Người đứng đầu pheđối lập ở Libya hôm nay tuyên bố muốn bắt sống đại tá Moammar Gadhafi, đồng thờituyên bố "kỷ nguyên Gadhafi" kết thúc sau 42 năm. Gần như toàn bộ Tripoli đãthuộc về phe đối lập.

AFPdẫn lời chủ tịch Hội đồng Chuyển giao Quốc gia, Mustafa Abdel Jalil, cho hay ônghy vọng Gadhafi sống sót sau khi quân nổi dậy hoàn toàn kiểm soát tình hình ởthủ đô Tripoli. Ông Jalil lý giải rằng ông muốn đại tá Gadhafi bị bắt sống để cóthể ra tòa chịu sự phán xét công bằng. Nhà lãnh đạo Libya vốn đang đối mặt vớilệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague, Hà Lan.

Hiện chưa rõ tungtích ông Gadhafi. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay không có dấu hiệu nàocho thấy vị đại tá này đã rời Libya. Phe nổi dậy Libya thì cho rằng Gadhafi đangẩn náu trong dinh thự của ông ta, sau nhiều tuần không xuất hiện trước côngchúng. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi kêu gọi ông Gadhafi chủ động ra trìnhdiện.

Người đứng đầu phenổi dậy ở Libya cũng lên tiếng chúc mừng nhân dân quốc gia Bắc Phi vì "thắng lợilịch sử", đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quân sự của liên quân NATO, nhưng khôngquên nhấn mạnh rằng "khoảnh khắc chiến thắng thực sự chỉ tới khi Gadhafi bịbắt". "Kỷ nguyên Gadhafi cuối cùng cũng kết thúc", ông Jalil nói trong một cuộchọp báo ở thành phố Benghazi, thủ phủ phe đối lập ở phía đông Libya.

Quân nổi dậy muốn bắt sống Gadhafi
Ảnh gadhafigo: Một cô gái cầm tờ giấy có nội dung "Gadhafi game over" ở phía ngoài đại sứ quán Libya ở Tunisia. Ảnh: EPA

Trong mộttuyên bố có phần bất ngờ, ông Jalil còn cảnh báo rằng ông có thể sẽ rờikhỏi vị trí người đứng đầu phe đối lập, nếu ông mất quyền kiểm soát cuộcnổi dậy ở Libya. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc thừa nhận nguy cơ cónhững cuộc trả thù bởi các lực lương ủng hộ Gadhafi trong tương lai. ÔngJalil thừa nhận phe đối lập hiện chưa kiểm soát được toàn bộ thủ đôTripoli, và việc đại tá Gadhafi đang ở đâu vẫn còn là một bí mật.

Quân nổi dậy hôm20/8 bắt đầu tiến vào thủ đô Tripoli và hiện kiểm soát được gần như toàn bộthành phố này. Các chiến binh phe đối lập đã bắt được hai con trai của đại táGadhafi, và dồn được lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya về khu vựcquanh dinh thự Bab al-Azizi. Đài truyền hình quốc gia Libya cũng đã ngừng phátsóng sau khi rơi vào tay quân nổi dậy.

Trong khi đó, cácnước phương Tây liên tiếp lên tiếng cho rằng chế độ Gadhafi đã vào hồi cáochung. Cùng ngày, người dân Libya tại hàng loạt quốc gia ở châu Âu đã tới cácđại sứ quán và lãnh sự quán để hạ quốc kỳ Libya, rồi thay vào đó là cờ của pheđối lập. Đây là một việc làm có ý nghĩa biểu tượng, báo hiệu chế độ Gadhafi sắpkết thúc.


Theo Vnexpress