Theo đánh giá mới đây của tiến sĩ Phan Hữu Thắng,Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư nước ngoài (CFIS), trong năm 2011 vốn FDI đăngký không tăng mà có khả năng giảm, trong khi đó vốn thực hiện sẽ tăng khôngnhiều.
Theo báo cáo của TS Thắng đưa ra, dự kiến vốn FDIthực hiện trong năm 2010 sẽ đạt 11 tỷ USD, trong đó vốn nước ngoài đưa vào ViệtNam đạt khoảng 8 tỷ USD. Tổng số vốn đăng ký ước đạt 21 tỷ USD trong đó vốn đăngký cấp mới đạt khoảng 17,5 tỷ USD, vốn đăng ký bổ sung đạt 3,5 tỷ USD.
Dự báo về tình hình FDI trong năm 2011, vốn đăng kýsẽ không tăng mà có khả năng giảm và vốn thực hiện sẽ không tăng nhiều (khoảng11-12 tỷ USD).
Theo TS Thắng nếu không thận trọng thì 5 năm saukhoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện sẽ tăng lên gấp đôi (từ 100 đến200 tỷ USD). Do đó, trọng tâm của 5 năm tới (2011-2015), TS Thắng cho rằng cầnthúc đẩy giải ngân nguồn vốn FDI đã đăng ký, đặc biệt là khởi đầu trong năm 2011sắp tới.
![]() |
| Một mô hình Shopping mall tại Việt Nam |
Đánh giá lại việc thu hút đầu tư năm 2010, theo TSThắng, các nước châu Âu có sự nhìn nhận rất khả quan về môi trường đầu tư củaViệt Nam. Hà Lan là một trong những nước có đầu tư lớn vào Việt Nam trong thờigian qua và được ví như “cột sóng thần” trăm năm có một. Thu hút vốn FDI đăng kýgiai đoạn từ 1/1/2010 đến 20/10/2010 Hà Lan đã vọt lên dẫn đầu với 7 số dự áncấp mới, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đã lên tới 2.226,9 triệu USD.
Dự án lớn của Hà Lan đang tập trung đầu tư tại ViệtNam là Dự án nhiệt điện than Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh, với tổng số vốnđầu tư lên đến 2,1 tỷ USD. Đây là dự án xây dựng theo hình thức BOT. Trong đó,Tập đoàn AES góp 90% vốn và Tập đoàn Công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam góp10% để thành lập công ty Điện lực Mông Dương AES-TKV thực hiện dự án. Ngoài raHà Lan còn thực hiện xây dựng chuỗi trung tâm mua sắm(Shopping mall) Promenade ởBình Dương và một số tỉnh phía Nam.
Nói về phần hoạt động của các doanh nghiệp FDI tạiViệt Nam, TS Thắng nhận định khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp này tăngchưa tương xứng với vốn thực hiện.
Ông Phạm Tuấn Anh, Vụ đổi mới doanh nghiệp, Vănphòng Chính phủ cho rằng, bên cạnh việc đánh giá, nhận định về vốn đăng ký vàvốn thực hiện, cần có đánh giá về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI.Hiện nay có hiện tượng rất nhiều doanh nghiệp FDI báo lỗ. Tuy lỗ nhưng doanhnghiệp nước ngoài lại luôn muốn mua lại phần vốn đóng góp còn lại của phía đốitác Việt Nam.
Theo Đinh Bách
VnMedia

