Theo khảo sát của chúng tôi, nhìn chung lãi suất huy động VND ở các ngân hàng đãxuống mức 11% một năm ở hầu hết kỳ ngắn và dài hạn. Còn mức lãi suất USD vàvàng lại có xu huớng tăng lên.
Ghi nhận về tình hình lãi suất ngày 22/10tại nhiều ngân hàng thuơng mại ở TP HCM cho thấy một điểm rất “đặc biệt”:Các ngân hàng đều để mức lãi suất 11% một năm. Ngân hàng Á Châu (ACB), từ kỳhạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, đến các kỳ dài hạn như 3 tháng, 6 tháng, 12tháng, huy động VND đều có chung lãi suất là 11% một năm.
Tương tự, tạiEximbank, từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng cũng đều 11%. Tuy nhiên, ởEximbank tình hình lãi suất của khối khách hàng cá nhân các kỳ 4, 5, 6 thánglại cao hơn 1, 2, 3 tháng. Cụ thể, các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vớitiết kiệm linh hoạt chỉ có lãi suất 10,65% nhưng các kỳ từ 4 đến 6 tháng lạicao hơn, 10,75% một năm.
![]() |
Nhiều ngân hàng đều để mức lãi suất 11% một năm cho hầu hết kỳ hạn |
Ông Hồ Anh Ngọc, giám đốc chi nhánh TP HCM Techcombank, cho biết, tất cả kỳngắn và dài hạn về huy động VND của ngân hàng này đều tương tự với lãi suấthuy động của các ngân hàng khác là 11%.
Tình hình hạ lãi suất “huy động” kiểu đồng thuận nói trên đã khiến nguời dângửi tiết kiệm cảm thấy khó hiểu và tìm đến sự “quy đổi” khác. Theo đó, việchuy động USD và vàng ở một số ngân hàng có xu hướng tăng lên.
Tại ACB, lãisuất gửi USD hiện tại theo kỳ hạn 1 tháng (từ 500 USD đến 10.000 USD) là3,75% một năm và lãi suất này tăng lên theo kỳ dài hạn. Theo đó, lãi suất 2tháng ở mức 4,05% một năm, 3 tháng lên đến 4,4% một năm. Cũng tại ngân hàngACB, mức lãi suất gửi vàng ngày 22/10 như sau: kỳ hạn 1 tháng 0,6% một năm;2 tháng 0,8% một năm và 3 tháng là 1% một năm. Lãi suất gửi USD và vàng tạiEximbank còn cao hơn, kỳ hạn 3 tháng đến 4,75% một năm; 6 tháng gần chạmtrần, đạt mức 4,95% một năm.
Như vậy, nếu so sánh các mức lãi suất huy động vàng và USD ở các ngân hàngthời điểm này và các lần điều chỉnh đầu tháng 10, cuối tháng 9 thì mức lãisuất nói trên đã đi lên, nhất là đối với huy động vàng. Một khách hàng gửitiết kiệm vàng tại ACB, chị Ngô Thị Thuý Thanh, nói: “Ngân hàng nào cũngđang muốn kéo khách hàng gửi USD và vàng. Đi đâu cũng đuợc mời chào, sướngghê”.
Theo Mỹ Dung
Đất Việt