Một phụ nữ trẻ người Nga đang làmviệc cho một nghị sĩ Anh có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi xứ sở sương mù sau khibị các cơ quan an ninh bắt giữ vì bị tình nghi làm gián điệp. Đây là thông tinvừa được tờ Sunday Times tiết lộ ngày hôm qua (5/12).
Theo Sunday Times, Katia Zatuliveter, 25 tuổi, đã bí mật làm việc cho cơ quantình báo Nga với tư cách là một điệp viên “chìm". Zatuliveter vốn là trợ lý củaNghị sĩ Đảng Dân chủ tự do Mike Hancock. Ông Hancock làm việc trong một ủy banquốc phòng của Quốc hội.
|
Tòa nhà Quốc hội Anh |
Đây là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra chính sách quốcphòng của Anh nhưng không được quyền tiếp cận các tài liệu mật. Ông Hancock cũnglà nghị sĩ đại diện cho Porstmouth ở phía nam nước Anh - nơi có một căn cứ hảiquân lớn của Anh.
Nghị sĩ Hancock đã bác bỏ cáo buộc cho rằng trợ lý của ông làm gián điệp cho Nga.Ông cho biết, Zatuliveter đã làm việc cho ông được 3 năm và cô ấy đã vượt quatất cả các thủ tục kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để được vào làm trong Quốc hội.
"Cô ấy không phải là một gián điệp Nga. Tôi chẳng biết chuyện gì về gián điệpnhưng cô ấy đã nhận được lệnh bị trục xuất ra khỏi Anh”, ông Hancock khẳngđịnh trong một tuyên bố. Theo lời ông này, Zatuliveter sẽ phản đối lại lệnh trụcxuất.
Cũng theo Nghị sĩ Hancock, cơ quan an ninh nội địa – MI5 chưa bao giờ đặt bất kỳnghi vấn hay lo ngại nào về cô Zatuliveter với ông.
"Chưa ai từng nói với tôi là cô ấy có liên quan hay dính líu đến bất kỳchuyện gì giống như thế. Cũng chẳng ai chỉ được cho tôi thấy bất kỳ bằng chứngnào chứng minh rằng cô ấy là mối đe dọa của nước Anh. Mọi việc bây giờ nằm trongtay các luật sư. Tôi chắc chắn, cô ấy cuối cùng sẽ được chứng minh là đúng”,ông Hancock nhấn mạnh.
Nghị sĩ Anh cho biết, trợ lý người Nga của ông đã bị bắt sáng hôm 2/12 và đượcđưa vào một trung tâm giam giữ người nhập cư ở thủ đô London trước khi đượcchuyển đến một trung tâm giam giữ khác.
Zatuliveter đã nhận được lệnh trục xuất do chính Bộ trưởng Nội vụ Theresa May ký.Hiện tại, các cơ quan liên quan đến vấn đề trục xuất Zatuliveter của Anh đều từchối bình luận về vụ việc này. Đại sứ quán Nga tại thủ đô London cũng chưa cóphản ứng gì.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, một người bị kết tội làm giánđiệp cho Nga trong Quốc hội Anh.
Theo Kiệt Linh
VnMedia