Số liệu của Tổng Cục Hải quan vừa công bố cho thấy, từ 1/7 đến 15/7/2010 đã cótổng cộng 1.985 chiếc ô tô được nhập về Việt Nam với tổng kim ngạch nhập khẩutrên 44 triệu USD, giảm 9% về lượng nhưng lại tăng 11,5% về giá trị so với cùngkỳ tháng 6. Giá trị phụ tùng ô tô trong 15 ngày qua đạt 78,69 triệu USD, cao hơncon số 77,3 và 66,8 triệu USD của cùng kỳ các tháng 6 và 5/2010.
![]() |
Ô tô nhập khẩu trong triển lãm AutoExpo 2010 diễn ra tại Hà Nội (Ảnh Quang Anh) |
Trong số ô tô nhập khẩu nửa đầu tháng 7 này, lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi chiếm đa số với 1.338 chiếc với kim ngạch trên 15,8 triệu USD,kế đến là ô tô tải với 453 chiếc nhưng kim ngạch tới 16,5 triệu USD; còn lại chỉ13 chiếc ô tô trên 9 chỗ ngồi.
Mặc dù giảm về lượng nhưng so với cùng kỳ 2 tháng trước, ô tô nhập khẩu dưới 9chỗ ngồi có xu hướng tăng nhẹ về giá trị, từ mức trung bình 9.900 USD/chiếc nửađầu tháng 5 lên 11.700 USD/chiếc tháng 6 và 11.800 USD/chiếc trong nửa đầu tháng7. Đặc biệt, trong khi giá trị trung bình của xe tải những tháng trước chỉ23.000-25.000 USD/chiếc thì trong nửa đầu tháng 7 này, giá mỗi chiếc xe tải nhậpvề lên tới 36.550 USD/chiếc.
|
Tính chung từ đầu năm tới ngày 15/7/2010, lượng ô tônguyên chiếc nhập khẩu đạt 24.557 chiếc, tổng kim ngạch 443 triệu USD, trong đóxe ô tô dưới 9 chỗ là 15.163 chiếc, kim ngạch 175,8 triệu USD; xe tải có 7320chiếc nhưng kim ngạch tới 170 triệu USD. Cũng từ đầu năm tới nay, giá trị phụtùng, linh kiện ô tô nhập khẩu đạt 1,005 tỷ USD, trong đó phụ tùng cho ô tô dưới9 chỗ là 443 triệu USD.
Cũng theo số liệu của Hải quan, lượng xe máy nhậpkhẩu trong nửa đầu tháng 7 giảm nhẹ xuống 2.932 chiếc, kim ngạch 3,33 triệu USD.Tính chung từ đầu năm tới nay, đã có 48.300 chiếc xe máy được nhập khẩu, vớitổng kim ngạch 60,1 triệu USD.
Theo Hữu Thọ
VnMedia