tiền và nhận chứng chỉ do cáctrung tâm này thực hiện.

Trợ lý giám đốc N.Q.H thuộc trung tâm dạy nghề và tư vấn du học B.H II khoe: “Ởđây làm bằng gì cũng có, tùy từng mức giá thỏa thuận”.

Công nghệ làm giả

Tại Trung tâm B.H II, theo yêu cầu của nhân viên trung tâm, tôi đưa tấm CMNDcùng tấm ảnh cá nhân 3x4. Trong tích tắc, anh nhân viên kĩ thuật của trung tâmdò điền thông tin CMND của tôi vào bản mẫu chứng chỉ Luật Lao động có sẵn trênmáy tính. Sau khi in bản mẫu và dán hình lên, anh ta vào phòng kín đóng mộc đỏ.Khoảng hai phút sau, anh này giao “hàng” cho tôi và bảo đóng “lệ phí” 40.000đồng. Cầm trên tay tờ chứng chỉ Luật Lao động, đề kết quả kiểm tra khóa ngày22/4 (nhưng thực tế ngày mua chứng chỉ là 20/8) với dấu một đỏ chót khiến khôngkhỏi ngỡ ngàng vì không khác gì chứng chỉ thật mà tôi từng được xem qua.

Tỏ ra băn khoăn về tấm chứng chỉvừa nhận, như đón được tâm lý người mua, anh nhân viên Trung tâm B.H liền trấnan: “Có ai rảnh đâu mà hỏi han, kiểm tra mấy loại chứng chỉ này. Với lại tụianh cung cấp chứng chỉ có đóng dấu của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai hẳn hoi. Ngàynào anh chẳng bán 5, 7 cái cho công nhân làm việc ở quanh đây”.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai xung quanh hiện tượngtrên, vị này liền khẳng định “làm gì có chuyện đó”. Nhưng ngay sau đó, khi đượcchúng tôi cung cấp tấm chứng chỉ còn “đỏ hỏn” dấu mộc, vị lãnh đạo này khẳngđịnh việc các trung tâm không đào tạo và dạy về Luật Lao động, tự ý cấp chứngchỉ cho người lao động là trái pháp luật, mượn danh Sở LĐ-TB-XH tỉnh để lừa đảo.

Nhiều người lao động với tâm lý ngại học và không muốn mất thời gian đã vô tìnhtiếp tay cho những công ty tự cấp chứng chỉ kiểu “chợ đen”. Điều lạ lung là hànhvi mạo danh Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, làm giả, cung cấp chứng chỉ Luật Lao độngmột cách vô tội vạ, thu lợi bất chính của các trung tâm tư vấn, giới thiệu việclàm vẫn chưa bị phát hiện, xử lý.

Theo ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, người lao động muốn làm việc ở bất cứ công ty nào cũng phải trang bị kiến thức về Luật Lao động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 6 công ty được phép cấp chứng chỉ Luật Lao động. Người lao động đến đăng ký học luật lao động ở các công ty này khi thi lấy chứng chỉ sẽ do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cấp.

Theo Tùng Minh
Đất Việt