Theo kết quả giám định pháp ysơ bộ vừa được công bố chiều qua, phần lớn người thiệt mạng trong vụ bạo lựcngày 10/4 tại Bangkok (Thái Lan) đều trúng đạn súng trường có độ chính xác cao.
Tờ The Nation cho biết tính đến15h hôm qua, Cơ quan giám định pháp y hoàn tất giám định 11/21 người thiệt mạng.Trong số 11 người có kết luận, trừ trường hợp phóng viên Nhật Bản (gia đình đềnghị không công bố kết quả) và một trường hợp chết do trụy tim, 9 trường hợpngười biểu tình “áo đỏ” khác đều chết do đạn súng trường có sức xuyên phá cao.
|
Phần lớn người thiệt mạng trong vụ bạo lực ngày 10/4 trúng đạn súng trường có độ chính xác cao |
Trong khi đó, Thủ tướng AbhisitVejjajiva buộc tội những kẻ khủng bố kích động vụ bạo lực vừa qua, khiến 21người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. “Sau khi xem xét lại toàn cảnh đụngđộ, Chính phủ thấy rằng một nhóm khủng bố trà trộn vào đoàn biểu tình và gây bạolực. Chính phủ sẽ phân biệt người vô tội với khủng bố để đề ra các biện phápthích hợp ngăn chặn bạo lực”, ông nói. Chính phủ Thái Lan cũng bác tin nói rằnghọ sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 tới nhằm chấm dứt tình trạng căngthẳng với phe "áo đỏ".
Tuy nhiên, Tư lệnh Lục quân TháiLan Anupong Paojinda cho biết ông ủng hộ việc tổ chức bầu cử sớm để chấm dứtxung đột chính trị hiện nay. Đáng chú ý, trong cuộc họp báo hôm qua, Ủy ban Bầucử Thái Lan (EC) thông báo cơ quan này biểu quyết nhất trí yêu cầu Tòa án Hiếnpháp ra lệnh giải tán Đảng Dân chủ cầm quyền, vì “nhận đóng góp bất hợp pháp từcông ty TPI Polene”.
Để tăng cường sức ép, ngày 12/4,phe "áo đỏ" mang thi thể những người thiệt mạng hôm 10/4 đi biểu tình trên đườngphố Bangkok. Các thủ lĩnh "áo đỏ" cho rằng "thời gian để hai bên thương lượng đãqua", đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình để lật đổ Chính phủ hiện nay.
Theo