Goran Lindbergh, cảnh sáttrưởng vùng Upsala đã nổi tiếng khắp Thụy Điển như một quán quân tiên phong đòiquyền bình đẳng nam nữ, một chuyên gia có uy tín về các vụ quấy rối tình dục.Hóa ra chính ông ta đã hãm hiếp nhiều phụ nữ, có người còn bị ông ta trói vàogiường.

Trong phiên tòa ngày 30/7, GoranLindbergh, 64 tuổi, bị kết án 6,5 năm tù và 300 nghìn Korona tiền phạt để bồithường cho 3 nạn nhân.

Thụy Điển : Cảnh sát trưởng hãm hiếp phụ nữ

Goran Lindbergh, cảnh sát trưởng vùng Upsala

Bản cáo trạng gồm 23 tội danh,trong đó 17 tội bị kết án, đặc biệt nghiêm trọng là tội bạo lực tình dục vì đãtrói nạn nhân vào giường để hãm hiếp. Lindbergh đã phủ nhận các tội danh trên vàchỉ thừa nhận rằng đã vài lần trả tiền cho gái mại dâm. Việc trả tiền cho dịchvụ mại dâm là vi phạm luật pháp nghiêm khắc của Thụy Điển.

Vụ án này thật sự gây sốc trongcông luận Thụy Điển vì Linbergh là một trong những người có uy tín lớn nhất củagiới cảnh sát cả về tư cách và đạo đức. Theo giới truyền thông địa phương, ôngta thường xuyên thuyết giảng về bình đẳng nam nữ và chống quấy rối tình dục ởkhắp đất nước.

Chưa rõ ràng việc hãm hiếp phụ nữxảy ra trong những hoàn cảnh cụ thể nào, nhưng đây là một hành động đặc biệt tồitệ từ một người có chức vụ, trách nhiệm và uy tín cao.

Dư luận xã hội cho rằng việc làmnày của Linbergh đã giật đổ một biểu tượng mà ông ta đại diện. Hậu quả là niềmtin của người dân bị lung lay và rất khó phục hồi.

Câu hỏi đặt ra là trước đó ông tađã phạm tội và vì thế bắt đầu  "thuyết giảng” chống những tội ác kiểu này để sámhối, hay về cơ bản ông ta là người tốt, nhưng trong quá trình dồn đuổi những kẻxấu,ông ta cũng trở nên như vậy.

Theo Phan Bình
Tiền Phong