Thời điểm nghĩa trang Văn Điểnchính thức ngưng nhận hung táng chỉ còn tính bằng ngày. Sau ngày 15/7, mọitrường hợp hung táng sẽ phải chuyển lên nghĩa trang Vĩnh Hằng (xã Vật Lại, BaVì). Đây thực sự là một xáo trộn lớn với người dân Thủ đô, bởi khái niệm "VănĐiển" đã ăn sâu vào tiềm thức.

Ngay thời điểm 1 năm trước, khiUBND TP Hà Nội vừa công bố chủ trương này, đã có nhiều ý kiến lo ngại về việcchuẩn bị "hậu Văn Điển": thủ tục sẽ ra sao, chi phí thế nào, có gì thay đổi,liệu Vĩnh Hằng có đáp ứng đủ nhu cầu… Dù từ 1/7, Vĩnh Hằng đã sẵn sàng để đóncác trường hợp hung táng, UBND TP vẫn quyết định lùi thời điểm Văn Điển khép cửachính thức đến 15/7 như là một bước đệm cho sự thay đổi.

Thủ tục hung táng ở Vĩnh Hằngvẫn như ở Văn Điển

Trao đổi với PV ngày 9/7, ôngHoàng Thành Thái - Trưởng ban Phục vụ Lễ tang TP Hà Nội cho biết: Sau thời điểm15/7, mọi trường hợp hung táng của người dân sẽ vẫn được đáp ứng như bìnhthường, không có gì thay đổi, ngoài chuyện quãng đường sẽ xa hơn. Thực chất,ngay từ 1/7, người dân nào có nhu cầu đã có thể gặp Ban phục vụ tang lễ để đượctư vấn, hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng tại Vĩnh Hằng.

Trước đó UBND TP Hà Nội đã đồng ýcho Công ty CP Ao Vua (chủ đầu tư) mở rộng Nghĩa trang Vĩnh Hằng thêm 16,5 ha,với điều kiện dành 50% quĩ đất để tiếp nhận các trường hợp hung táng của TP. Kểcả các cán bộ trung, cao cấp cũng sẽ được chuyển lên đây. Nghĩa trang đã dànhriêng một khu đất để an táng các trường hợp này.

Nghĩa trang Văn Điển trước giờ G
Ông Trần Đình Đăng - Đội Quản lý Nghĩa trang Văn Điển đang giới thiệu ngôi mộ được xây tạm.

Ông Hoàng Thành Thái cũng chobiết thêm: Nếu trừ diện tích công trình phụ thì diện tích dùng để chôn lấp cònkhoảng 10 ha. Theo thiết kế, mỗi ha tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộngsẽ xây được hơn 1.000 mộ phần. Ông Thái khẳng định: "Trước mắt sẽ đáp ứng đủnhu cầu của người dân. Về lâu dài, TP sẽ tiếp tục qui hoạch thêm những vị tríkhác".

Mặc dù vậy, tâm lý của người dânThủ đô ít nhiều xáo trộn trong thời điểm này. Ông Trần Đình Đăng - Đội trưởngĐội Quản lý Nghĩa trang Văn Điển cho biết: Ngay từ năm ngoái, khi bắt đầu cóthông tin, đã có rất nhiều người đến hỏi thông tin. Ông Đăng cho rằng người dâncó lý do để băn khoăn. Về tâm lý mà nói thì ai ai cũng muốn được an táng tại VănĐiển.

Thứ nhất là thói quen đã ăn sâucự ly gần. Thứ 2 là khoảng cách lên Vĩnh Hằng khá xa, nên chi phí sẽ cao hơn.Thứ 3 là cơ sở vật chất của nghĩa trang mới chưa thể lập tức tốt bằng Văn Điển.Đội ngũ nhân viên cũng chưa quen việc, sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đã là chủtrương của TP, dựa trên nguyện vọng của nhân dân thì phải chấp hành.

Trả lời câu hỏi liệu Vĩnh Hằng cóthể tạo điều kiện cho người dân như tại Văn Điển không, ông Đăng cho rằng: Hiệnnghĩa trang Vĩnh Hằng khẳng định có thể đảm bảo mọi việc. Tuy nhiên, bước đầu cóthể sẽ gặp những khó khăn do chưa quen. Có thể, Văn Điển sẽ cử người lên hỗ trợVĩnh Hằng, cho đến khi công việc đi vào nền nếp.

Điện táng là lựa chọn thay thếthích hợp

Để thay thế nghĩa trang Văn Điển,ngay từ năm 2009, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư mở rộngnghĩa trang Yên Kỳ và nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì. Tuy nhiên, cho tớinay mới hoàn thiện được nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng, còn dự án công viên nghĩatrang Yên Kỳ mới với tổng diện tích khoảng 600 ha còn đang nằm trên giấy.

Thời điểm ra thông tin về việctạm ngưng hung táng tại Văn Điển, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội đã đưa ra nhữngthông tin khá lo lắng: quỹ đất dành cho việc chôn cất trên địa bàn TP đã gần nhưhết. Nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì) tiếp nhận được khoảng 5 năm nữa, nghĩa trangThanh Tước (Mê Linh) thì chỉ hết quý III năm 2009 hết chỗ chôn 1 lần.

Vấn đề nghĩa trang dành cho việcchôn cất người chết đến thời điểm đó đã rất bức xúc. Phải tìm được địa điểm đểcho nghĩa trang mới đi vào hoạt động giai đoạn 1, tiến tới tiếp nhận toàn bộ cáctrường hợp địa táng khi nghĩa trang Văn Điển đóng cửa, nếu không sẽ rất khókhăn…

Có thể nói đến thời điểm này thìnhững khó khăn đó tạm thời chưa đáng lo. Tuy nhiên, về lâu dài, TP sẽ vẫn phảicó những kế sách thích hợp. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Phí TháiBình khi chủ trì phiên họp cùng các sở, ngành và đại diện các chủ đầu tư xungquanh nội dung phát triển nghĩa trang tập trung trên địa bàn TP, cho rằng quỹđất tại các nghĩa trang tập trung của TP ngày càng bị thu hẹp. Ông Bình chobiết: Để đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân Thủ đô một cách đàng hoàng, UBNDTP đang đốc thúc quyết liệt chủ đầu tư dự án công viên nghĩa trang Yên Kỳ mới,để có thể đưa dự án này đi vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

"Thời điểm này, điện táng làgiải pháp phù hợp nhất với người dân, vừa rất văn minh, lại không gây tốn kémdiện tích đất, đảm bảo vệ sinh môi trường…" - ông Trần Đình Đăng cho biết.Mặc dù đã được bố trí địa táng tại Vĩnh Hằng, nhưng người dân không khỏi cónhững băn khoăn. Ông Đăng cũng cho biết: Trong tháng 6 vừa qua, đài hóa thânHoàn Vũ đã tiếp nhận 500 trường hợp điện táng, cao gấp nhiều lần bình thường;trong khi Văn Điển chỉ nhận khoảng 100 trường hợp địa táng. Có thể thấy, rõ ràngnhận thức của người dân đã có thay đổi.

Để chuẩn bị cho việc đóng cửaphần địa táng, nghĩa trang Văn Điển đã đầu tư thêm 4 lò gas, nâng tổng số lòhiện có ở đây lên 6 lò, đáp ứng khoảng 60 ca/ngày. Văn Điển cũng đã xây dựnghàng loạt kệ để tro sạch đẹp, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Ông HoàngThành Thái cho biết đang đề xuất TP xây dựng Văn Điển thành công viên nghĩatrang sạch đẹp, hiện đại. Hiện Văn Điển vẫn còn những ngôi mộ đến khoảng 2014mới cải táng xong.

Ông Đăng cho biết, trước mắt VănĐiển sẽ xây các nhà để tro cốt và trồng cây xanh ở những khu vực đất trống dongừng nhận hung táng. Các bản qui hoạch chi tiết cũng sẽ được gửi lên lãnh đạoTP để xét duyệt. Nếu thuận lợi, có thể 2015, Văn Điển sẽ cơ bản trở thành côngviên nghĩa trang.

 Để chuẩn bị cho việc chuyển toàn bộ các trường hợp hung táng lên Vĩnh Hằng, ông Hoàng Thành Thái cho biết: Mọi thủ tục để tiến hành việc chôn cất vẫn tiến hành như cũ. Khi có người thân qua đời, người dân lấy giấy chứng tử của địa phương hoặc bệnh viện, ra làm hợp đồng với Ban tổ chức tang lễ gần nhất (ví dụ nơi làm hợp đồng ở nghĩa trang Mai Dịch, ở nhà tang lễ Phùng Hưng, đài hóa thân Hoàn Vũ, 259 Minh Khai, nhà tang lễ Hà Đông…) sẽ được tư vấn và hỗ trợ các thông tin về việc chuyển người thân lên Vĩnh Hằng. Hoặc nếu người dân có thắc mắc có thể tìm đến Ban Phục vụ Tang lễ thành phố để được tư vấn. Cho đến hết ngày 15/7, Văn Điển vẫn sẽ tiếp nhận các trường hợp hung táng như bình thường.

Theo CAND