Hiện tại, nguy cơ rủi ro tín dụngvà nợ xấu đang có xu hướng gia tăng do thị trường bất động sản biến động thấtthường, tình trạng đầu cơ còn phổ biến, lãi suất vay tổ chức tín dụng tăng cao.
Đó là một trong những nội dungđáng chú ý trong bài tham luận của ông Nguyễn Văn Bình, Phó Thống đốc Ngân hàngNhà nước (NHNN) VN, tại Hội thảo "Bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động phúc lợi:Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam", vừa được tổ chức ở Hà Nội.
Hoạt động ngân hàng 6 tháng vẫn khả quan
Theo bài tham luận của ông Bình, sau 6 tháng quyết liệt tập trung triển khaithực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, NHNN đã đạt được kết quả đáng tích cực,cụ thể:
Tính đến ngày 20/6, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,45%; tín dụng tăng 7,13%(trong đó tín dụng VND tăng 2,76%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 23,47%). Số liệunày cho thấy khả năng đạt tăng trưởng tổng phương tiện thanh thoán khoảng 15 -16% và tín dụng dưới 20% vào cuối năm 2011.
Đối với cơ cấu tín dụng, đến cuốitháng 5, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất tăng 10,97% so với cuối năm2010 (chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế); tín dụng đốivới lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu tăng khoảng 25%, gấp hơn 3 lầntốc độ tăng trưởng tín dụng chung đối với nền kinh tế.
Bên cạnh đó, dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất giảm 9,46% so với cuối năm2010, chiếm tỷ trọng 16,91% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Dư nợ đểđầu tư kinh doanh bất động sản là 220.787 tỷ đồng, giảm 6,16% so với cuối năm2010, chiếm 9,4% dư nợ tín dụng toàn hệ thống; tỷ lệ nợ xấu là 2,37%.
![]() |
(Ảnh minh họa: DĐDN) |
Về lãi suất, từ đầu tháng 6 đếnnay, sức ép tăng lãi suất thị trường đã giảm dần theo lạm phát. Hiện lãi suấthuy động VND bình quân 15,15%, tăng 3%/năm so với cuối năm 2010, lãi suất chovay VND bình quân 18,6%, tăng 3,2%/năm so với cuối năm 2010, lãi suất cho vayđối với lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mứcthấp hơn; lãi suất thị trường nội tệ liên ngân hàng ở mức khá cao trong 4 thángđầu năm, nhưng từ đầu tháng 5 đến nay đã giảm, hiện lãi suất qua đêm khoảng13%/năm.
Lãi suất huy động USD bình quân khoảng 1,81%/năm, lãi suất cho vay USDbình quân 6,4%/năm.
Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và biến động phức tạp, kinhtế vĩ mô của Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực, về cơ bản cho thấy hiệu quảđiều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng của NHNN theo Nghị Quyết11/NQ-CP của Chính phủ là phù hợp.
6 tháng đầu năm, tín dụng để đầutư kinh doanh bất động sản đã được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn hoạtđộng kinh doanh của tổ chức tín dụng. Hoạt động của hệ thống các tổ chức tíndụng vẫn an toàn, đảm bảo thanh khoản, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhưng ở mứcthấp (dưới 3%).
Tuy nhiên, theo ông Bình, hiện thị trường vẫn tiềm ẩn những rủi ro có thể phátsinh, đó là các vấn đề về sai lệch cơ cấu nguồn vốn và nợ xấu bất động sản.
Ông Bình cho biết, hiện dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn,tới 77%, trong khi vốn huy động của cá tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn, nêncó thể phát sinh rủi ro thanh khoản.
Cùng với đó, dư nợ cho vay xây dựng, mua nhà, sửa chữa nhà để bán chiếm 45%, khảnăng thu hồi nợ cho vay đối với nhu cầu vốn này gặp khó khăn do giá nhà ở đangvượt quá khả năng thu nhập của đại đa số người có nhu cầu mua nhà để ở, nên khảnăng tiêu thụ nhà ở đang có xu hướng chậm lại.
Đặc biệt, theo ông Bình, nguy cơ rủi ro tín dụng và nợ xấu có xu hướng gia tăngdo thị trường bất động sản biến động thất thường, tình trạng đầu cơ còn phổbiến, lãi suất vay tổ chức tín dụng tăng cao.
Với những nguy cơ trên, theo ông Bình, để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trongviệc thực thi đồng bộ các giải pháp theo Nghị định của Chính phủ thì NHNN sẽtiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kiểm soạt tốc độtăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15 -16%. Đồng thời, sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất, tỷ giá đề điều tiết và tácđộng ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
Theo Minh Hường
VnMedia