Qua kiểm tra rà soát, các cơ quan chức năngđã phát hiện hàng nghìn chiếc xe ô tô được miễn thuế của một số cơ quan ngoạigiao đang sử dụng không đúng mục đích. Hiện Bộ Tài chính đang kiến nghị Thủtướng thu thuế như xe thông thường đối với những chiếc xe này.

Ngày 11/9 vừa qua, Bộ Tài chính đã có công vănsố 12106/BTC - TCHQ gửi Thủ tướng Chính phủ trình bày các vấn đề liên quan đếnviệc xử lý xe ô tô miễn thuế của cơ quan ngoại giao đang sử dụng sai mục đích.

Theo đó, qua công tác quản lý đối với xe ô tônói của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại điện cáctổ chức quốc tế được hưởng quền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Bộ Tài chính pháthiện nhiều xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đã hết nhiệm kỳ công tác, được hưởngquyền ưu đãi, miễn trừ nhưng không tái xuất, tiêu hủy hoặc làm thủ tục chuyểnnhượng theo quy định.

Sắp truy thu thuế hàng nghìn xe ngoại giao
Siêu xe Lamboghini mang biển số ngoại giao

Kết quả kiểm tra của Tổng Cục hải quan từ năm1998 đến 31/8/2009 cho biết, trong thời gian này có 4.366 xe ô tô của một số cơquan ngoại giao nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó, có 230 xe đã làm thủ tục táixuất, 1.758 xe đã làm thủ tục chuyển nhượng, tiêu hủy và 2.378 xe chưa làm thủtục chuyển nhượng, tái xuất, tiêu hủy. Trong số 2.378 xe chưa làm các thủ tụccần thiết, có 1.158 xe của cơ quan ngoại giao đã hết thời hạn công tác tại ViệtNam, trong đó chủ yếu (939 xe) là xe có thời gian sử dụng dưới 10 năm.

Từ kết quả kiểm tra này, Bộ Tài chính đề xuấtChính phủ nghiên cứu, sửa đổi quy định liên quan đến thủ tục nhập khẩu, chínhsách thuế đối với ô tô của các đơn vị ngoại giao, trong đó có dự thảo thông tưquy định việc xử lý thuế với xe ngoại giao chưa làm thủ tục chuyển nhượng, táixuất, tiêu hủy.

Dự thảo thông tư quy định rõ các cá nhân sửdụng xe ngoại giao, xe đeo biển nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy chuyểnnhượng, giấy đăng ký lưu hành xe và hoàn tất thủ tục đóng thuế theo quy định. Dựthảo đề xuất, trong vòng 60 ngày nếu cá nhân nằm trong danh sách không hoàn tấtthủ tục thuế, sẽ bị thu hồi xe.

Đối với hơn 1.000 tồn đọng đã hết nhiệm kỳcông tác nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tiêu hủy hoặc chuyển nhượng, Bộ Tàichính kiến nghị truy thu 100% thuế với thuế suất ở thời điểm hiện nay, áp dụngnhư xe mới dù đó là xe đã qua sử dụng. Riêng giá tính thuế nhập khẩu sẽ căn cứvào thời gian sử dụng tại Việt Nam, tương ứng với từ 5-90% giá trị khai báo hảiquan lần đầu.

Theo Quỳnh Trang
VnMedia