Điểm xuất hiện dịch heo tai xanhmới nhất được phát hiện là tại hai xã Trực Đại và Trực Phú thuộc huyện Trực Ninh(Nam Định) với 186 con heo mắc bệnh và bảy con trong số này đã chết. Tính đếnngày 27-4, dịch heo tai xanh đã xuất hiện tại 125 xã của 19 huyện. Trên 33.000con heo nhiễm bệnh heo tai xanh, trong đó hơn 10.000 con phải tiêu hủy. Trong sốnày, tỉnh Hải Dương là nơi bị dịch tai xanh nặng nhất, với 47 xã thuộc năm huyệncó dịch hoành hành.
Dịch heo tai xanh xuất hiện ởHà Nội
Tại Hà Nội, dịch heo tai xanh đãxuất hiện ở năm xã của huyện ngoại thành Gia Lâm (cửa ngõ phía đông bắc thànhphố), gồm Trung Mầu, Kim Sơn, Phú Thị, Lệ Chi và Dương Quang. Dịch đã làm 370con heo mắc bệnh, phải tiêu hủy 320 con.
Theo ông Lê Minh Đạt - trưởngtrạm thú y huyện Gia Lâm, bệnh heo tai xanh xuất hiện lần đầu vào ngày 10-4 tạixã Kim Sơn. Đến ngày 27-4, dịch đã lan ra năm xã với tổng số heo mắc bệnh là1.809 con của 191 hộ gia đình ở 24 thôn. Nguyên nhân bước đầu được xác định làdo huyện Gia Lâm nằm giáp ranh với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang có dịch heotai xanh.
![]() |
Ông Nguyễn Cầu Năng ở thôn Gia Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đứng trước đàn heo của gia đình (chín con) bị dịch tai xanh. Bảy ngày nay cơ quan chức năng vẫn chưa đến làm thủ tục tiêu hủy...- Ảnh: Việt Dũng |
Đường vào xã Kim Sơn trắng xóamàu vôi và mùi nồng của dịch bệnh. Gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Kim Sơn,xã Kim Sơn, là một trong những hộ có số heo bị bệnh chết nhiều nhất trong xã.Nhà có hơn 50 con heo thì 16 con đã chết ngay khi sinh do bệnh dịch và gần chụccon khác đang bệnh. Theo ước tính của gia đình chị, tổng thiệt hại 60-70 triệuđồng.
Cùng cảnh, anh Nguyễn Văn Báu ởthôn Gia Tự, xã Kim Sơn cho hay đàn heo nhà anh là những con đầu tiên bị nhiễmbệnh. Đến thời điểm này, ba con heo nái, mỗi con nặng gần 200kg đã chết. “Vayđược 20 triệu để chăn nuôi, vốn dốc hết vào nuôi gà, heo... nhưng nay chết gầnhết, giờ chỉ biết cố gắng đi làm thuê để trả nợ” - anh Báu ngao ngán.
Tại hai xã có dịch nặng nhất ởhuyện Gia Lâm là Kim Sơn và Phú Thị, việc buôn bán thịt heo đã bị cấm hoàn toàn.Người dân ở những xã có dịch gần nửa tháng nay không dám ăn thịt heo.
Trước tình hình dịch xuất hiệntại Hà Nội, ngay chiều qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đi kiểm trathực tế công tác đối phó dịch heo tai xanh trên địa bàn huyện Gia Lâm. Bộ trưởngCao Đức Phát yêu cầu chính quyền huyện Gia Lâm cần quyết liệt có các biện phápkhống chế dịch, xử lý những ổ dịch đang có. Đồng thời huyện cần tổ chức kiểmsoát công tác giết mổ, vận chuyển heo trên địa bàn và qua địa bàn một cách chặtchẽ. Bộ trưởng cũng yêu cầu phải tổ chức tiêm phòng văcxin bổ sung để tăng sứcđề kháng cho heo, cấm các lò giết mổ hoạt động tại các xã có dịch.
Cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã cóchỉ thị về tăng cường chống dịch heo tai xanh trên địa bàn. Theo đó, UBND TP yêucầu chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ việcvận chuyển, giết mổ, chế biến động vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn,kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các khu vực đang có dịch xảyra, phải tạm dừng việc buôn bán, vận chuyển heo từ vùng có dịch ra bên ngoài.
Đe dọa đàn heo phía Nam
Hiện mỗi ngày có hàng chục xe tảichở 1.500-2.000 con heo xuyên qua vùng dịch để vào Đồng Nai, TP.HCM và một sốtỉnh ĐBSCL. Nhiều xe chở heo không tuân thủ quy định về vệ sinh thú y, nguy cơlây lan dịch bệnh tai xanh cho đàn heo của các tỉnh phía Nam rất lớn.
Ông Phạm Mạnh Hùng, trưởng trạmkiểm dịch động vật Ông Đồn (trên quốc lộ 1A, chốt tại huyện Xuân Lộc, tỉnh ĐồngNai) thừa nhận: “Vẫn còn nhiều xe vi phạm về vệ sinh thú y như không che chắnnên để nước tiểu, phân heo rơi vãi trên đường vận chuyển”. Chiều qua, nhiềuxe mang biển số các tỉnh phía Bắc, miền Trung chở heo vi phạm quy định vệ sinhthú y đi qua trạm này nhưng nhân viên thú y chỉ xịt thuốc khử trùng rất nhanh màkhông hề có biện pháp cứng rắn nào. Theo ông Hùng, bình quân mỗi ngày có1.500-2.000 con heo qua trạm kiểm dịch động vật Ông Đồn, chủ yếu là heo từ cáctỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa... đưa vào Đồng Nai, TP.HCM vàcác tỉnh miền Tây.
Nhiều người chăn nuôi tại ĐồngNai đang rất lo lắng cho đàn heo của mình trước nguy cơ lây lan dịch bệnh khácao hiện nay. Ông Trần Văn Quang - chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - chobiết tổng đàn heo trong tỉnh lên đến 1,2 triệu con. “Việc vận chuyển heo từtỉnh này sang tỉnh khác sẽ là nguy cơ bệnh dịch lây lan. Đã có nhiều xe chở heokhông ghé vào trạm phúc kiểm. Trong khi đó một mình cán bộ thú y không thể bắtdừng xe. Nếu không có cảnh sát giao thông cùng tham gia hỗ trợ thì một mình lựclượng thú y không thể phòng chống dịch bệnh”. Trước đây, mỗi khi có dịchbệnh xảy ra, chốt kiểm dịch được dựng lên tại cả quốc lộ 20, quốc lộ 51 để phòngbệnh từ xa. Thế nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại trạm kiểm dịch động vật Ông Đồn.
Cục Thú y lo ngại
Ông Hoàng Văn Năm, quyền cụctrưởng Cục Thú y, cho biết chính quyền nhiều địa phương không nắm rõ hoặc khôngthông báo rõ cho dân về chính sách hỗ trợ khiến người dân hoang mang bán chạyheo bệnh với giá thấp. Ngoài ra, mức hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh không đồng đềugiữa các tỉnh (Thái Bình hỗ trợ 18.000 đồng/kg, Hải Dương 25.000 đồng/kg) cũnglàm nảy sinh nguy cơ người dân vận chuyển heo bệnh từ nơi hỗ trợ thấp tới nơi hỗtrợ cao càng khiến dịch lan mạnh. Theo ông Năm, công tác phòng chống dịch thậtsự lo ngại, chưa quyết liệt, triệt để. Nhiều tỉnh đến giờ vẫn chưa có kế hoạchcụ thể về tài chính, nhân lực, thuốc sát trùng... để chống dịch heo tai xanh.
Ngoài dịch heo tai xanh, Cục Thúy cho biết hiện dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại bốn tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh,Quảng Ngãi và Quảng Trị. Ổ dịch mới nhất xuất hiện tại Quảng Trị trên đàn vịt1.500 con của một hộ gia đình tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Số vịt bị bệnh là300 con, trong đó chết 250 con. Cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêuhủy toàn bộ đàn vịt trên. Ngoài ra, dịch lở mồm long móng vẫn còn tồn tại ở tỉnhĐiện Biên chưa qua 21 ngày.
|
Theo