Ngày 3-5, tình trạng nhiều cây xăng ở các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam bộ đóng cửa nghỉbán hoặc bán nhỏ giọt vẫn tiếp diễn và có chiều hướng lan rộng. Tại nhiều nơi,cơ quan quản lý thị trường đã chính thức xử phạt nhiều cây xăng ghim hàng.
Tình trạng thiếu xăng dầu xảy ra phổ biến ở vùng nông thôn khu vực ĐBSCL khihàng loạt cây xăng vẫn tiếp tục đóng cửa, nhiều điểm đong sẵn xăng trong chainhựa loại 1 lít để bán lẻ với giá 25.000 đồng/chai.
Máy thiếu dầu nằm ụ
Hiện ở cánh đồng hai bên bờ kênh K16 thuộc huyện Phú Tân, An Giang còn đang thuhoạch lúa, hai ngày qua do không mua được dầu nên ông Lê Thành Diễn phải để máygặt liên hợp nằm ụ. Bức bách quá, cha con ông Diễn xách can lên tận Tân Châu muaở nhiều cửa hàng mới có đủ dầu cho máy chạy.
“Chỗ nào cũng bảo hết dầu. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, tụi tui năn nỉ đồngý mua giá cao họ mới chịu bán hai can với giá 25.000 đồng/lít” - ông Diễn ấm ức.
Ở khu vực biên giới và vùng sâu tình hình có phần khó khăn hơn, người dân cầnchạy ghe tàu, máy xới, máy bơm nước... nhưng không mua được xăng dầu.
Tại Đồng Tháp, trước tin đồn xăng dầu sẽ tăng giá, nhiều cửa hàng dọc tuyến tỉnhlộ 841 thuộc huyện Hồng Ngự và dọc quốc lộ 30 thuộc huyện Tân Hồng cũng đóng cửa.Một số chỉ mở cửa bán nhỏ giọt rồi đóng cửa sớm lúc 16g. Mấy ngày qua trời nắnggắt, nông dân thiếu nhiên liệu để bơm nước cho ao cá, tưới ruộng lúa, hoa màu...khiến hộ nào cũng than trời.
Ông Tô Duy Đại - chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) - cho biếtmấy ngày nay không chỉ có hiện tượng các cây xăng “đóng cửa nghỉ lễ” ở khu vựcngoại thành, biên giới mà còn ở TP Rạch Giá, trung tâm tỉnh Kiên Giang.
“Hiện nay, nhiều cây xăng dầu bán vượt quá so với giá thị trường. Các chủ tàu cáđổ dầu với số lượng lớn từ 25.000-30.000 lít nên thường thấp hơn giá quy địnhkhoảng 400 đồng/lít. Tuy nhiên hiện nay họ phải đổ dầu mắc hơn giá quy định.Điều này càng làm những tàu đánh cá đã khó nay lại càng khó thêm” - ông Đại bứcxúc.
![]() |
Một cửa hàng ngưng bán xăng dầu trên quốc lộ 91 (tỉnh An Giang) (Ảnh: Đ.Vịnh) |
Tại Tiền Giang, tình trạng khan hiếm xăng dầu vẫn chưa được cải thiện, các câyxăng dầu bán giới hạn 20.000 đồng/lần (Tuổi Trẻ đã thông tin) vẫn còn tiếp diễntrong ngày 3-5. Bà Huỳnh Ngọc Hân (chủ cây xăng Thiệu Minh, xã Nhị Mỹ, huyện CaiLậy) cho biết dù vẫn duy trì bán 20.000 đồng/lần nhưng nhiều khả năng trong ngàyhôm nay (4-5), nếu không được nhập xăng thêm thì cây xăng của bà sẽ phải đóngcửa vì hết xăng. Trong khi đó, nhiều cây xăng trên địa bàn TP Mỹ Tho đã trưngbảng hết xăng A92.
Tại Trà Vinh, nhiều cây xăng là đại lý bán lẻ thuộc các tổng đại lý PV Oil,Petro Mekong trên quốc lộ 53, 54 và 60 ở các huyện Cầu Kè, Duyên Hải...vẫn tiếptục đóng cửa vì không có xăng. Hiện người dân chỉ mua được xăng ở những cây xănglà đại lý bán lẻ của Petrolimex.
Tại Bình Phước, nông dân cho biết việc nhiều cây xăng trên địa bàn đóng cửa sớmhoặc đóng hẳn chờ tăng giá đã khiến việc mua xăng dầu phục vụ tưới tiêu gặpkhông ít khó khăn. Nhiều người phải mua xăng bên ngoài với giá 30.000 đồng/lít.
Sẽ kỷ luật nặng
Trao đổi vớichúng tôi, ông Lưu Văn Nguyện - tổng giám đốc Công ty cổ phần dầukhí Mekong - khẳng định sẽ kiểm tra, xử lý kỷ luật người đứng đầu cửa hàng xăngdầu Petromekong số 30 (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vì thông báo hết xăng,nghỉ bán. Ông Nguyện cho biết đã tăng lượng bán cho cây xăng này từ 20-30% nênkhông thể nói thiếu hàng đến mức nghỉ bán. “Đối với các cửa hàng trong hệ thốngPetromekong, chúng tôi đảm bảo đủ hàng” - ông nói.
Trong khi đó, chiều 3-5, ông Nguyễn Xuân Phú - Chi cục Quản lý thị trường tỉnhBình Phước - cho hay qua kiểm tra đã phát hiện cây xăng Ngọc Thanh (xã Tân Tiến,huyện Bù Đốp) ghim hàng không bán cho khách.
Theo đó, đoàn kiểm tra phát hiện mặc dù xăng trong bồn vẫn còn nhưng cây xăngđóng cửa, không bán cho khách hàng để chờ tăng giá. Ngay lập tức đoàn đã lậpbiên bản đối với chủ cây xăng Ngọc Thanh, đồng thời đưa ra hình thức xử phạt viphạm hành chính với lỗi găm hàng. Do lần đầu vi phạm nên ngành chức năng phạt17,5 triệu đồng, nếu tái phạm sẽ xử phạt mức cao nhất 20 triệu đồng.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh BìnhPhước làm trưởng đoàn đã kiểm tra một số cây xăng trên địa bàn huyện Lộc Ninh.Có ba cây xăng lớn gồm Hoàng Trọng, Hoàng Sơn (quốc lộ 13, đoạn thị trấn LộcNinh, huyện Lộc Ninh) và Lộc Tấn (ngã ba Liên Ngành, xã Lộc Tấn) đóng cửa nghỉbán do trong bồn hết xăng. Theo chủ các cây xăng này, do các đầu mối chưa cungứng.
Tương tự, Chi cục Quản lý thị trường Bạc Liêu cũng lập biên bản vi phạm hànhchính nhiều cửa hàng xăng dầu bán hàng sai quy định. Đó là cửa hàng xăng dầuMinh Ký 2 (ấp 19, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai) và năm cửa hàng ở huyện PhướcLong: Gia Bảo (ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông), Dương Kiên (ấp Phước Thuận 1, thịtrấn Phước Long), Nguyễn Thanh Nhàn (ấp Phước Thạnh, xã Phước Long), Lâm QuốcThắng (ấp Long Thành, thị trấn Phước Long), Công ty Thương nghiệp Bạc Liêu chinhánh Phước Long.
Sau đợt nghỉ lễ, Sở Công thương Bạc Liêu sẽ mời các đơn vị vi phạm đến làm rõ,xử phạt hành chính.
Ông Phan Văn Sáu, phó giám đốc Sở Công thương Bạc Liêu, cho biết đơn vị này đãchỉ đạo tất cả các đội quản lý thị trường trực thường xuyên để kịp thời xử lýcác tình huống, không để xảy ra tình trạng găm hàng. Đồng thời yêu cầu các cửahàng không bán quá 200.000 đồng xăng dầu cho những người có ý định mua mặt hàngnày về dự trữ. Hiện lượng xăng dầu các doanh nghiệp đầu mối cung cấp đáp ứng đủnhu cầu của người dân, cơ sở sản xuất.
|
Theo Tuổi trẻ