Vì sao ngày càng nhiều người mắc ung thư?

Một tin tức cho biết các nhà giải phẫu bệnh sau khi khám nghiệm tử thi và kiểm tra mô bệnh học tại Trung Quốc đã phát hiện ra rằng hầu hết các trường hợp tử vong đều có sự hiện diện của "tế bào ung thư" trong cơ thể. Tuy nhiên, phần lớn số lượng tế bào ung thư này rất ít, chưa hình thành khối u và không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Chỉ có thể phát hiện được khi quan sát dưới kính hiển vi qua mẫu sinh thiết.

Trong y học, những tế bào ung thư cực nhỏ này được gọi là "ung thư vi mô" hoặc "ung thư điểm".

Mặc dù độ chính xác của thông tin này chưa được xác nhận rộng rãi và vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng, nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người đều mang gen tiền ung thư (proto-oncogene). Gen này đóng vai trò kiểm soát quá trình phân chia và nhân lên của tế bào, rất cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể.

Thông thường, gen tiền ung thư và gen ức chế khối u duy trì ở trạng thái cân bằng. Nếu sự cân bằng này bị phá vỡ, nguy cơ ung thư sẽ tăng lên.

Theo báo cáo từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc đăng trên Tạp chí Ung thư Trung Hoa, năm 2022, nước này ghi nhận 4,82 triệu ca ung thư mới và 2,57 triệu ca tử vong, đứng đầu thế giới về tỷ lệ mắc bệnh.

Nghiên cứu phát hiện Người ít có nguy cơ mắc khối u ác tính thường có 5 thói quen này bạn có không

Tại sao tỷ lệ ung thư ngày càng cao như vậy? Có ba nguyên nhân chính:

Dân số già hóa: Tình trạng lão hóa dân số ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư tăng.

Y học hiện đại phát triển: Khả năng phát hiện bệnh sớm tốt hơn, khiến số ca chẩn đoán ung thư tăng lên.

Lối sống không lành mạnh: Chế độ ăn nhiều chất béo, ít vận động, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài… đều làm tăng nguy cơ ung thư.

Vì sao ung thư khó chữa?

Ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Dù có nhiều nghiên cứu, nhưng việc điều trị triệt để vẫn còn khó khăn do 4 lý do sau:

Tế bào ung thư đột biến: Chúng "khôn ngoan" hơn tế bào bình thường, có khả năng thay đổi để kháng thuốc, khiến phương pháp điều trị ban đầu mất tác dụng.

Tính đặc hiệu của tế bào ung thư: Mỗi bệnh nhân có đặc điểm khối u khác nhau, nên cách điều trị hiệu quả với người này có thể vô dụng với người khác.

Khả năng sinh sản vô hạn: Tế bào ung thư không bị giới hạn phân chia như tế bào thường, nên rất khó tiêu diệt hoàn toàn.

Khả năng xâm lấn và di căn: Ung thư không chỉ phát triển tại chỗ mà còn lan sang các cơ quan khác, làm tăng độ phức tạp của điều trị.

Nghiên cứu phát hiện Người ít có nguy cơ mắc khối u ác tính thường có 5 thói quen này bạn có không

Theo bác sĩ ung thư, người ít mắc bệnh thường có 5 thói quen này

Nhiều người thắc mắc: "Tại sao người hút thuốc, uống rượu lại không bị ung thư, trong khi người sống lành mạnh lại mắc bệnh? Liệu có phải họ có 'cơ địa miễn dịch ung thư'?"

Theo bác sĩ Phan Chiến Hòa - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung Sơn, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc, y học không công nhận khái niệm này. Tuy nhiên, một số người nhờ gen tốt hoặc hệ miễn dịch mạnh nên ít có nguy cơ ung thư hơn. Dù vậy, chúng ta vẫn nên duy trì lối sống khoa học để giảm thiểu nguy cơ. 5 thói quen giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả:

Sinh hoạt điều độ: Ngủ đủ giấc, không thức khuya giúp cơ thể phục hồi tốt, các cơ quan hoạt động ổn định.

Kiểm soát chế độ ăn: Tránh thực phẩm mốc, đồ quá nóng, chiên rán, đồ muối chua, thịt chế biến sẵn. Ngoài ra, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt.

Nghiên cứu phát hiện Người ít có nguy cơ mắc khối u ác tính thường có 5 thói quen này bạn có không

Tránh xa thuốc lá và rượu bia: Theo nghiên cứu trên tạp chí The Lancet Oncology, ngay cả lượng rượu nhỏ cũng làm tăng nguy cơ ung thư. Thuốc lá là tác nhân hàng đầu gây ung thư phổi, kể cả hút thụ động.

Tập thể dục thường xuyên: Nghiên cứu trên International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity cho thấy, người hoạt động thể chất nhiều giảm 11% nguy cơ ung thư tổng thể, 26% ung thư đại trực tràng và 25% ung thư phổi.

Nghiên cứu phát hiện Người ít có nguy cơ mắc khối u ác tính thường có 5 thói quen này bạn có không

Giữ tâm lý thoải mái: Căng thẳng, tức giận kéo dài có liên quan đến ung thư dạ dày, gan… Người hay "giữ bực bội trong lòng" có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Tóm lại, thói quen sống quyết định rất lớn đến nguy cơ ung thư. Hãy duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe!


* Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, mọi quyết định điều trị cần dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân và chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa.

Theo Thương trường