Theo đạidiện ANZ, lạm phát của Việt Nam bắt đầu tăng mạnh từ quí 2 năm 2010 và đến nayđã tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong khu vực châu Á mớinổi.

Ông Paul Gruenwald, kinh tế trưởng khu vực châu Á của Ngân hàng ANZ, cho rằng lãi suấtcần phải tăng thêm nữa để kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế cần chậm lạitrong một thời gian trước khi quay lại mức tăng trưởng tiềm năng một cách bềnvững.

Ông Gruenwaldnhận xét như trên tại cuộc hội thảo “Cập nhật tình hình kinh tế và một số giảipháp trên thị trường vốn nợ” do ANZ tổ chức ngày 5/4. Theo ông, lạm phát bắt đầutăng mạnh từ quí 2 năm 2010 và đến nay đã tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái,mức cao nhất trong khu vực châu Á mới nổi.

Có doanh nghiệphỏi rằng liệu Việt Nam có thể có cách nào khác để ổn định kinh tế mà không cầntăng lãi suất nữa không. Ông Gruenwald trả lời “không có cách nào khác”.

"Một số nước kháccó thể sử dụng công cụ tỷ giá nhưng đó là đối với những nền kinh tế có độ mở lớnvà dự trữ ngoại hối dồi dào trong khi Việt Nam thì thâm hụt thương mại lớn, dựtrữ ngoại hối lại thấp nên không thể lựa chọn cách này. Vì vậy Việt Nam chỉ cóthể sử dụng công cụ lãi suất để kiềm chế lạm phát.", ông Gruenwald khẳng định.

"Dự trữ ngọai tệ thấp nên Việt Nam chỉ có cách tăng lãi suất để duy trì ổn định" (Ảnh minh họa: Bee)

Nguyên nhân củalạm phát là do sự tăng giá của nguyện liệu trên thị trường thế giới và tăngtrưởng tín dụng nhanh tại Việt Nam. Áp lực lạm phát sẽ tiếp tục cao trong nămnay do giá nguyên liệu thế giới tăng cao cộng với việc phá giá tiền đồng và tănggiá điện, giá xăng.

“Ngân hàng Nhànước Việt Nam đã tăng đáng kể lãi suất cơ bản và các lãi suất khác sau kỳ nghỉTết. Điều này sẽ làm tăng trưởng tín dụng chậm lại và góp phần hạ bớt áp lực lạmphát. Chúng tôi mong Việt Nam sẽ tiếp tục các biện pháp thắt chặt tiền tệ”, ôngnói.

Theo ôngGruenwald, thâm hụt thương mại hàng tháng sẽ khó giảm thấp hơn nhiều mức 1 tỉ đôla Mỹ trong năm 2011 vì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào việc nhập máy móc, dầu,và các nguyên liệu đầu vào cho xuất khẩu. Và với áp lực lên cán cân thanh toán,tiền đồng đã bị mất giá hơn 9% trong 12 tháng qua.

Ông cho rằng áplực giảm giá tiền đồng sẽ còn tiếp tục cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng rằng cáncân thanh toán đang được cải thiện và áp lực lạm phát đang giảm bớt.

Tuy nhiên, ôngGruenwald cho rằng nhìn chung các yếu tố căn bản của Việt Nam vẫn còn có tínhtích cực vì Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài nhờvị trí địa lý thuận lợi và lực lượng lao động trẻ, có tính cạnh tranh cao. Nếuviệc cải tạo cơ sở hạ tầng được thực hiện tốt trong những năm tới sẽ làm tănglợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

“Nếu lạm phát ổnđịnh trở lại về mức 1 con số và nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi thì tăngtrưởng GDP của Việt Nam có thể trở về mức tiềm năng là 7% - 7,5%”, ông Gruenwaldnói.

Theo Thủy Triều
TBKTSG