Khát vốn, lại khóvay ở các ngân hàng vì không đủ điều kiện, nhiều người có ít vàng đã đem đếntiệm vàng cầm cố. Dịch vụ này nở rộ ở nhiều tiệm vàng hiện nay.

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (đường Trần Thủ Độ,quận Tân Phú, TP HCM) cho biết, vừa đem 5 chỉ vàng 9999 và một ít nữ trangđược ba mẹ chồng cho từ lúc cưới đi cầm, để có 10 triệu đồng “làm vốn” xoayxở khi “năm hết Tết đến”.

Lãi suất lên đến 4,5% mỗi tháng

Theo lời thổ lộ, cả tháng nay, chị Thảo đã “chạy vạy” kiếm vốn để mua íthương (nhang), hoa quả tươi, mấy loại củ để làm dưa món, củ kiệu… bán kiếmthêm tiền ăn Tết. Nhưng xoay xở mãi vẫn không ra, nên ngày 19/1, chị ra tiệmvàng Kim Phát để vay, bằng cách thế chấp số vàng nói trên.

“Mình là côngnhân da giày, làm việc theo thời vụ, chồng giữ xe đêm cho một cơ sở ngoạingữ... lại đang tá túc ở nhà bố mẹ chồng, không có tài sản, nên có muốn vayở ngân hàng cũng không được”. Mỗi khi túng thiếu, con ốm, chị Thảo vẫn phảisử dụng cách cầm cố này. Theo lời chị Thảo, hiện lãi suất mà chị phải trảcho việc vay cầm cố vàng nói trên là 3% một tháng.

Khảo sát tại nhiều tiệm vàng khu vực Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp(TP HCM), không hiếm trường hợp đến cầm cố vàng để có một khoản vốn nho nhỏcuối năm như chị Thảo. Một khách hàng tên Khánh đến tiệm vàng Kim Linh (BàuCát, Tân Bình) ngày 19/1, nói:

“Người lao động tự do như tui, vay ở đâu bâygiờ. Có được mấy chỉ vàng, cầm tạm lấy vài ba triệu làm phí tàu xe về quê,sau Tết rồi tính”. Vị khách này đến tiệm vàng Kim Linh để cầm vàng, nhưnglãi suất ở đây đến 4,5% một tháng, nên “tìm chỗ khác rẻ hơn” để cầm cố.

Nở rộ vay cầm cố vàng
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng nhỏ coi dịch vụ cầm cố vàng là doanh thu chính (Ảnh: TNLinh)

Doanh số chính của các doanh nghiệp nhỏ

Chị Thảo thắc mắc: “Rất nhiều lần, con bệnh, có chỉ vàng dành dụm mình đềuphải mang ra tiệm cầm đồ để vay tiền, với lãi suất 5% một tháng, vì tiệmvàng không chịu cầm. Năm nay, chẳng hiểu sao, các tiệm vàng lại cho vay dễhơn trước”.

Thắc mắc của chị Thảo không khó lý giải. Chính việc giá vàngtăng vững và nhu cầu vốn nhỏ, lẻ, tức thời của người dân, đã khiến cho hoạtđộng cầm cố vàng trở nên nhộn nhịp hơn trên thị trường vàng. Nhiều tiệm vàngđã đẩy mạnh hoạt động cho vay cầm cố vàng, xem đây là “lĩnh vực chính”.

Nếu trước đây, các tiệm vàng rất ít “công khai” hoạt động cầm vàng của mìnhbằng bảng hiệu, thì nay, nhiều nơi đã trưng bảng, với dòng chữ “cầm vàng” đểthu hút người đến cầm cố, thế chấp vàng lấy tiền mặt. Một số nơi, tuy chưacó sự thay đổi ở biển hiệu, nhưng lại đẩy mạnh hoạt động cầm cố ở mức chovay đến 90%, 95% giá trị vàng cầm cố.

Chẳng hạn, tiệm vàng Nguyên Thành (đường Quang Trung, Gò Vấp), một lượngvàng SJC sẽ cho vay đến 32 triệu đồng, với lãi suất 3% một tháng; trong khimặt bằng chung ở nhiều tiệm vàng là mức 28 - 30 triệu đồng một lượng. Một sốnơi, vàng 24k cũng cho vay đến 80% giá trị nhưng mặt bằng chung chỉ cầm cố50 - 60% giá trị.

Ông Nguyễn Trung Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Vina, cho rằng, với giávàng như hiện tại, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng coi “cầm vàng” làdoanh số thu nhập chính. “Trên thực tế, đây là “miếng mồi ngon” của cácdoanh nghiệp kinh doanh vàng nhỏ. Bởi lãi cao và nếu có kinh nghiệm trongngành vàng thì dễ biết được hàng thật, hàng giả. Mặt khác, nếu lãi suấtkhông quá 7% một tháng, thì các doanh nghiệp cho vay cầm cố vàng không chịubất cứ quy định nào của Ngân hàng Nhà nước”.

Cũng theo ông Trung Anh, rủi ro về giá vàng, vàng giả khi cầm cố vàng hầunhư rất hiếm.  Đặc biệt, sau Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước, hoạt độngcầm cố vàng của doanh nghiệp càng hiệu quả hơn. “Không phải doanh nghiệpkinh doanh vàng nào cũng cạnh tranh được trong chế tác nữ trang, bán vàngmiếng. Vì thế, nhiều doanh nghiệp hiện nay “sống” nhờ cầm cố vàng”, ôngTrung Anh cho biết.

Theo Mỹ Dung
Đất Việt

 
 

Theo bạn, trong năm 2011 đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ hiệu quả nhất?

1. Vàng

2. Ngoại tệ

3. Bất động sản

4. Cổ phiếu

5. Gửi tiết kiệm