Sau hơn một tháng tạm "ngồichơi", nghe ngóng, từ đầu tuần này, các cửa hàng USD tự do tại Hà Nội ngập ngừngmở cửa và giao dịch trở lại. Làm thế nào để xóa bỏ tình trạng này, đưa thịtrường USD tự do vào khuôn phép?
Có cầu ắt có cung, đặc biệt khinguồn cung chính thống - hệ thống ngân hàng - không đáp ứng được nhu cầu củangười dân. Nhiều người đã từng đi mua USD ở ngân hàng, chê rằng, số lượng USDmua được rất hạn chế, cộng với thủ tục rối rắm, vòng đi vòng lại vài lần mớixong, mất thời gian. Đương nhiên, nếu họ mua được USD một cách thuận tiện, dễdàng thì hà cớ gì phải lần mò ra "chợ đen".
"Thà rằng ra thị trường chợ đen,giá có cao hơn vài trăm đồng một đô-la, nhưng có tiền là USD sẵn ngay, bao nhiêucũng có" - tâm lý thường trực trong người dân - khiến USD chợ đen có cớ "bậnrộn" trở lại.
Tất nhiên, "bận rộn" trong sựcảnh giác cao độ, đặc biệt với lực lượng thanh tra chuyên ngành, quản lý thịtrường và cánh báo chí.
![]() |
(Ảnh minh họa: chaobuoisang.net) |
Và tất nhiên, cũng vì thế mà từđầu tuần đến này, giá USD lại rậm rịch tăng trở lại.
Điều này cơ quan quản lý cóbiết không? Trả lời báo Đất Việt, ông Hồ Hữu Hạnh, Phó giám đốc Ngân hàngNhà nước chi nhánh TP.HCM nói rằng có. Thậm chí, ông còn biết trước điều này,từ trước khi Ngân hàng Nhà nước thanh kiểm tra các cửa hàng USD tự do trêntoàn quốc - một biện pháp được coi là thí nghiệm để xử lý vấn đề này, trướckhi đưa ra các gói giải pháp đồng bộ.
Vị Phó giám đốc Ngân hàng Nhànước chi nhánh TP.HCM cũng chỉ coi đó là một chiêu "hăm dọa" tức thời, tuycó gắt gao nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề.
Điều này là hiển nhiên, bởi việc"khóa" cửa thị trường USD chợ đen, vốn âm thầm len lỏi hoạt động ở khắp các tỉnhthành, khó như chặt đuôi con thằn lằn. Đuôi đứt, nhưng chẳng lâu sau, nó sẽ tựmọc lại.
Rõ ràng, khắc phục tình trạng USDhóa không phải chỉ là dẹp bỏ các điểm giao dịch ngoại tệ trái phép. Khi cuộc sơdiễn tập thanh kiểm tra thị trường USD kết thúc, nếu Nhà nước không có ngay biệnpháp khác thì thị trường USD sẽ lại trở nên "náo loạn" - chuyên gia tài chínhđộc lập Kiều Hữu Dũng, nguyên Vụ trưởng Các tổ chức ngân hàng (Ngân hàng Nhànước), khẳng định.
Việc tạm đóng cửa thị trường USD"chợ đen" thời gian qua, cho dù là tạm, là phép thử, song kết quả là tỷ giá VND/USDbước đầu ổn định. Vấn đề đặt ra hiện nay là để quản lý được thị trường này, cầncó giải pháp đồng bộ, triệt để, với các bước đi phù hợp để tránh cú sốc tâm lýtrong người dân và trên thị trường.
Hơn nữa, số lượng USD người dânđang cất trong két sắt khoảng 20 tỷ USD. Con số này nếu so với tổng kim ngạchxuất nhập khẩu trung bình mỗi năm của Việt Nam khoảng 100 tỷ USD và tổng ngoạihối dự trữ của Ngân hàng Nhà nước, là quá lớn.
Nếu Chính phủ không tìm ra giảipháp đồng bộ thì giao dịch USD trên "chợ đen" sẽ bùng phát như cũ.
Theo Vef