Nắm bắt được tâm lý "sính ngoại" của nhiều người, hàng xách tay ngày càng ồạt đổ về. Hàng hóa đa dạng, phong phú nhưng nguồn gốc và chất lượng vẫn làẩn số đối với người tiêu dùng.
Nhiều như... hàng chợ
Chiều 30/6, trong vai một người đi mua hàng xách tay, tôi đến con phố NguyễnSơn, quận Long Biên, Hà Nội, nơi vẫn được giới “săn” hàng hiệu rỉ tai là"chợ hàng xách tay” vừa “rẻ” vừa “xịn” ở Thủ đô.
Nếu không được giới thiệu trước, nhiều người mới đến dễ bị đánh lừa bởi vẻngoài im ắng. Dọc theo con phố này chỉ lác đác hai, ba cửa hiệu có phô biển“hàng xách tay” còn hầu hết các cửa hàng trong khu này đều đặt ở nhà riêng,rải rác trong những ngõ ngách sâu. Vì thế, chỉ những người khách quen, sànhmua đồ, sính hàng hiệu, hoặc giới mua buôn mới biết mà tìm đến.
![]() |
Nhìn từ phía ngoài, không ai biết trong căn nhà này chứa cả "rừng" đồ ngoại (Ảnh: Nhật Nam) |
Theo chỉ dẫn của một người quen, tôi tìm được ngôi nhà chuyên bán đồ xáchtay có tiếng của một người tên V. trong con ngõ 196. Nhìn từ ngoài, đó chỉlà một căn nhà riêng ba tầng không có gì đặc biệt, nhưng nếu để ý kỹ quacánh cửa sắt khép hờ, phía sân trong xe máy đã để chật cứng, vài người phụnữ đang lựa hàng.
Bước vào phía trong căn nhà, tôi bị choáng ngợp bởi hàng loạt túi xách, quầnáo, mỹ phẩm, kính…của những nhãn mác hàng hiệu nổi tiếng thế giới nhưBurberry, Lacoste, LV, Versace, D&G, Just Cavalli, Ohui, Channel, Olay,L’Oreal… bày la liệt trên tủ, trên giá kệ và cả dưới sàn nhà. Tại đây, chỉmột số ít mỹ phẩm, quần áo có giá tiền trăm còn hầu hết các mặt hàng đượctính bằng tiền triệu. Dù vậy, mức giá này vẫn “mềm” hơn khá nhiều so với cáccửa hàng, siêu thị có nhập khẩu các mặt hàng cùng thương hiệu.
Trên thịtrường, một lọ nước hoa Channel của Pháp bán 2 triệu đồng hay hộp phấnLancom giá 1,2 triệu thì tại đây lần lượt chỉ có giá 1,7 triệu đồng và950.000 đồng. Những món hàng giá càng đắt thì so với thị trường lại càng rẻhơn.
Không chỉ lập “đại bản doanh” tại con phố Nguyễn Sơn, thị trường hàng xáchtay thời gian gần đây phủ sóng khắp Thủ đô. Chỉ cần gõ lên công cụ tìm kiếmdòng chữ “hàng xách tay”, hơn 34 triệu kết quả về loại hàng này đủ khiếnngười tiêu dùng hoa mắt. Bên cạnh các mặt hàng mỹ phẩm, thời trang là vô sốcác loại đồ điện tử như điện thoại, laptop với đủ loại nhãn hiệu…Hầu hết đềuđược quảng cáo hàng “xịn”.
|
(Ảnh: Nhật Nam) |
Ẩn số về chất lượng, nguồn gốc
Tiếp tục lần mò trên mạng, tôi tìm đến cửa hàng bán đồ xách tay tại ngõ 192,phố Lê Trọng Tấn. Vẫn cung cách bán hàng tại Nguyễn Sơn, căn nhà này cửa sắtđóng kín, chỉ khi nhìn kỹ qua khe cửa mới thấy tấm biển nhỏ có đề dòng chữ:"Có bán hàng, mời quý khách đẩy cửa vào". Phía trong căn phòng hơn 20 m2 làcả một thế giới hàng hiệu được trưng bày khá chuyên nghiệp.
Bà chủ cửa hàng khoảng ngoài 50 tuổi thấy tôi, đon đả tiếp đón: "Lần đầu đếnhả cháu, cứ xem hàng tự nhiên, cháu muốn tìm thứ gì để cô tư vấn". Tôi tỏ ýmuốn tìm một chiếc túi xách để làm quà tặng "sếp", bà chủ đưa cho tôi mộtchiếc túi hiệu Louis Vuitton màu nâu có giá 3 triệu đồng.
Cầm chiếc túi trên tay, xem xét kỹ lưỡng, tôi giật mình khi thấy chiếc tembên sườn phía trong túi có dòng chữ "Made in China". Tiếp tục xem một chiếctúi hiệu Nine West màu đen bày trên kệ, lần này tem hàng là "Made in VietNam".
Thấy tôi thắc mắc, bà chủ vội vàng giải thích: "Bây giờ người ta phân cônglao động hết, vẫn là nhãn hàng đó nhưng hãng LV thuê người Trung Quốc giacông. Nine West cũng vậy, họ thuê người Việt Nam gia công rồi lại xuất ranước ngoài. Con gái cô làm tiếp viên hàng không, thường xuyên ra nước ngoàilấy hàng về cho cô bán nên cháu cứ yên tâm về chất lượng".
![]() |
Những chiếc túi hàng xách tay trên kệ này có giá từ 1,5 đến 7 triệu đồng (Ảnh: Nhật Nam) |
Theo chị Nguyễn Thu Thảo, nhân viên ngân hàng BIDV, một người "sành" về hànghiệu thì túi LV xịn không bao giờ có giá dưới 1000 USD. "Hàng xách tay cónăm bảy loại, nếu là người hiểu biết về hàng hóa kiểu này thì có thể chọnđược đồ xịn, giá mềm. Nhưng bây giờ đa số người ta lấy hàng Quảng Châu,Trung Quốc nhái hàng hiệu rồi quảng cáo là "hàng xách tay" để qua mắt ngườimua, chứ làm gì có túi LV xịn mà giá có 3 triệu đồng", chị Thảo cho hay.
Anh Hà Thanh T, một người chuyên buôn bán điện thoại hàng xách tay cũngkhẳng định: "Đồ điện tử xách tay có nhiều loại, trong đó chủ yếu là hàngdựng, hàng secondhand, hàng loại II, loại III và hàng loại I. Nếu biết vềhàng điện tử thì có thể chọn lựa được hàng loại I là hàng xịn không phải lăntăn gì. Loại I cũng còn loại nữa là hàng không rõ nguồn gốc, có thể được muabằng tiền "bẩn" tức là mua bằng thẻ tín dụng ăn cắp. Còn hàng dựng, hay loạiII, III thì không nên dùng vì đều là hàng đã hỏng hóc được mông má lại".
Theo Đất Việt