Hàng trăm lính Thái Lan vũtrang đến tận răng đã được triển khai trong đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai 19-4để bảo vệ trung tâm kinh tế - tài chính của Bangkok nhằm ngăn chặn cuộc biểutình của những người áo đỏ dự kiến nổ ra hôm nay 20-4.
Những người áo đỏ hiện đang kiểmsoát phần lớn khu Ratchaprasong, trung tâm du lịch - thương mại của thủ đô. Binhlính và cảnh sát chống bạo động đã cho giăng kẽm gai để bảo vệ khu Silom, tráitim kinh tế - tài chính của thủ đô.
Các binh lính này được trang bịđạn thật, bởi như người phát ngôn quân đội Susern Kaewkumnerd khẳng định “nhàchức trách có quyền tự vệ”. Đây là lần đầu tiên quân đội Thái Lan được điều độngvới số lượng lớn tại Bangkok sau vụ tấn công có vũ trang đã nhanh chóng chuyểnthành một cuộc xung đột đẫm máu đêm 10-4 làm 25 người chết và hơn 800 người bịthương.
|
Lính Thái lăm lăm súng máy, súng trường canh gác khu Silom |
Kể từ đó, chính quyền cáobuộc những người biểu tình áo đỏ “sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn”và khẳng định có “những tên khủng bố” không thể nhận dạng đã trà trộntrong đám đông áo đỏ và nổ súng để gây hỗn loạn. “Nhưng Trung tâmgiải quyết các tình huống khẩn cấp không tiết lộ số lượng người có vũtrang bởi thông tin này có thể gây hoang mang, sợ hãi” - ông Suserntuyên bố.
Những người biểu tình áo đỏ thuộcMặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) cáo buộc quân đội đang biến Bangkok thành“bãi chiến trường”. “Binh lính đóng tại nhiều vị trí và có vẻ như sẵn sàng nổsúng bất cứ lúc nào trông họ chẳng khác nào đang ở một bãi chiến trường”. Lãnhđạo UDD Nattawut Saikuar nói
Các lãnh đạo UDD quyết định khôngmở cuộc diễu hành đến khu Silom để bảo tồn lực lượng áo đỏ. Tuy nhiên, ôngNattawut Saikuar đe dọa người biểu tình áo đỏ sẽ gây sức ép buộc binh lính phảirút về các doanh trại bởi một số lượng lớn lính có vũ trang đóng rất gần khuRatchaprasong sẽ đe dọa sự an toàn của người biểu tình.
Trong khi đó, theo Reuters, cótin hai cựu thủ tướng Chavalit Yongchaiyudh và Somchai Wongsawat, các đồng minhcủa cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang có kế hoạch tiếp xúc với vua BhumibolAdulyadej để tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Sau khi tin này đượccông bố, giá chứng khoán Thái Lan đã tăng mạnh.
AFP nhận định Thái Lan đang bịchia rẽ sâu sắc giữa những người áo đỏ thề lật đổ chính phủ của Thủ tướngAbhisit, và những người áo vàng muốn duy trì chính phủ hiện hành với sự hậuthuẫn của tầng lớp ưu tú ở Bangkok, trong đó có hoàng gia. Chủ nhật vừa qua, lầnđầu tiên phe áo vàng đã nhảy vào cuộc xung đột khi đưa ra tối hậu thư đòi chínhphủ phải chấm dứt cuộc biểu tình trong vòng một tuần, và điều này đang dấy lênnhững lo ngại nổ ra một cuộc đối mặt trực tiếp giữa hai lực lượng thù nghịch này
Theo Hiếu Trung