Ngân hàngNhà nước vẫn chủ trương giữ ổn định lãi suất tiền gửi VND không quá 14% mặc dùnhiều ngân hàng than khó hút vốn khi bị khống chế bởi mức trần này.
Tại buổi trao đổinội bộ với Hiệp hội Ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu.khẳng định chủ trương ổn định lãi suất. Ông cho biết sẽ xử lý nghiêm nhữngtrường hợp huy động vượt trần quy định.
"Chỉ số giá tiêudùng tính đến cuối tháng 3 tăng 13,89% so với năm ngoái, vẫn thấp hơn lãi suấttiền gửi. Các yếu tố làm tăng giá cả đã bộc lộ ra và đang dần ổn định. Ngân hàngcũng cần chia sẻ trách nhiệm ổn định kinh tế vĩ mô", ông nói thêm.
Theo ông, trongbối cảnh kinh tế khó khăn, không thể đòi hỏi lãi suất thực dương (lãi suất tiềngửi cao hơn tốc độ trượt giá) mà chỉ có thể tiến tới thực dương.
Nhiều khó khăn đãđược các ngân hàng nêu ra, trong đó có việc khó huy động vốn khi lạm phát tăngcao mà lãi suất lại bị khống chế. Một số đơn vị còn kể về tình trạng khách hànglớn mặc cả đòi nâng lãi suất lên cao, nếu không sẽ mang tiền sang nơi khác gửi.
![]() |
Lãi suất của các ngân hàng hiện giống hệt nhau, VND là 14% và USD 3% một năm |
"Một doanh nghiệplớn nói với tôi rằng họ có cả trăm tỷ đồng trong tay nhưng chưa gửi, mà chờ đếnkhi nào ngân hàng thực sự khó khăn về thanh khoản sẽ tha hồ mặc cả lãi suất cao",một thành viên Hiệp hội Ngân hàng cho biết.
Theo quy địnhhiện hành, các ngân hàng phải ấn định lãi suất huy động tiền đồng (bao gồm cảkhuyến mãi, thưởng) không quá 14% một năm. Tại buổi vừa qua, một số thành viênHiệp hội Ngân hàng đề nghị nên linh hoạt hơn khi quy định mức trần, nếu tiếp tụcquy định cứng một mức như vậy có thể gây ra tình trạng không minh bạch về lãisuất.
Trên thực tế, từđầu tháng tư một số ngân hàng, kể cả ngân hàng cổ phần quy mô lớn, đã đẩy lãisuất thực trả khách hàng lên sát 17% một năm. Nhiều đơn vị khác áp dụng khuyếnmãi, tặng quà cho khách dù đã trả lãi suất 14% một năm.
Tuy nhiên, Theophân tích của nhiều chuyên gia kinh tế, giá tiêu dùng có thể bắt đầu ổn định vàtăng chậm lại trong nửa cuối năm. Dự báo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) đưara cuối tháng 3, lạm phát Việt Nam năm nay vào khoảng 9,5%. Quỹ Tiền tệ Quốc tếdự báo thận trọng hơn, với mức 13,5% trong khi Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB)dự báo 13,3%.
Theo Song Linh
VnExpress