Học trò "khóc như mưa" ngày chia tay cuối cấp

Sáng nay 22/5, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2017-2018. Đây cũng là lễ chia tay với học sinh lớp 12.

Sáng nay 22/5, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2017-2018. Đây cũng là lễ chia tay với học sinh lớp 12. Đã có những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt và có cả nhiều giọt nước mắt trước lúc chia tay.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-1

Hôm nay, chẳng ai bảo ai, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại sân trường ngay từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi lễ đầy ý nghĩa này.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-2

Trước giây phúc chia tay, các em đã tranh thủ ghi lại những bức hình cùng những người bạn thân yêu của mình.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-3
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-4

Khác với những buổi tập trung toàn trường sôi động như thường lệ, không khí sân trường sáng nay lắng đọng với những lời nhắn nhủ của thầy cô với những cô cậu học trò nhỏ cho bước đường tương lai.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-5
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-6
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-7
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-8
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-9
Chuyền bút viết tặng cho nhau những thông điệp, lời chúc.
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-10
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-11

Không khí trở nên lặng thinh khi các bạn trẻ cảm nhận thời khắc phải xa nhau, xa mái trường với biết bao kỷ niệm đang đến rất gần.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-12
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-13

Các em hiểu rằng đây là lễ bế giảng cuối cùng kết thúc quãng thời gian 3 năm gắn bó dưới mái trường. Và sau hôm nay, sẽ khó có thể gặp gỡ, trêu đùa nhau mỗi ngày khi mỗi người sẽ có cho mình một lối rẽ mới.

Nhiều cô cậu học trò đã không thể kiềm nổi những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má trong thời khắc chia tay đầy lưu luyến.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-14
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-15
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-16
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-17
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-18
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-19
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-20
Đến những giây phút cuối cùng trên mái trường, các em vẫn luôn có thầy cô ở bên quan tâm và động viên.
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-21
Các nam sinh cũng không khỏi xúc động, lưu luyến
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-22
Thậm chí bật khóc nức nở

Không chỉ các em học sinh, trong khoảnh khắc mà bao nhiêu kỷ niệm những tháng ngày cùng lúc chợt ùa về, các cô giáo cũng không cầm được lòng với những đôi mắt đỏ hoe.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-23

Ngoài những cái ôm thắm thiết, các bạn trẻ cũng đã viết cho nhau những dòng lưu bút trên áo với mong muốn lưu lại thêm những kỷ niệm đáng nhớ tuổi học trò. Các bạn cũng không quên dành cho nhau những lời chúc may mắn và đỗ đạt trong kỳ thi đại học quan trọng sắp tới.

Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-24
Những cái ôm đầy yêu thương.
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-25
Viết cho nhau những dòng lưu bút nhắn nhủ và chúc nhau thành công trên những chặng đường sắp tới.
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-26
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-27
Mỗi người đều hy vọng bản thân và những người bạn tốt của mình sẽ đều đạt được những ước mơ trong cuộc sống ... với những lời chúc nhắn gửi đầy yêu thương.
Học trò khóc như mưa ngày chia tay cuối cấp-28

Theo VietNamNet
   

 


mùa chia tay

chia tay cuối năm

THPT Phan Đình Phùng

lễ bế giảng

học sinh cấp 3


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.