Trước thông tin pháthiện một số thịt heo trên thị trường nhiễm chất cấm, tạo nạc gây nguy hại chongười tiêu dùng, sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường đặc biệt ở khu vực phíanam giảm mạnh.

Giá giảm vẫnít người mua

Khảo sát tình hìnhkinh doanh mặt hàng thịt heo ngày 15.3 tại các chợ ở TPHCM cho thấy, lượng hàngbày bán tại các sạp, cửa hàng thịt heo giảm hẳn so với trước đây. Từ các gianhàng bày bán thịt heo của Vissan đến những sạp hàng của tư nhân, lượng hàng tiểuthương lấy về bày bán đều giảm đi. Tiểu thương tại sạp hàng kinh doanh thịt củaVissan cho biết: “Do mấy ngày gần đây sức mua thịt heo giảm nhiều nên không dámlấy nhiều hàng, sợ không tiêu thụ hết. Chúng tôi chỉ lấy số lượng hàng ít, đảmbảo có thể bán hết hàng trong buổi sáng mà thôi”.

Thịt heo ế ẩm, giảm giá
Lực lượng thú y phát hiện thịt gia súc vận chuyển trái phép vào thành phố. Ảnh: M.T

Các tiểuthương ngành hàng thịt tại chợ Bà Chiểu, Gò Vấp cho biết thêm, khoảng 3ngày nay, sức tiêu thụ thịt heo giảm từ 10-20%. Nhiều khách hàng lo sợmua phải heo có chất tăng nạc nên không mua, chuyển sang dùng thủy hảisản. Sức tiêu thụ giảm mạnh đã khiến thịt heo các loại giảm giá từ 5.000- 10.000 đồng/kg, nhất là càng về chiều, mức giảm giá càng cao, có thểgiảm đến 12.000 đồng/kg. Không chỉ ngành hàng thịt heo bị ế ẩm, mà mộtsố mặt hàng có liên quan như giò sống, giò lụa cũng theo xu hướng giảmgiá.

Liên quan đến thông tin sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại Đồng Nai, Thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ NNPTNT, Bộ Y tế kiểm tra sự việc, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.3.2012.

Thịt bẩnvẫn tuồn về thành phố

Trong khi đó, cácđối tượng vận chuyển gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, thậm chí đã bị bốc mùivẫn lén lút tuồn hàng qua cửa ngõ thành phố, đến các điểm tiêu thụ. Theo Chi cụcQuản lý thị trường TPHCM, chỉ trong một tuần từ ngày 7-14.3, đoàn kiểm tra liênngành đã phát hiện 141 vụ vi phạm về kiểm dịch gia súc gia cầm với lượng hàng xửlý lên đến gần 19 tấn thịt gia súc, gia cầm, 62 con heo...

Đặc biệt, ngày 6.3,tại quốc lộ 1A, tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnhsát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra và phát hiện 10 trường hợp vi phạm về giasúc, gia cầm với tổng trọng lượng tang vật vi phạm lên đến 4,1 tấn sản phẩm độngvật. Trong số này có 1 xe khách chạy tuyến Đồng Nai - Cà Mau vận chuyển 42 baotải với 3,3 tấn phụ phẩm bò trong khoang hành lý. Số thịt này không rõ nguồngốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tại thời điểm dừng xe để kiểm tra, nướcdịch từ các bao tải chứa thịt bò chảy thành vệt trên mặt đường.

Theo Laođộng