5 học sinh chết đuối thương tâm ở Bắc Giang

Sự việc đau lòng xảy ra chiều 4/7 tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Sự việc đau lòng xảy ra chiều 4/7 tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

[NÓNG] 5 học sinh chết đuối thương tâm ở Bắc Giang
Di ảnh của những em nhỏ xấu số trong vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở xã Đông Lỗ (Em Phạm Thị Oanh gia đình chưa kịp làm ảnh). Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo tờ Tuổi trẻ, 5 nạn nhân gồm: em Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Thị Tươi và Phạm Thị Oanh (cùng 12 tuổi, học tại Trường THCS Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa).

Theo đó, ban đầu, Minh và Thành cùng rủ nhau xuống ao giữa cánh đồng gần khu Đồng Quan, thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang để tắm. Không may gặp chỗ nước sâu, 2 em chới với kêu cứu.

3 em Ngát, Tươi, Oanh cùng đưa tay ra kéo bạn lên thì bị ngã xuống. Cả 5 nạn nhân chết đuối thương tâm.

"Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được gia đình an táng", báo Bắc Giang cho hay.

Nguồn trên thông tin, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đã đến thăm và chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trích Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng. Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã Đông Lỗ hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

(Tổng hợp)

Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.