Bất chấp dịch bệnhgia súc, cúm gia cầm… đang diễn biến phức tạp, liên tiếp 3 ngày qua, hàngchục lô hàng thịt gia súc, gia cầm lậu vẫn được tuồn vào TP HCM tiêu thụ.

Hầu hết các vụ vận chuyểnthịt và sản phẩm động vật vi phạm đều được phát hiện tại trạm kiểm soátthú y Thủ Đức, nơi hầu hết các đối tượng vận chuyến từ Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu hay các tỉnh phía Bắc đưa… về TP HCM tiêu thụ.

Trong ngày hôm qua, đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện và bắt giữ mộtxe tải khiển vận chuyển lô hàng 528,4kg sản phẩm động vật (gồm thịt bò,heo, gà, vịt, chim cút, phụ phẩm heo, lòng gà) không rõ nguồn gốc, khônggiấy chứng nhận kiểm dịch. Một xe khách khác chở 348,5 kg thịt heo vàphụ phẩm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hướng từĐồng Nai quẹo qua ngã ba Tân Vạn vào QL1K vòng dưới cầu vượt Linh Xuânvề, dự kiến giao hàng tại chợ Phước Long B, Q.9).

Thịt bẩn liên tiếp
Thịt bẩn liên tiếp tấn công thị trường TP HCM. Trong ảnh: Cơ quan chức năng bắt một vụ vận chuyển thịt bẩn. Ảnh: Ngọc Ánh.

Trước đó, hàng loạt vụvận chuyển trái phép cũng đã bị phát hiện và bắt giữ. Chỉ tính riêngtrong 2 giờ buổi chiều 26/2, tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật ThủĐức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra và phát hiện 6 trường hợp viphạm. Ngoài những vụ vận chuyển bằng xe máy, nhiều chủ hàng ngang nhiênvận chuyển trên xe tải, xe khách với số lượng lớn, trong đó có cả nhữnglô hàng chưa giết mổ nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, như lôhàng 26 con heo thịt xuất phát từ Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), một xekhác vận chuyển 50 con heo thịt từ Biên Hòa (Đồng Nai).
 
Nhiều chủ hàng còn dùng cách sử dụng một giấy kiểm dịch dùng cho nhiềucon nhằm qua mắt các trạm kiểm sóat, như trường hợp cùng diễn ra chiềungày 26 vừa qua, hai xe chở gia cầm đều dư số lượng so với lượng khaibáo trong giấy chứng nhận kiểm dịch. Một xe chở 700 con gà thịt (dư 200con), một xe khác chở 900 con (dư 300), đều xuất phát từ Đồng Nai… Buổisáng 27/2, đội liên ngành còn phát hiện một xe máy chở 170 kg thịt bòvụn không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối từ Biên Hòa đến công ty TânViệt Sin, quận 8.

Hiện những lô hàng chưa giết mổ, các chủ hàng xin được chở ngược lại nơixuất phát để kiểm dịch, còn với những lô đã bốc mùi cơ quan thú y tịchthu để tiêu hủy.

Thịt gia cầm giảm giá vẫn khó bán

Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, người tiêu dùng đang dè chừng với thịt gà, thịt vịt khiến mức tiêu thụ tại các chợ giảm mạnh, mặc dù các tiểu thương đã giảm giá từ 10 – 15%, xuống mức 55 - 60.000 đồng/kg nhưng vẫn không nhiều người mua.

Tiểu thương tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, cho biết sức tiêu thụ thịt gia cầm đã chững lại từ khoảng 1 tuần trở lại đây. Tại chợ Mơ, nếu trước đây mỗi ngày chị Hoa bán từ 40 – 50 con gà, vịt các loại làm sẵn thì nay mỗi ngày chỉ bán khoảng 10 con, đa số là bán cho người nhà, khách quen mua “ủng hộ”. Theo chị Hoa, hầu hết tại các chợ, lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh nên tại các đầu mối lượng hàng tồn rất lớn, các nhà mối ra sức giảm giá bán vẫn không có khách dám lấy nhiều.

Do hạn chế ăn thịt gia cầm nên các loại cá, thịt lợn, thịt bò đang tiêu thụ nhanh hơn bình thường. Song tiểu thương cho biết,  giá các loại này vẫn giữ nguyên do nhu cầu chưa tăng đột biến. (P.Huyền).

Theo ĐVO