![]() |
Lãi suất cao, khó vay vốn, thị trường co hẹp và khó tiêu thụ sản phẩm... khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Ảnh: Huy Hùng |
Riêng trên địa bàn Hà Nội đã có gần 170DN công bố giải thể, phá sản. Lượng DN thành lập mới và lượng vốn đăngký mới cũng giảm, tới hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện SởKH-ĐT Hà Nội cho biết, tình hình của DN nhìn chung đang rất khó khăn vàthực tiễn diễn ra trái ngược với thông lệ hằng năm, bởi những tháng đầunăm thường là thời điểm "phấn khởi" của giới DN, ít khi có chuyện DN nộpđơn xin giải thể. Ở TP Hồ Chí Minh, số lượng DN xin giải thể, phá sảncòn lớn hơn, khoảng 370 DN trong 2 tháng đầu năm và là mức cao hơn hẳnso với cùng kỳ các năm trước. Hiện, không ít đơn vị sản xuất rơi vàocảnh không thể tiến, mà cũng khó lùi, phải "nằm thở" chờ qua chặng khókhăn bởi không thể tìm được nguồn vốn. Các chuyên gia cũng xác nhận, vớilãi suất như hiện nay, hầu hết DN không thể tìm được loại hàng hóa nàođể SXKD có lãi...
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 2 tháng quachỉ tăng 3,9% so với cùng kỳ và là mức rất thấp. Điều này cho thấy nhữngthách thức vốn tồn tại suốt năm ngoái đang từng bước dồn gánh nặng sangthời điểm hiện tại, đẩy DN, nhất là DN trực tiếp sản xuất vào "chântường". Một số chuyên gia còn cảnh báo, không loại trừ khả năng sẽ xuấthiện tình huống phức tạp, bất lợi hơn trong thời gian tới. Rõ ràng, điềukiện kinh doanh của DN chưa được cải thiện và phần lớn đơn vị buộc phảitiết giảm chi phí, cắt giảm quy mô hoạt động, giữ chân công nhân cũngnhư bạn hàng... Nhiều ngành sản xuất cũng thể hiện sự căng thẳng. Trongđó, ngành thép đang chịu ảnh hưởng từ việc cắt giảm đầu tư công, dẫn đếnthu hẹp khả năng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng trong 2 tháng qua chỉ tăng0,78% so với cùng kỳ và là tháng có mức tăng hiếm hoi sau nhiều thánggiảm liên tiếp. Kết quả này khá bấp bênh, không thể là dấu hiệu hứa hẹncho sự phục hồi. Ngành dệt may lại có hiện tượng giảm sút về đơn hàng;hoạt động sản xuất của ngành da giày chưa ổn định, chịu ảnh hưởng và phụthuộc vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu trong khi xuất khẩu cũng mộtphần phải thông qua bên thứ ba, gây hạn chế về hiệu quả kinh tế. Ngànhgiấy cũng có mức sản xuất giảm 4,3% so với cùng kỳ và đang lúng túngtrước việc tăng giá nhiều loại vật tư, nguyên liệu đầu vào.
Trước tình hình trên, các chuyên gia khuyến cáo, cơ quan quản lý cầntheo sát diễn biến thực tiễn và kịp thời có biện pháp can thiệp, hỗ trợphù hợp. Trên cơ sở đó, cần tập trung nghiên cứu cơ chế, cho phép DNđược giãn, giảm thuế ở mức hợp lý, kêu gọi thực hành tiết kiệm trên diệnrộng, kết hợp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm giữa các DN thông qua những đơnhàng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có giá thành rẻ. Đồng thời, khuyếnkhích áp dụng những phương thức thanh toán linh hoạt và có tính chấtchia sẻ giữa các đơn vị.
Trong tháng ba, Bộ Công thương sẽ tập trung vào một số công tác, như chỉđạo các DN khai thác tốt năng lực sản xuất; tìm cách tiêu thụ sản phẩmtrên thị trường trong và ngoài nước; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ phụcvụ sản xuất, nhất là hướng về xuất khẩu; sản xuất kết hợp thực hiện táicơ cấu DN; ủng hộ việc tiêu dùng sản phẩm trong nước cũng như hạn chếnhập khẩu những hàng hóa chưa cần thiết hoặc hàng xa xỉ… Đặc biệt, giớiDN cũng mong muốn các cơ quan quản lý cần chủ động giảm bớt những quyđịnh có tính bắt buộc và có thể gây ảnh hưởng đến "sức khỏe" DN, nhất lànhững quyết định làm nảy sinh chi phí như phí, lệ phí, thuế, giá đầu vàonhư điện, xăng dầu, cước vận tải hoặc gây thắt chặt đầu ra trong tiêuthụ sản phẩm… nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN.