Ronaldo nộp 19 triệu euro để đá World Cup 2018

Ronaldo đã chấp nhận trả 19 triệu euro cáo buộc trốn thuế để tránh tù tội, nhằm thoải mái nhất bước vào World Cup 2018

Ronaldo đã chấp nhận trả 19 triệu euro cáo buộc trốn thuế để tránh tù tội, nhằm thoải mái nhất bước vào World Cup 2018.

Cristiano Ronaldo đã vướng phải nhiều rắc rối trong thời gian qua, liên quan đến cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu euro.

Ronaldo,Cristiano Ronaldo,trốn thuế,Bồ Đào Nha
Sau nhiều cuộc điều trần, Ronaldo quyết định nộp phạt

Trong quá trình điều tra của tòa án, theo El Confidencial, Ronaldo đã chấp nhận vi phạm, và thỏa thuận nộp phạt.

Trước đó, Ronaldo liên tục tuyên bố bản thân trong sạch và sẵn sàng hầu tòa đến cùng.

Dẫu vậy, những tài liệu mà Kho bạc nhà nước Tây Ban Nha và cơ quan chức năng đưa ra đều chống lại CR7.

El Confidencial cho biết, Ronaldo đã chấp nhận thỏa thuận nộp phạt để tránh rắc rối.

Ban đầu, luật sư Jose Antonio Choclan của Ronaldo muốn nộp phạt 14 triệu euro.

Tuy nhiên, theo phía cơ quan thuế, Ronaldo phải trả 18-20 triệu euro. Trong đó, ngoài khoản trốn thuế còn bao gồm cả tiền phạt, lãi, án phí...

Cuối cùng, Ronaldo đồng ý nộp phạt 19 triệu euro.

Ronaldo,Cristiano Ronaldo,trốn thuế,Bồ Đào Nha
Trả tiền cho cơ quan thuế giúp Ronaldo có thể tập chung cho World Cup 2018

"Ronaldo muốn bước vào World Cup 2018 cùng Bồ Đào Nha với sự thoải mái cao nhất, nên chấp nhận thỏa thuận với cơ quan thuế", El Confidencial viết.

Các thỏa thuận đã xong, nhưng vấn đề phát sinh vào phút cuối, và đại diện cơ quan thuế vẫn chưa đặt bút ký vào biên bản.

Một số dự thảo mới của Chính phủ Tây Ban Nha khía cơ quan thuế chưa thể ký thỏa thuận.

Nguồn tin của El Confidencial cho biết, theo dự thảo mới, số tiền Ronaldo có thể phải nộp phạt lên đến 20-25 triệu euro.

Dù chưa có chữ ký chính thức, nhưng với việc Ronaldo chấp nhận nộp phạt, trước mắt anh sẽ không bị làm phiền khi dự WC 2018 ở Nga.

Theo Vietnamnet


Ronaldo

World Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.