Phó Thủ tướng SuthepThaugsuban phụ trách an ninh quốc gia nói với báo giới hôm 1/5 rằng cuộc họp nộicác sẽ được tổ chức tại một căn cứ quân sự ở Bangkok. Các bộ trưởng sẽ bàn cáchchấm dứt các cuộc biểu tình vốn bắt đầu từ giữa tháng 3.
Thái Lan đang vật lộn với tìnhtrạng bạo lực chính trị tồi tệ nhất trong gần 2 thập niên qua tại thủ đô, nơi 27người đã thiệt mạng và gần 1.000 người khác bị thương trong một loạt các vụ đụngđộ.
Bộ điều tra đặc biệt của chínhphủ cho biết đã tịch thu đạn dược, các thiết bị chế tạo lựu đạn và các tài liệuan ninh chính thức của chính phủ trong cuộc lục soát ngày 1/5 vào nhà của mộtthủ lĩnh áo đỏ, Suporn Attawong.
|
Các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" đã kéo dài suốt 7 tuần |
Tuy nhiên trong cuộc họpbáo tối ngày 1/5, một lãnh đạo chủ chốt khác của phe “áo đỏ”, ôngJatuporn Prompan, đã cáo buộc các nhà chức trách bí mật gài vũ khí vàonhà ông Suporn Attawong.
Ông Jatuporn cho rằng chính phủhôm nay có khả năng áp đặt thiết quân luật để quân đội có thể trấn áp nhữngngười biểu tình tại khu Rajprasong. Ông Jatuporn tuyên bố những người biểu tìnhsẽ tiếp tục đấu tranh thậm chí khi lệnh thiết quân luật được áp dụng.
Nguy cơ “nội chiến không tuyênchiến”
Tổ chức khủng hoảng quốc tế(ICG) - một tổ chức phi chính phủ có uy tín có trụ sở tại Brussels (Bỉ) - chorằng cuộc tranh cãi kéo dài giữa chính phủ và những người biểu tình có thể biếnthành một "cuộc chiến không tuyên chiến" nhưng sự hòa giải từ bên ngoài có thểgiúp Thái Lan tránh trượt thêm vào bạo lực.
“Hệ thống chính trị Thái Lan đãbị vỡ và dường như không thể đưa đất nước vượt ra khỏi bờ vực của cuộc xung độtđang lan rộng”, ICG nhận định trong một báo công bố hôm thứ 6.
“Sự giằng co trên các đường phốBangkok giữa chính phủ và những người biểu tình đang xấu đi và có thể biến thànhmột cuộc nội chiến không tuyên chiến”, ICG cảnh báo.
ICG cũng đề xuất thành lập một ủyban đàm phán trung gian với sự trợ giúp của các nhân vật quốc tế như Tổng thốngĐông Timor Jose Ramos Horta, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và đã thăm TháiLan gần đây.
Tổ chức theo dõi nhân quyền HumanRights Watch (HRW) có trụ sở tại New York ngày 30/4 cũng ra tuyên bố kêu gọi tấtcả các bên hãy thương lượng để đưa ra một giải pháp chính trị trước khi tìnhhình leo thang.
“Thái Lan đang tiến sâu hơn vàobạo lực chính trị khi những người biểu tình, nhóm chống biểu tình và các lựclượng an ninh phản ứng theo kiểu “ăn miếng trả miếng” trước các cuộc tấn công vàkhiêu khích”, Brad Adams, giám đốc phụ trách khu vực châu Á của HRW nói.
Khoảng 70 cuộc tấn công bằng lựuđạn và bom đã xảy ra tại Bangkok kể từ khi phe “áo đỏ” bắt đầu các cuộc biểutình đường phố từ giữa tháng 3.
Theo An Bình