- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gần 10 loại ký sinh trùng trong cơ thể, người phụ nữ hối hận vì ăn cua theo cách không ai ngờ tới
Cua vốn được nhiều người yêu thích bởi vị béo, ngọt thịt. Nó có thể chế biến theo nhiều cách như cua hấp, cua sốt cay, bún riêu cua, cà ri cua... Tuy nhiên, với cách ăn cua không giống ai này, cô Hồ (46 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) bị gần 10 loại ký sinh trùng "làm tổ" trong người.
Cô Hồ (46 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) bị cảm từ đầu tháng 8 vừa qua với các biểu hiện như ho, ăn không ngon miệng. Khi đến bệnh viện nội soi dạ dày, các bác sĩ không phát hiện ra bệnh đường tiêu hóa nào trong người cô. Tưởng vậy là không sao, ấy thế mà sau 1 tháng, cô Hồ bắt đầu xuất hiện triệu chứng tức ngực, luôn cảm thấy khó thở.
Lần này đến bệnh viện, cô được chụp CT, các bác sĩ phát hiện lồng ngực của cô có nhiều khí và chất lỏng, phổi nặng như phổi bò, có thể là bệnh lao nên cần điều trị ngay! Nghe tin này, cô Hồ và gia đình vô cùng lo lắng nên đã lên bệnh viện tuyến trên để khám xét kĩ lưỡng hơn tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu.
Cô Hồ bị tràn dịch màng phổi lớn.
Sau khi nhập viện, cô Hồ được tiến hành nội soi lồng ngực trái và dẫn lưu, trong quá trình dẫn lưu, một lượng lớn dịch mủ chảy ra từ ống ngực.
Một lượng lớn dịch mủ chảy ra từ ống ngực của cô Hồ.
Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ phát hiện tất cả các chỉ số của cô Hồ đều không cho thấy cô bị nhiễm trùng lao hay khối u. Nhưng lại có một chỉ số bất thường trong quy trình xét nghiệm máu đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ: bạch cầu ái toan của cô Hồ cao gấp 29.3 lần mức bình thường, cho thấy cô có thể bị dị ứng hoặc nhiễm ký sinh trùng!
Thực tế là cô Hồ không bị dị ứng mẩn ngứa, ngứa da và sốt, do đó, bác sĩ suy đoán có thể là nhiễm ký sinh trùng. Bác sĩ Zhong, người trực tiếp khám chữa cho cô bắt đầu tìm hiểu bệnh sử, ông hỏi cô Hồ: "Cô có thích ăn đồ sống và uống nước chưa sôi không?". Cô Hồ ngay lập tức trả lời là không. Bác sĩ lại hỏi tiếp: "Trước đây, cô có từng ăn đồ sống bao giờ chưa?". Cô Hồ chợt nhớ ra thói quen ăn cua lạ đời của mình cách đây mấy tháng.
Tháng 3 vừa rồi, cô phải phẫu thuật cột sống thắt lưng, trong quá trình hồi phục sức khỏe ở nhà, có người mách cô một mẹo là ăn cua sống có thể làm chắc xương. Không cần biết đúng hay không, cô ngay lập tức mua hơn 30 con cua sống về nhà, xay nhuyễn rồi ngâm với rượu gạo, sau vớt sạch bọt rồi đem ra ăn.
Các bác sĩ Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cô Hồ.
Bác sĩ Zhong phân tích dịch tràn trong khoang ngực của cô là do một loại ký sinh trùng xâm nhập vào màng phổi, gây ra phản ứng viêm và dịch tiết ra gây nên tràn dịch. Sau khi xét nghiệm máu của cô Hồ để tìm ký sinh trùng, kết quả còn gây sốc hơn: các kháng thể đối với sán lá gan, sán lá phổi, toxoplasma, hydatid, sparganosis và cysticercus trong máu đều dương tính, tức cô nhiễm gần chục loại ký sinh trùng.
Bác sĩ Zhong cũng nói thêm: Ký sinh trùng rất phổ biến, cả người và động vật đều có thể là vật chủ của chúng. Một số ký sinh trùng "ẩn mình" trong vật chủ trung gian (như cua, ốc…), xâm nhập vào cơ thể người qua đường miệng, vỡ ra ở ống tiêu hóa, ấu trùng nhô ra và chui vào khoang bụng qua thành ruột, thậm chí xâm nhập vào khoang ngực và phổi qua cơ hoành dẫn đến nhiễm trùng ngực và hình thành các ổ áp xe.
Hải sản, thủy sản tươi, thịt phải nấu chín kỹ mới ăn được, nhất là cua, tôm sông, suối không ăn sống được vì sông suối là nguồn sinh sản của nhiều loại ký sinh trùng.
Một số ký sinh trùng cũng sẽ phát triển trưởng thành trong cơ thể người, ký sinh ở nhiều loại mô và cơ quan khác nhau như não, tủy sống, đường tiêu hóa, khoang bụng và mô dưới da… và tạo ra các triệu chứng tương ứng như trường hợp của cô Hồ, trong trường hợp nặng có thể gây ra những di chứng không thể hồi phục.
Do đó, bác sĩ Zhong khuyến cáo mọi người nên nhớ 3 việc sau:
- Không uống nước chưa sôi hoặc ăn thức ăn sống khi không đảm bảo.
- Rửa tay bằng nước và xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Hải sản, thủy sản tươi, thịt phải nấu chín kỹ mới ăn được, nhất là cua, tôm sông, suối không ăn sống được vì sông suối là nguồn sinh sản của nhiều loại ký sinh trùng.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe3 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe4 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe9 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe11 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe13 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe16 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.