Mặc dù giá xăng dầu trong nước vừa được điềuchỉnh lên cao, cùng với đó là các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc cung ứngxăng dầu ra  thị trường luôn được đưa ra, nhưng tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọttại các tỉnh Long An, Đồng Tháp... vẫn tiếp diễn.

Theo thông tin khảo sát của PV, sáng qua 28/3, rất nhiều người dân ở xã Hòa Tân,huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã đến các cây xăng trên địa bàn xã để đổ xăng choxe gắn máy, tuy nhiên khi đến đây mỗi khách hàng chỉ được đổ đúng 10.000 đồng/lần,tức chỉ hơn nửa lít. Khi hỏi nguyên nhân thì được các chủ bán hàng cho biết làhết xăng.

Tương tự Đồng Tháp, tại huyện Thủ Thừa (Long An), nhiều cây xăng cũng chỉ bántối đa cho các khách hàng mỗi lần là 20.000 đồng. Tại các huyện biên giới TânHưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, rất nhiều cây xăng mở cửa nhưng chỉ bán một thứ xănghoặc dầu với số lượng tối đa 30.000 đồng/lần.

Trước tình trạng trên, ngày 28/3, đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lýthị trường Long An) đã đi kiểm tra ở các huyện và phát hiện khá nhiều cây xăngđối phó với cơ quan chức năng bằng cách mở cửa và... bỏ đi mất. Khách hàng tớimua gọi khan cổ cũng không thấy ai nên phải bỏ đi.

Tái diễn tình trạng găm giữ xăng dầu
(Ảnh minh họa: N.P.Tuần)

Trước đó, theo phản ảnh của người dân các huyện biên giới Tân Biên, Tân Châu vàChâu Thành, tỉnh Tây Ninh, trong các ngày 24-25/3, một số cửa hàng xăng dầu khuvực này có dấu hiệu ngưng bán hàng hoặc bán hạn chế cho người tiêu dùng.

Mục đích là trữ lại lượng lớn xăng dầu để bán cho những người chuyển lậu quabiên giới với giá cao hơn mức quy định từ 1.000-1.500 đồng/lít nhằm kiếm lời caohơn.

Trước thông tin này, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh đã kịp thời chỉđạo các đội quản lý thị trường kiểm tra, giám sát những cửa hàng có dấu hiệu“ghim hàng.” Nếu phát hiện được cây xăng ngưng bán, quản lý thị trường sẽ tiếnhành lập biên bản, tìm hiểu nguyên nhân, kiểm kê số xăng trong bồn chứa và cóhướng xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

Hiện ngành chức năng đã “khoanh vùng” được bốn cây xăng có dấu hiệu tiếp tay chobuôn lậu, để tiếp tục điều tra làm rõ, nếu xác định được hành vi vi phạm, sẽđóng cửa vĩnh viễn.

Theo ông Võ Thanh Phong, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Thị trường Tây Ninh, để“tuyên chiến" với nạn buôn lậu xăng dầu, tỉnh đã áp dụng một số biện pháp quảnlý ở khu vực biên giới như tất cả xe bồn đưa xăng dầu lên khu vực biên giới phảichứng minh được số xăng dầu đang vận chuyển là của doanh nghiệp kinh doanh xuấtnhập khẩu xăng dầu hoặc tổng đại lý có cửa hàng xăng dầu ở khu vực biên giới.

Nếu không chứng minh được “nguồn gốc hợp lệ,” xe bồn cùng xăng dầu trên xe sẽ bịlập biên bản xử lý. Sở dĩ tỉnh phải áp dụng quy định này là để tránh trường hợpcác xe bồn cung cấp xăng “ngoài luồng” cho các cửa hàng hoặc vận chuyển thẳng rabiên giới để xuất lậu.

Theo VnMedia