Các nhà khảo cổ học Israelphát hiện hàng ngàn mảnh đá lửa cổ xưa ở một hang động gần thành phố TelAviv và tin rằng đó là những con dao dùng một lần lâu đời nhất thế giới.

Những công cụ này có từthời đồ đá và  được cho là có ít nhất 200.000 năm tuổi. Nhóm khai quậttìm thấy chúng cùng một số xương động vật bị cháy. Số xương này giúp xácđịnh được niên đại của những công cụ trên.

Phát hiện dao cổ nhất thế giới

Cái chết của Ben Kinsella đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội khắp nước Anh

Theo nhà khảo cổ học RanBarkai, những thợ săn ở thời kỳ đồ đá đã tập trung lại và sử dụng nhữngcon dao hình tròn bằng đá có kích cỡ to, nhỏ khác nhau để cắt thức ăn.Những con dao được tìm thấy không có dấu vết của việc mài bén lại saunhiều lần sử dụng, điều đó chứng tỏ con dao chỉ được sử dụng một lần.Chúng được làm từ vật liệu tái chế và hầu hết dùng để giết mổ và cạo dađộng vật.

“Những con dao này tuyđơn giản nhưng vô cùng hiệu quả và được làm theo cách riêng. Trước đây,chúng ta chưa từng phát hiện con dao cắt thịt nào nhỏ như vậy”- ôngBarkai cho hãng tin AP biết. Tiến hành khảo sát trên các bản sao làm từnhững hòn đá có trong hang động, các chuyên gia cho rằng các con dao nàydùng để cắt những thứ mềm, chẳng hạn như thịt.

Nhà khảo cổ học YorkeRowan thuộc Trường Đại học Chicago (Mỹ) cho rằng phát hiện trên đưa đếnmột số câu hỏi chưa có câu trả lời. Chẳng hạn như tại sao công cụ nàylại có kích thước nhỏ hay tại sao những người làm ra chúng lại sử dụngvật liệu tái chế trong khi họ có nguồn cung cấp đá lửa khá lớn. Tuynhiên, ông Yorke Rowan đánh giá cao phát hiện này vì nó cho thấy nhữngthứ bỏ đi có thể chế tạo thành công cụ.
 

Theo Huệ Bình
Người lao động