T.S Lê Xuân Nghĩa nhận định cuối quý I và quý II, lãi suất sẽ giảm nhẹ. Từ quýIII lãi suất giảm mạnh kèm theo chứng khoán sẽ tăng. Lạm phátnăm nay sẽ giảm hơn so với 2010, hy vọng ở mức 7-8%.

Ông Nghĩa dẫn dự báo của Economist năm 2011, lạm phát của thế giới, đặc biệtở các nước đang phát triển sẽ tăng do tăng giá xăng dầu và đặc biệt là giáthương thực thực phẩm.

Quý III/2011: Lãi suất giảm mạnh, chứng khoán bứt phá

Ở Việt Nam, theo tính toán, nếu giá xăng dầu biến động như 2010 với 3 lầnđiều chỉnh tăng, 2 lần giảm sẽ tác động vào CPI vào khoảng 1,1-1,4%. Nếu tỉgiá hối đoái tăng 10%, trong ngắn hạn sẽ tác động đến CPI 1,35% và dài hạntrong 4 năm trở lên 7%. Nếu lương thực thực phẩm tăng 10% thì đóng góp vàomức tăng CPI lên tới 2,6-3%. Khả năng vào điều chỉnh giá điện, giá than, giáxăng dầu..tối đa tác động không quá 2% vào CPI.

Theo ông Nghĩa, năm 2011, trong cuối quý I và sang quý II, lãi suất sẽ giảmnhẹ. Từ quý III lãi suất giảm mạnh kéo theo chứng khoán sẽ tăng. Áp lực của lạmphát lên tỷ giá hối đoái rất lớn. Năm nào tổng thu ngoại tệ cũng lớn hơntổng chi ngoại tệ của nền kinh tế.

TS Nghĩa dự đoán năm nay cán cân thanh toán quốc tế của  Việt Nam sẽ cânbằng. Ông kiến nghị vẫn giữ chính sách ổn định tỉ giá hối đoái.

Theo PV
DĐDN

 
 

Theo bạn, trong năm 2011 đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ hiệu quả nhất?

1. Vàng

2. Ngoại tệ

3. Bất động sản

4. Cổ phiếu

5. Gửi tiết kiệm