Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga phản đối bất kỳ hìnhthức can thiệp vũ trang nào đối với Libya, trong lúc Mỹ đang chịu sức ép cấp vũkhí cho các nhóm nổi dậy ở nước Bắc Phi này.
"Chúng tôi không cho rằng can thiệp từ nước ngoài, đặc biệt làcan thiệp quân sự, có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya", báo chí Nga dẫnlời ông Lavrov nói hôm qua. "Người Libya phải tự giải quyết vấn đề của mình".
Trước đó một ngày, tờ The New York Times của Mỹ cho hay các nhàhoạch định chiến lược quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị một loạt phương án trên bộ,trên biển và trên không đối với Libya trong trường hợp Washington và đồng minhquyết định can thiệp vào nước này.
![]() |
Quân nổi dậy ở một thành phố của Libya chạy tìm chỗ trú ấn khi máy bay quân đội tấn công một địa điểm là chốt gác của phe nổi dậy, ngày 7/3. Ảnh: AFP |
Một số nghị sĩ Mỹ kể cả Dân chủ và Cộng hòa đã lên tiếng đề xuấtviệc chuyển vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho haychính quyền của tổng thống Mỹ Obama đang cân nhắc vấn đề này, tuy nhiên sẽ làquá sớm nếu vũ trang cho phe đối lập Libya tại thời điểm hiện nay.
Thông tin về quân sự của Mỹ được đưa ra trong lúc tình trạng bạolực lên cao ở Libya, quân chính phủ đang phản công lực lượng của người biểu tìnhvà chiếm lại một số thành phố quan trọng, theo AFP. Các hãng tin phương tây hômqua cho hay máy bay của quân đội đã oanh kích một thành phố có tầm quan trọng vềdầu mỏ.
Liên hợp quốc cho biết có khoảng 1 triệu người Libya đang cầnđược trợ giúp nhân đạo do thiếu lương thực và bị kẹt trong tình cảnh nội chiến,theo AP.
Trong một diễn biến liên quan, 6 nước thuộc Hội đồn hợp tác vùngVịnh Persian lên tiếng yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ bảo vệ người Libya. Hôm 26/2,LHQ đã quyết định ra lẹnh trừng phạt đối với ban lãnh đạo chính phủ Libya.
Giới quan sát nhận định rằng tình trạng hỗn loạn ở Libya có thểkéo dài, và khả năng can thiệp quân sự từ bên ngoài rất khó nhận được sự chấpthuận của Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.
Theo Mai Trang
Vnexpress