Với những tín hiệu lạmphát giảm trong quý I sẽ là điều kiện để Chính phủ hoàn thành mục tiêu đưa lạmphát về dưới 10% trong năm 2012.

Tại buổi họp với Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ ngành như NHNN, Tài chính,KH&ĐT,...nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng với những tín hiệu lạm phát giảmtrong quý I sẽ là điều kiện để Chính phủ hoàn thành mục tiêu đưa lạm phát vềdưới 10% trong năm 2012.

Theo chuyên gia kinh tế TS LêĐăng Doanh, lạm phát đang có xu hướng giảm, với mức lạm phát tháng 3 chỉtăng 0,16%, kéo lạm phát quý 1 tăng thấp nhất trong vòng ba năm qua ở mức2,55%. Đây là điều kiện hy vọng mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 10% có thểthực hiện được.

"Một số chuyên gia cho rằng,mục tiêu lạm phát năm 2012 có thể kéo xuống mức 6-7% nhưng Bộ trưởng Tàichính Vương Đình Huệ nhấn mạnh kịch bản đó hơi khó, nếu giữ lạm phát mức8-9% là một thành công". Ông Doanh cho biết.

Tại buổi họp một số chuyêngia cũng nhấn mạnh rằng, việc điều chỉnh giá xăng dầu, điện sẽ không tácđộng nhiều đến kế hoạch kiềm chế lạm phát nhưng không thể chủ quan bởi tìnhhình dầu thế giới đang có những biến động bất thường ở vùng Vịnh. Mục tiêutập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo ansinh xã hội được Chính phủ đề ra trong năm 2012 là hết sức đúng đắn và phùhợp trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên để giữ lạm phát ở mức một con số vàduy trì tăng trưởng khoảng 6% trong năm 2012 cần một sự nỗ lực rất lớn.

Tăng giá xăng, điện... lạm phát vẫn 1 con số
 

Ở khía cạnh khác liênquan đến các chính sách về thuế, phí, nguyên Thống đốc NHNN TS.Cao SỹKiêm nhấn mạnh việc xây dựng chính sách về thuế, phí phải được được cânnhắc, tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo được tính hợp lý trong bối cảnh khókhăn. Các chính sách về thuế, phí trước hết phải tập trung theo hướngtháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là DN vừa và nhỏ nhằm duy trì phát triểnsản xuất, kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế.

Phát biểu tại buổi họp, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địaphương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm bám mục tiêuưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợplý, đảm bảo an sinh xã hội.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đãcó xu hướng giảm dần và tăng thấp. CPI 3 tháng đầu năm đều có mức tăng thấphơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. So với tháng trước, CPI tháng 3 nàychỉ tăng 0,16% là mức tăng thấp nhất trong vòng gần 2 năm qua.

Theo VEF