Khoảng 22g45 đêm 16-1-2011,người dân ở phố Nguyễn Khuyến chứng kiến một nhóm nam nữ thanh niên nhốn nháo,bế một nam thanh niên đi cấp cứu...
Qua xác minh, khoảng 19g ngày 16-1, cô Nguyễn Thu H. (SN 1996, trú tại phốHồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức sinh nhật tại phòng số 8, quánKaraoke New space, 17 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, HàNội). Cô gái này mời một số nam, nữ thanh niên là bạn bè của mình, trong đócó anh Lưu Đình Dũng (SN 1990) và một số người bạn gồm: Nguyễn Thu Ngà (SN1995, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Trọng Đạt (SN1995, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Bích (SN1986, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Anh Dũng(SN 1994, trú tại 7B3 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); LêMinh Chính (SN 1995, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); VũHải Đăng (SN 1994, trú tại tập thể Hải Hà, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) vàmột số bạn bè khác.
|
Quán Karaoke, nơi xảy ra vụ án |
Hát được hơn một tiếng thì đối tượng Phạm Anh Dũng gọi điện cho một số bạntrai khác (gồm 7 đối tượng) lên phòng hát. Ngồi được khoảng 10 phút thìChính, Đăng và Phạm Anh Dũng cùng tốp bạn mới đến của mình ra về trước. Tuynhiên, đến khoảng 22g20’, bất ngờ Phạm Anh Dũng cùng năm thanh niên khácmang theo dao chọc tiết lợn xông vào phòng chém anh Vũ Trọng Đạt vào cánhtay và tấn công tới tấp vào người anh Lưu Đình Dũng, khiến nạn nhân tử vongtrên đường đi cấp cứu.
Xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo CA quận Đống Đa đãtrực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các điều tra viên làm rõ và nhanh chóngtruy bắt những đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6g30 sáng17-1, các trinh sát của CA quận Đống Đa đã bắt được hai đối tượng gồm LêMinh Chính và Vũ Hải Đăng.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, được là khách mờiđến dự sinh nhật của chị H., nhưng trong quá trình ngồi hát, Phạm Anh Dũngđã nhìn thấy anh Lưu Đình Dũng và chủ nhân của bữa tiệc ôm và hôn nhau khiếntên này tức tối. Ngay lúc ấy, Phạm Anh Dũng nói với đối tượng Trần Nam Sơn(tức Sơn “say”, SN 1993, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội):“Nhìn thằng này thấy ghét (tức anh Lưu Đình Dũng – PV)”. Ngay lập tức, Sơn“say” cổ vũ và nói: “Anh em mình phang nó đi” và kêu gọi ai có tiền thì đưara đây, nhằm mục đích đi mua hung khí.
Đúng lúc đó, Phạm Anh Dũng đã bỏ ra 30.000đồng đưa cho Sơn “say”, rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài mua hung khí. Vài phútsau, nhóm của Phạm Anh Dũng; Phạm Hoàng Giang, tức Giang “Be”(SN 1995, cũngtrú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai); Nguyễn Mạnh Hùng, tức Hùng “Tin” (SN1996, trú tại đường Bạch Đằng, Hà Nội); 2 thanh niên tóc vàng và Sơn “say”mỗi đứa trang bị một con dao sắc nhọn rồi chạy lên phòng hát và gây án. Lúcđó, hai đối tượng Chính và Đăng cùng hai thanh niên tóc đen (chưa xác địnhđược tên, tuổi, địa chỉ) đứng ở dưới lòng đường. Gây án xong, cả bọn kéonhau về sân bóng Thịnh Liệt, rồi cùng nhau bỏ trốn. CQCA cũng xác định,ngoài những đối tượng trên còn có đối tượng Nguyễn Xuân Trường, trú tạiphường Tương Mai, Hoàng Mai cũng cùng những đối tượng trên vác hung khí lêntrên phòng 8 của quán hát gây án. Được biết, Phạm Anh Dũng là đối tượng vừađi cơ sở giáo dục về và là một đối tượng “bất hảo” tại khu phố.
Ngày 18-1, Cơ quan CA quận Đống Đa đã ra lệnhbắt khẩn cấp đối với Phạm Anh Dũng về hành vi Giết người và tiếp tục điềutra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. CQCA cũng đang điều tra, xácminh triệu tập một số người có trách nhiệm của quán karaoke lên trụ sở làmrõ về hành vi che giấu tội phạm. |
ĐT Nguyễn Mạnh Hùng |
Theo nguồn tin mới nhất củachúng tôi, được sự độngviên của CQCA và gia đình, đến 18g ngày 18-1-2011 đã có bốn đối tượng trongvụ án đến CQCA quận Đống Đa đầu thú gồm: Trần Nam Sơn (tức Sơn "Say"); PhạmHoàng Giang, (tức Giang "Be"); Nguyễn Mạnh Hùng, (tức Hùng "Tin") và một đốitượng tên Huy. Hiện CQCA quận đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi gây áncủa các đối tượng.
Cơ quan CA quận Đống Đa (Hà Nội) cũng yêu cầu các đối tượng còn lại trong vụán hãy đến đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Theo Phương Tâm
Pháp luật và xã hội