Mỹ hôm qua tuyên bố sẽchấm dứt sứ mệnh không kích Libya vào hôm nay, 2/4, và hi vọng NATO cùng cácnước liên minh khác sẽ bù đắp chỗ trống này. Trong khi đó, Thụy Điển chobiết sẽ cử 8 chiến đấu cơ tới tham gia hoạt động tại Libya.
Bộ trưởngQuốc phòng Mỹ Robert Gates và Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Đô đốc MikeMullen cho hay sứ mệnh chiến đấu của Mỹ sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay.
![]() |
Sự rút lui của Mỹ được cho là một "mất mát" lớn đối với hoạt động không kích tại Libya. |
Ông Gateskhẳng định động thái này không có gì bất ngờ, song ông cũng thừa nhận việcrút lui của Mỹ diễn ra vào thời điểm “không may”, khi quân nổi dậy Libyađang bị lực lượng chính phủ đẩy lui.
Cùng vớiĐô đốc Mullen, Bộ trưởng Gates cho biết cho tới nay 25% sức mạnh quân sự củaLibya đã bị phá hủy nhưng điều đó không có nghĩa đã đến lúc bẻ gãyđược lực lượng của họ.
Ông Gatesvà ông Mullen cho biết thêm tất cả các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ ngưngchiến, thậm chí cả những máy bay mạnh như AC-130 hay A-10 Thunderbolt, nhữngmáy bay được dùng để bay thấp, hỗ trợ sát cho các lực lượng dưới mặt đất.
Tuynhiên, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ như tiếp nhiên liệu trên không, tìmkiếm cứu nạn và do thám trên không.
Trong mộtdiễn biến khác, các nghị sỹ Thụy Điển đã phê chuẩn kế hoạch cử tới 8 chiếnđấu cơ và 1 máy bay vận tại tới tham gia các hoạt động trên không do NATOdẫn đầu trên bầu trời Libya. Đề xuất của chính phủ trung hữu đã được thôngqua với tỉ lệ 240-18, trong quốc hội 349 ghết. 5 nghị sỹ bỏ phiếu trắng, sốcòn lại vắng mặt.
Các chiếnđấu cơ JAS 39 Gripen của Thụy Điển không thể được dùng để dội bom các lựclượng của ông Gadhafi trên mặt đất, nhưng sẽ có khả năng bắn trả nếu bị tấncông. Không lực Thụy Điển cho biết những chiếc chiến đấu cơ đầu tiên sẽ đượcrời đi vào cuối tuần này và sẽ sẵn sàng giúp thực thi lệnh cấm bay vào giữatuần tới.
Theo Phan Anh
Dân trí