Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) bày tỏ quan điểm,việc Ngân hàng nhà nước ban hành Quyết định khống chế lãi suất tiền gửingoại tệ ở mức không quá 3%/năm không ảnh hưởng tới lượng kiều hối về nước.

Trong gần 2 năm trở lại đây, lãi suất huy động USD ở mức rất cao so vớinhiều nước trên thế giới, mức cao hơn từ 4% - 5%/ năm. Mức lãi suất hấpdẫn này khiến một số người nhận định rằng đã hút được một dòng tiền kiềuhối lớn chuyển về Việt Nam để đầu tư hưởng chênh lệch lãi suất.

Tuynhiên, trong một tìm hiểu của VAFI khi tiến hành phỏng vấn một số Việtkiều, đại diện cho nhiều thành phần của người Việt Nam định cư tại nướcngoài, trong đó có cả một số chuyên gia ngân hàng thường có mối quan hệvới các ngân hàng Việt Nam, thì thấy ý kiến đó không có cơ sở.

Theo VAFI, trong những năm qua, xuất khẩu lao động của nước ta ngày càngtăng lên, mỗi năm có khoảng từ 70.000 - 80.000 lao động xuất khẩu. Đa phầnnhóm này không có ý định hoặc ít có điều kiện định cư lâu dài ở nước ngoài,vì vậy gần như toàn bộ thu nhập của họ được chuyển về nước, nguồn kiều hốinày là không nhỏ, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng tiền kiều hối vàlà nhân tố làm tăng lượng kiều hối hàng năm.

VAFI: Khống chế lãi suất USD không ảnh hưởng đến kiều hối
(Ảnh: Dân trí)

Ngoài ra, người Việt làm việc lâu dài ở nước ngoài nhưng không có ý định ởlại sau khi đến tuổi nghỉ hưu hoặc người Việt làm ăn ở nước ngoài trong mộtkhoảng thời gian. Nhóm đối tượng này thường chuyển thu nhập về nước để muanhà cửa đất đai hoặc gửi tiết kiệm nhưng ít có kế hoạch chuyển tiền ra nướcngoài. Và sự gia tăng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng góp phầnlàm tăng lượng kiều hối.

Trong khi đó, chính sách hiện hành của Ngân hàng nhà nước cho phép Việt kiềugửi ngoại tệ không hạn chế về Việt Nam, không cần giấy phép, không cần thủtục hành chính và chỉ mất phí chuyển tiền. Còn việc chuyển ngoại tệ ra nướcngoài bị kiểm soát nghiêm ngặt như: Chuyển tiền học phí phải có đủ giấy tờtheo quy định và số tiền rất hạn chế; Dùng thẻ thanh toán quốc tế về nguyêntắc bị quản lý nếu như khoản chi tiêu quá lớn so với nhu cầu chi tiêu dulịch…

Do đó, theo nhận định của VAFI, “việc khống chế lãi suất tiền gửi ngoại tệUSD ở mức thấp không ảnh hưởng tới việc thu hút kiều hối. Trên thế giới chắckhông có quốc gia nào duy trì chính sách lãi suất tiền gửi ngoại tệ quá caođể đạt mục đích thu hút nhiều kiều hối vì phi kinh tế”.

Theo An Hạ
Dân trí